Chia sẻ

Tre Làng

Thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố Hà Tĩnh kể từ 12 giờ ngày 8/6

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn thành phố Hà Tĩnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đường phố Hà Tĩnh vắng người trước giờ thiết lập vùng cách ly. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Theo đó, thời gian cách ly bắt đầu từ 12 giờ ngày 8/6 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Phạm vi cách ly là 14/15 xã, phường của thành phố Hà Tĩnh (trừ xã Thạch Bình) với 24.759 hộ dân và 100.254 nhân khẩu. Thực hiện việc cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. 

Các cơ sở kinh doanh, tạp hóa ở thành phố Hà Tĩnh đóng cửa khi thiết lập vùng cách ly. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND thành phố Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Giao thông Vận tải, đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ thành phố Hà Tĩnh; thực hiện cách ly y tế theo đúng với các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn trật tự và an ninh xã hội. Lực lượng Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh thành lập các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào, ra trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh để thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức triển khai, thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phan Quân (TTXVN)

7 nhận xét:

  1. phạm vi cách ly là toàn bộ thành phố Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình); tổng số 24.759 hộ gia đình, 100.254 nhân khẩu. Yêu cầu cách ly là thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường.Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Hy vọng hà tĩnh sẽ sớm có giải pháp ứng phó kịp thời

    Trả lờiXóa
  2. Hà Tĩnh thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại công ty, nhà máy.

    Trả lờiXóa
  3. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa bệnh viện, lực lượng bộ đội hóa học Quân khu 4 đã phun khử khuẩn những khu vực đang bị phong tỏa. Toàn tỉnh dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện, trừ các cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các cuộc họp do trung ương triệu tập, quy mô không quá 50 người tham gia. Cầu mong quê hương sẽ sớm chiến thắng đại dịch.

    Trả lờiXóa
  4. Sở Y tế cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức triển khai, thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Trả lờiXóa
  5. Dịch bệnh đang lây lan nguy hiểm, người dân các địa phương cần phải cập nhật thông tin thường xuyên và chấp hành tốt các quy định chống dịch! Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất của dịch bệnh và châp hành nghiêm các quy định phòng dịch!

    Trả lờiXóa
  6. Hà Tĩnh thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại công ty, nhà máy.

    Trả lờiXóa
  7. hà tĩnh cũng là một địa bàn rộng, có khu công nghiệp lớn, nếu không kiểm soát ngay từ đầu thì rất dễ xảy ra tình trạng tương tự bắc giang hay bắc ninh Dịch bệnh đang lây lan nguy hiểm, người dân các địa phương cần phải cập nhật thông tin thường xuyên và chấp hành tốt các quy định chống dịch! Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất của dịch bệnh và châp hành nghiêm các quy định phòng dịch!


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog