Chia sẻ

Tre Làng

Bộ Công an điều tra 10 cá nhân đưa tin đồn một tỷ phú Việt Nam bị cấm xuất cảnh

Một trường hợp đưa tin đồn về vị tỷ phú đứng đầu doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh đã bị Sở TT&TT Hà Nội xử lý, Bộ Công an xác nhận vẫn còn 9 trường hợp liên quan đang được điều tra...

Chiều 11/7, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua xác minh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ một trường hợp đưa thông tin thất thiệt (liên quan đến việc cấm xuất cảnh đối với một cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu) sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử lý.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ việc. Ảnh minh hoạ.

Trường hợp này được xác minh là Tô Vĩ Hoàn (38 tuổi, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang xác minh 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác đưa thông tin liên quan đến vụ việc này.

Vào sáng cùng ngày, báo Tin tức đã đưa tin về việc Bộ Công an bác tin đồn cấm xuất cảnh đối với 1 tỷ phú Việt Nam. Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó trong năm 2022, Bộ Công an đã khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán như lãnh đạo của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn FLC... Tuy nhiên, lợi dụng việc Cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án trên, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, được cho là vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp khác, thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

6 nhận xét:

  1. Những thông tin giả, thất thiệt, những thông tin mà do những phần tử chống phá cơ hội đăng tải thì đó là những điều có chủ đích và rất tai hại. Chính chúng là những tác nhân để gây mất ổn định trật tự xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, phát triển và rất nhiều vấn đề khác nữa. Phải xử lý thật nghiêm, kiên quyết khonong để những thông tin làm lũng lay thị trường

    Trả lờiXóa
  2. Không hiểu bọn này nó ăn không ngồi rồi, hết việc làm rồi hay sao mà cứ lên mạng nói lung tung nhỉ. Làm thế thì chúng được cái gì, được dịp để bàn tán xôn xao cho vui à. Ngáo thật, làm vậy được tiền hay sao, nhìn thấy người khác lo lắng, nghi ngờ thì vui lắm hay sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ muốn được nổi tiếng bạn ơi, muốn lợi dụng không gian mạng để thu hút người xem, một số khác thì bị các đối tượng xấu lợi dụng để tấn công vào những hình ảnh lớn trong nước, hạ bệ uy tín của họ đồng thời cũng gây xôn xao trong dư luận.

      Xóa
  3. Đọc lại luật an ninh mạng đi rồi mà cư xử cho đúng mực, nói cho nó đúng, không phải lên mạng thích nói gì thì nói, không ai biết. Công an quản lý được hết, sướng cái mồm lại làm hại cái thân bây giờ. Bây giờ mạng xá hội là con dao hai lưỡi, biết cách sử dụng thì có lợi, còn sai cách thì có khi đi tù đấy

    Trả lờiXóa
  4. Cứ theo đúng luật an ninh mạng mà làm, đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng, gây ảnh hưởng đến người khác là xử lý. Xử lý để họ không được nhờn, lần sau còn biết sợ không dám vi phạm. Nó làm như thế mà không biết hậu quả ảnh hưởng đến người bị hại như thế nào đâu, bị kiện là tù ngay

    Trả lờiXóa
  5. Tác hại của tin giả là khôn lường, do vậy, những cá nhân nào đăng thông tin giả gây hoang mang dư luận phải bị xử lí nghiêm. Đặc biệt nếu không phát hiện kịp thời thì rất khó kiểm soát vì sức lan tỏa của mạng xã hội vô cùng lớn và rất nhanh chóng. Hiện tại quy định của pháp luật về vấn đề sử dụng mạng xã hội cũng đã rõ ràng, nên phát hiện vi phạm là phải xử lí ngay, triệt để và có biện pháp khắc phục, đính chính tin.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog