Chia sẻ

Tre Làng

Tòa án Quân sự tuyên phạt 6 bị cáo đầu độc rừng thông ven Quốc lộ 14

Nhóm 6 đối tượng đã khoan gốc cây thông rồi bơm thuốc diệt cỏ vào để đầu độc cây trên diện tích hơn 30.000 m2 rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 14.

Ngày 6-2, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 48 năm tù về tội "Hủy hoại rừng".

HĐXX Tòa án Quân sự tuyên phạt 6 bị cáo hủy hoại rừng thông ven Quốc lộ 14

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi khoan gốc, đổ hóa chất nhằm bức tử rừng thông tại tỉnh Đắk Nông gồm: Huỳnh Bình (SN 1980), Nguyễn Đình Thân (SN 1988), Phan Công Dụng (SN 1990), Lê Mạnh Hùng (SN 1984), Pham Văn Đồng (SN 1992, cùng ngụ xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Theo bản án, khoảng tháng 7-2019, 2 đối tượng Bình và Thân bàn bạc, thống nhất với nhau đi tìm và hủy hoại rừng thông dọc hành lang Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) để chiếm đất mặt đường.

Đối tượng Bình mua khoan tay, thuốc diệt cỏ, còn đối tượng Thân chuẩn bị đồ dùng để khoan và đổ thuốc diệt cỏ. Sau đó, 2 đối tượng này tìm đến rừng thông tại khoảnh 9, tiểu khu 1664, rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 (thuộc thôn 11, xã Nâm N’Jang) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quản lý để đầu độc rừng thông.

Sau đó, nhóm đối tượng rủ thêm các đối tượng Dụng, Hùng, Tiến và Đồng cùng tham gia. Trong đó, Tiến thỏa thuận không trực tiếp hủy hoại rừng thông mà chỉ góp tiền mua công cụ và thuốc diệt cỏ cho nhóm đối tượng còn lại thực hiện hành vi.

Nhóm đối tượng đã hủy hoại rừng thông 5 đêm liên tiếp. Các đối tượng dùng khoan tay, khoan các lỗ nhỏ trên thân cây thông rồi bơm thuốc diệt cỏ vào bên trong cho cây chết.

Khoảng 2 ngày sau khi hủy hoại rừng thông tại thôn 11, nhóm đối tượng lại tới tiểu khu 1699, rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 (bon Păng Sin, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) do UBND huyện Đắk Song quản lý hủy hoại rừng trong 4 đêm liên tục. Tổng cộng, nhóm đối tượng hủy hoại hơn 30.000 m2 rừng thông, gây thiệt hại gần 600 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Bình và Nguyễn Đình Thân mỗi bị cáo 9 năm tù; Phan Công Dụng và Lê Mạnh Hùng mỗi bị cáo 8 năm tù; Pham Văn Đồng và Nguyễn Văn Tiến mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội "Hủy hoại rừng".

Cao Nguyên

5 nhận xét:

  1. ủa bọn này bị ngu hay gì vậy, tự nhiên không có việc gì làm đi huy hoại rừng thông để ngồi tù? Rừng người ta đã cố trồng còn không được mình lại đi phá? Đúng là hết nói nổi, nhiều người có suy nghĩ cũng hay thật, thôi bọn này cho ngồi 8,9 năm thế là đủ.

    Trả lờiXóa
  2. Mình vẫn chưa hiểu động cơ của bạn này là gì, cũng không biết có ai đằng sau xúi giục gì không chứ đang yên đang lành lại đi phá rừng??? Rồi lại bị ngồi từ gần 10 năm, đùng thật là khó hiểu. Tết thì sắp đến rồi còn thế...

    Trả lờiXóa
  3. Nguy hiểm quá, những kẻ phá rừng coi thường pháp luật quả là không phải dạng vừa đâu nha. Trong cái thời buổi này mà còn khoan gốc cây, gắn thuốc trừ sâu rồi hủy hoại rừng thì quả là không chấp nhận được, những việc làm đây rất đáng để lên án. Đề nghị cơ quan chức năng để bản án này thật nặng để làm sao đủ sức răn đe pháp luật và những người khác biết được những việc làm sai trái và phòng ngừa. hiện nay tỷ lệ che phủ rừng rất ít, nên mỗi người hãy cố gắng chung tay bảo vệ rừng phát triển.

    Trả lờiXóa
  4. Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật ra biện pháp phạt tù và đi cải tạo, trồng lại hết các cây đã phá hại. Đúng là hành vi nguy hiểm gây tổn hại đến tài nguyên môi trường mà
    Phải xử lý thật nặng

    Trả lờiXóa
  5. Xử lý như vậy là đúng người đúng tội rồi. Mấy năm gần đây thiên tai như bão, lũ, hạn hán... không ngừng xảy đến đã cảnh tỉnh con người về ý thức bảo vệ rừng. Những người nào không có ý thức thì phải xử lý thật nặng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog