Chia sẻ

Tre Làng

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao ra khuyến cáo đối với công dân di chuyển đến Ukraine

Hiện nay, tình hình xung đột tại Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, đã có một số công dân và người gốc Việt quay lại các thành phố miền Tây của Ukraine, thủ đô Kiev, Kharkov...

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân và người gốc Việt cân nhắc:

- Nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến Ukraine.

- Nếu đang ở Ukraine thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

- Thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài) để phản ứng kịp thời.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 (63) 863 8999.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga: +799 1682 1617.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: +48782257359

Đại sứ quán Việt Nam tại Romania: +44744645037

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary: +36308385699

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia: +421252451263

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.

3 nhận xét:

  1. Bình Minh20:55 28/7/22

    Thời điểm hiện tại nếu không cần thiết thì không nên lui tới quốc gia này, mà chắc dân mình cũng chả ông nào mua vé sang bên kia đâu, chả ai biết rõ đất nước kia có chiến tranh mà vẫn đến cả, chỉ trường hợp nào có lý do thật sự cấp thiết thì người ta mới đi, thì phía mình cần phối hợp với bên Ukraina để có biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân

    Trả lờiXóa
  2. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết; thường xuyên theo dõi và nghiêm túc tuân thủ những cảnh báo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May15:09 29/7/22

      Đa phần là hướng dẫn công dân Ukraina để đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina để có biện pháp đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của họ chứ không có công dân nào chọn bay say Ukraina vào thời điểm chiến sự căng thẳng này đâu, mà tốt nhất là nên cấm luôn đường bay qua Ukraina luôn đi, chỉ cho phép trong trường hợp công vụ thôi

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog