Chia sẻ

Tre Làng

VỤ ÁN ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG Ở XÃ ĐỒNG TÂM: KHỞI TỐ 22 ĐỐI TƯỢNG

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng.

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hôm 9-1.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 19 đối tượng về tội "Giết người" gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố và bắt tạm giam Lê Đình Chức về tội "Giết người".

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, cơ quan CSĐT khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về tội "Chống người thi hành công vụ". Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành Công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 13-1, Bộ Công an ra thông báo cho biết ngày 9-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sau đó, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Nguyễn Hưởng

18 nhận xét:

  1. Mong rằng luật pháp sẽ tăng án phạt tối đa cho đám đối tượng này . Bất kể là có thực hiện hành vi đến cùng hay không thì tất cả các đối tượng đã có ý định cũng như hành động xâm phạm thân thể nhân viên công lực đều xứng đáng phạt mức án cao nhất là tử hình . Người dân Việt Nam vô cùng bức xúc trước hành động côn đồ hung hãn của đám thổ phỉ Đồng Tâm này ...

    Trả lờiXóa
  2. Bọn người này đã thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức; với âm mưu mục đích rõ ràng; bằng thủ đoạn đê hèn..để giết được nhiều người...vậy nên phải áp dụng hình phạt tương xứng (nếu được đúng như cách chúng đã giết 03 cán bộ công an thì tuyệt vời) để loại chúng ra khỏi đời sống xã hội, trừ hậu họa cho cộng đồng...

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ thì đẹp mặt rồi nhé, chưa thấy thái sơn chưa biết sợ, chưa thấy pháp luật vẫn còn ngông hả, pháp luật chuẩn bị trừng trị đó mấy gương mặt tiêu biểu cho những hành vi chống đối, phá hoại giết người như tụi mày. Quả này mà không ngồi tù mọt gông thì hơi phí. Mấy hôm trước còn ăn nhau chia chát những đồng tiền bẩn thỉu, giờ thì nộp lại hết, khuyến mãi thêm mấy quyển lịch ngồi bóc qua ngày

    Trả lờiXóa
  4. Đối với những loại thảo khấu, kẻ chống đối, phá hoại như thế thì nên thẳng tay trừng trị, như pháp luật Việt Nam còn đang quá nhẹ tay, khoan hồng rồi cho nên chúng mới coi thường kỉ cương pháp luật, chứ nếu như mà là bên nước ngoài thì đang ăn cháo trong bệnh viện rồi. Đấy là những cái gương soi cho những kẻ có ý định chống đối và những tên phản động soi mà dè trừng

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là những kẻ vô lương tâm, mất nhân tính mà, chỉ vì lòng tham lam vô độ mà biến cả xã Đồng Tâm trở thành chảo lửa, gây ra biết bao sự gây rối trật tự, bạo loạn, thậm chí cả giết người. Trên kia là danh sách họ hàng hang hốc nhà lão Kình và những kẻ có chúng lòng tham, chung lợi ích, chúng đẫ bị bị tóm cổ hết rồi

    Trả lờiXóa
  6. Lẽ phải không bao giờ thua cuộc. Hãy nhìn chúng đi, những tên vô nhân tính, man rợ, không có tình người đã bị pháp luật trừng trị. Đòi công bằng, dân chủ gì ở đây khi chúng giết người để gây sức ép, nghĩ ra bao nhiêu mưu hèn kế bẩn để dồn ép chính quyền.

    Trả lờiXóa
  7. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, những tên gian ác đã gây tội ác: chống đối nhà nước, gây rối trật tự, bạo loạn, chiếm đất, giết người nguy hiểm man rợ, lừa gạt nhân dân bằng những thủ đoạn rất xảo quyệt chắc chắn phải bị trừng trị thật nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, không nên để cho những loại người như chúng tồn tại ở xã hội được, những vết nhơ bẩn như thế cần được thanh lọc.

    Trả lờiXóa
  8. Với những tội lỗi mà nhóm này gây ra thì những bản án chung thân hoặc tử hình có lẽ sẽ được xem xét đến. Qua đây thì nhân dân nên biết nhận ra cái đúng cái sai, biết chọn lọc và đọc thông tin chính xác, có cái nhìn đúng đắn về vụ việc, tránh bị các đối tượng xấu, phản động, bất mãn chính trị tuyên truyền sai, xuyên tạc, kích động lôi kéo rủ rê, tham gia biểu tình, bạo loạn

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ những kẻ khủng bố mới liều lĩnh, khát máu. Tấn công, gây thương tích rồi tẩm xăng thiêu sống các chiến sỹ công an. Vậy thì việc đưa 22 kẻ chống người thi hành công vụ ra khởi tố là lẽ tất yếu, phải làm, những kẻ máu lạnh như chúng thì nên ngồi bóc lịch lâu dài để lấy lại nhân cách đã đánh rơi bấy lâu nay.

    Trả lờiXóa
  10. phải chăng chúng ta đã quá nhân nhượng.để rồi hôm nay cha con lão Kình cấu kết với lũ quạ đen được đà làm tới.???hãy truy tận cùng kẻ nào đã đứng sau cha con lão kình .và kẻ nào đã cung cấp vũ khí.chúng ta không thể nhân nhượng với những kẻ giết người và những kẻ giật giây .và càng k thể nhân nhượng với những con quạ đen trong bóng tối kia.

    Trả lờiXóa
  11. Luật pháp chúng ta cần thật sự nghiêm minh để nghiêm trị những kẻ gây rối ở Đồng Tâm, chúng là những vết nhơ mà không ai muốn nhìn thấy. Lũ thảo khấu Đồng Tâm đã điên cuồng với những hành động chống phá người thi hành công vụ,với bản chất coi thường pháp luật thì có lẽ bản án dành cho chúng phải mức cao nhất mới thỏa đáng.

    Trả lờiXóa
  12. Thật là một đám vô tri, bất lương, chúng sẽ nhận một hình phạt thích đáng. Nhưng dù hình phạt có cao như thế nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp lại được mất mát, không thể làm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh sống lại được.

    Trả lờiXóa
  13. Mong rằng cái bản án nặng nhất là tử hình sẽ được "dành tặng" cho đám này, mặc dù nó cũng chả có thể bù đắp được cho những mất mát của gia đình các chiến sĩ thế nhưng cũng là một cái sự cảnh cáo dành tặng cho những thành phần nào đó tiếp tục có suy nghĩ muốn chống đối và làm trái pháp luật. Sẽ chẳng có sự nhân nhượng nào dành cho bọn chúng cả

    Trả lờiXóa
  14. Đây là cái kết cho cái đám Đồng Thuận sau bao nhiêu ngày tháng chúng nó chống đối. Nói là Đồng Tâm cũng không đúng vì chúng nó không hề đại diện cho dân Đồng Tâm, mà chỉ là một nhóm anh em họ hàng hợp tác với nhau dưới sự chỉ đạo của lão Kình để chống đối lại nhà nước mà thôi. Cảm ơn là nhờ công của ông mà có lẽ bây giờ những đám con cháu còn lại có sống cũng e khó mà có cuộc sống bình thường được vì những tai tiếng mà ông/cụ mình để lại

    Trả lờiXóa
  15. Chúc các anh các chị sẽ giữ được cái thái độ dũng cảm kiên cường đó để mà đối mặt với gia đình các chiến sĩ, đối mặt với pháp luật trong các phiên tòa và xin các anh đừng có mở mồm xin được giảm án hay gì cả bởi vì bọn chúng chắc hẳn phải anh hùng lắm nên là mới dám làm những việc ghê gớm như thế

    Trả lờiXóa
  16. Giờ thì sáng mắt chưa? Đúng là chưa thấy thái sơn chưa biết sợ, chưa thấy pháp luật vẫn còn ngông hả, pháp luật chuẩn bị trừng trị đó mấy gương mặt tiêu biểu cho những hành vi chống đối, phá hoại giết người như tụi mày. Quả này mà không ngồi tù mọt gông thì hơi phí. Phải làm cho chặt để làm hương cho những kẻ khác nữa thì chúng mới sợ

    Trả lờiXóa
  17. Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Những điều này sẽ góp phần an ủi chút nào đối với các anh chiến sĩ và gia đình các anh

    Trả lờiXóa
  18. Tất cả các đối tượng có liên quan đến vụ án ở Đồng Tâm phải bị đưa ra ánh sáng và phải chịu mức án xứng đáng với tội danh chúng đã gây ra.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog