Chia sẻ

Tre Làng

Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ người dân quá khích, gây rối tại chốt khiểm soát dịch

Kinhtedothi - Ban đầu có khoảng 100 người đi trên 50 xe máy đứng trong mưa xin qua chốt để về quê tại phường Bình Hòa, TP Thuận An. Sau đó số người đi xe máy đến chốt tăng lên. Từ chỗ xin qua chốt, nhiều người quá khích đã tấn công lực lượng làm nhiệm vụ...

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Ngày 2/10, tại Hội nghị thông tin báo chí về kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thài bình thường mới, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin: Theo chỉ đạo thống nhất của Chính phủ về việc người lao động tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai... trong lúc dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để, các tỉnh phải dùng phương tiện ô tô để đưa công dân về quê nhằm bảo đảm an toàn.

Nhưng từ trước ngày 1/10, nhiều người ngoài tỉnh đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương và các tỉnh, thành khác đã dùng xe máy cá nhân xin qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 để về quê. Dù trong công tác tuyên truyền, các ngành chức năng đã thực hiện bằng nhiều hình thức, kể cả vận động người dân ở lại sẽ được hỗ trợ an sinh xã hội hoặc tổ chức cho người dân đăng ký về quê theo kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Nhưng việc về quê bằng phương tiện cá nhân, không an toàn vẫn tiếp diễn gây khó khăn cho nhiều địa phương, lực lượng làm nhiệm vụ.

Vào chiều 1/10, khi tỉnh Bình Dương nới lỏng giãn cách, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 phường Bình Hòa, TP Thuận An có khoảng 100 người đi trên 50 xe máy dầm mưa xin qua chốt để về quê. Lực lượng tại chỗ đã vận động, phổ biến các chính sách hỗ trợ để người dân an tâm trở về nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Nhưng người dân kiên quyết ở lại chốt, dùng điện thoại livestream phát lên mạng xã hội.

Người dân đội mưa xin qua chốt, về quê tại chốt cầu Phú Cường, TP Thủ Dầu Một

Đến khoảng 14 giờ 30, có đông người đi xe máy ở các phường Bình Hòa, An Phú, Bình Chuẩn, Hưng Định (TP Thuận An) và phường Tân Khánh (thị xã Tân Uyên) cũng đổ về chốt với số lượng người, xe rất đông. Trong đó, có nhiều người quá khích, chửi bới, lăng mạ lực lượng đang làm nhiệm vụ. Công an tỉnh Bình Dương phải điều động lực lượng Cảnh sát Cơ động đến hỗ trợ. Nhưng những người quá khích không dừng lại mà còn dùng đá, gạch, gậy ném rất manh động. Lực lượng cảnh sát cơ động phải dùng biện pháp nghiệp vụ tách những đối tượng quá khích ra khỏi đám đông để tìm hiểu nguyên nhân.

Cả 3 đối tượng quá khích (gồm 2 nam quê An Giang, 1 nữ quê Đồng Tháp) tỏ ra không hợp tác, cho rằng bị thương tích nặng, không đi, đứng được. Bộ phận y tế công an tỉnh phải đến kiểm tra với kết quả bình thường thì các đối tượng thừa nhận do nóng tính, thiếu suy nghĩ đã hành động bột phát.

Công an địa phương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng này và cho trở lại địa phương. Đồng thời tổ chức tuyên truyền bảo đảm an sinh xã hội cho người dân ở lại, phát phiếu đăng ký về quê cho những người có nguyện vọng. Đến 18 giờ 30 cùng ngày đám đông tự giải tán.

Qua đó, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân: “Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch, tỉnh Bình Dương vận động người dân tiếp tục ở lại. Trong lúc chờ công việc, sẽ được địa phương hỗ trợ chính sách xã hội, lương thực, thực phẩm. Khi tình hình dịch ổn định, việc đi lại bình thường thì bà con về quê sẽ an toàn, thuận lợi hơn”.

Duy Chí

7 nhận xét:

  1. Nặc danh19:00 2/10/21

    ăn nhậu đú quen rồi giờ ở lại không tự do la hét, tra tấn lỗ tai người khác được nên muốn bay về quê để được tự do quậy thôi chứ đói khổ gì.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Tình hình dịch bệnh của TP Hồ Chí MInh bay giờ đã ổn định hơn trước rât nhiều tuy nhiên vẫn còn nhiều phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn đang rất co. Và việc thông chốt để về Bình Dương như lúc này rất nguy hiểm , mong rằng người dân sẽ cố gắng ở lại để tình hình dịch bệnh ổn định hơn đã rồi hẵng về quê.

    Trả lờiXóa
  4. Mong muốn về quê là điều dễ hiểu, nhưng với tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, vẫn còn nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, việc người dân tự ý dùng phương tiện cá nhân về quê có khả năng làm phát tán dịch bệnh đến các địa phương khác, gây khó khăn hơn nữa cho công tác chống dịch.

    Trả lờiXóa
  5. Quá khích , quấy rối, chửi bới, lăng mạ, thậm chí ném gạch đá lên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chỉ vì muốn về quê, hẳn họ có biết những người bị chửi bới, ném đá đó cũng đã bao lâu không được về nhà rồi dù có thể nhà họ rất gần, nhưng vì nhiệm vụ họ vẫn cố gắng bám chốt, hoàn thành nhiệm vụ để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh để ai cũng có thể " về nhà".

    Trả lờiXóa
  6. Thay vì ồ ạt tự ý về quê bất chấp các rủi ro, người dân nên bình tĩnh, thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch, tin tưởng chính quyền sẽ có các chính sách đưa người dân về địa phương một cách có kế hoạch và an toàn, đảm bảo không để dịch lây lan trên diện rộng.

    Trả lờiXóa
  7. Chúng ta đang dần kiểm soát tốt dịch bệnh, đừng để những thành qua, những hi sinh không có nghĩa, mỗi người dân phải đồng sức đồng lòng, nâng cao ý thức trách nhiệm mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra chiến thắng dịch bệnh

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog