Chia sẻ

Tre Làng

ĐÁI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN HỖ TRỢ CÔNG DÂN CÓ NGUYỆN VỌNG VỀ NƯỚC

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, ngày 8-4, ra thông báo số 4 về triển khai việc hỗ trợ công dân Việt Nam tại nước ngoài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thiết lập đường link mới nhằm thống kê những trường hợp công dân có nguyện vọng chính đáng về nước, thuộc bốn đối tượng sau đây: Học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên các trường, ký túc xá đã đóng cửa; Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên); Người đang điều trị bệnh tại Thái Lan/có tiểu sử bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, ung thư...); Lao động hết hợp đồng, thăm thân, du lịch bị mắc kẹt tại Thái Lan chưa được về nước.
Những trường hợp đã đăng ký trước đây theo đường link cũ, nếu thuộc bốn đối tượng trên, xin đăng ký lại theo đường link sau: https://forms.gle/7jwTfnZCN418y6Aa7

Đại sứ quán sẽ tiếp tục thông tin khi có hướng dẫn cụ thể từ trong nước.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH
Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan

8 nhận xét:

  1. Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, chúng ta luôn đặt lên hàng đầu ưu tiên bảo đảm tốt nhất sự an toàn, sức khỏe và tính mạng con người cho dù phải khó khăn, vất vả và tốn kém tới đâu. Nhà nước luôn quan tâm và nghĩ cho người dân trong bất cứ hoàn cảnh nào, một cuộc chiến thực sự không có ai bị bỏ lại phía sau. Hoan hô chính phủ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, chỉ có Việt Nam mới làm được những việc có ý nghĩa như vậy

      Xóa
  2. hoàn toàn ủng hộ chính sách của nhà nước ta nói chung và đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nói riêng. Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết, nhân văn, tương trợ lẫn nhau của dân tộc ta. Việt Nam quyết thắng đại dịch và không để bất cứ ai ở lại phía sau.

    Trả lờiXóa
  3. Với quyết tâm " không một ai bị bỏ lại" sau cuộc chiến, Đảng và nhà nước ta luôn luôn hỗ trợ hết sức có thể cho bà con ở nước ngoài, tạo mọi điều kiên để tất cả người con đất Việt Ở bất cứ nơi đâu có thể về nước chống dịch. Đây chính là sự tương thân tương ái, sức mạnh đoàn kết của toàn thể dân tộc

    Trả lờiXóa
  4. Bảo hộ công dân luôn là phương châm đi đầu của Đảng và Nhà nước, nhất là động hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Bất cứ ai là công dân Việt Nam tại Thái Lan bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cần nhanh chóng liên hệ với Đại sứ quán để được giúp đỡ

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ có thể là Việt Nam, dù đi đâu ở đâu miễn là người dân Việt Nam thì đó được coi là con cháu rồng tiên và được Nhà nước Việt Nam bảo vệ, nhưng ai ở nước ngoài đặc biệt là THái Lan mà có nguyện vọng về nước trong lúc dịch bệnh phức tạp này thì hãy đăng ký đường linh ở trên để Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lna bảo lãnh

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam luôn coi tính mạng con người lên trên hết; do đó đã có những việc làm hết sức có ý nghĩa như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog