Chia sẻ

Tre Làng

Quyết liệt: Đình chỉ công tác Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Vĩnh Phúc

Khoai@

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký quyết định đình chỉ công tác với PGĐ Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Khắc Lập để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Quyết định có hiệu lực từ 6/5/2021. 

Lãnh đạo Vĩnh Phúc và bác sỹ BV đa khoa tỉnh trao đổi tình hình dịch bệnh đêm 6.5 ảnh: Năm Duy

Là người được giao phụ trách Sở Y tế Vĩnh Phúc, cơ quan tham mưu về phòng chống dịch Covid-19, nhưng ông Lập đã chậm trễ trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tình. Đây là một trong những khuyết điểm lớn của một lãnh đạo cấp Sở.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khắc Lập cũng là F1 khi có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh F0 và thuộc diện phải cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Tuy nhiên, ông Lập đã không đi cách ly theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. 

Do ông Nguyễn Khắc Lập vẫn đi làm việc, nên dẫn đến 40 trong tổng  biên chế 42 người của Sở Y tế Vĩnh Phúc trở thành F2 và có 2 bảo vệ cơ quan trở thành F3.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 của ông Nguyễn Khắc Lập hôm 6/5 là âm tính.

Để đảm bảo hoạt động của Sở Y tế trong lúc đại dịch, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã xin phép được tổ chức cho cán bộ, công chức thuộc đối tượng F2 tự cách ly tại cơ quan thay vì phải cách ly tại nhà trong 21 ngày và theo dõi thêm 7 ngày  như thông lệ, để tiếp tục làm việc, giải quyết công việc với các cơ quan, tổ chức bằng hình thức trực tuyến và điện thoại.

2 nhận xét:

  1. Là một lãnh đạo phụ trách sở y tế của một tỉnh mà việc tiên quyết là nêu gương chưa làm được( trong việc thực hiện cách ly y tế), chưa kể đến việc thiếu trách nhiệm trong công tác chuyên môn của mình thì thực sự đáng buồn

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải xử lý nghiêm tất cả các trường hợp coi thường pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog