Chia sẻ

Tre Làng

Ông Nguyễn Văn Thể thôi chức Bộ trưởng GTVT theo 'nguyện vọng cá nhân'

(VNF) - Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết việc Chính phủ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 4 là do nguyện vọng cá nhân và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí chiều 17/10. (Ảnh: Anh Hùng)

Chiều 17/10, trả lời báo chí về lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Văn Thể, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết "là theo nguyện vọng cá nhân và phân công của cấp có thẩm quyền".

Ông Bùi Văn Cường chia sẻ đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Thể, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải theo đề nghị của Thủ tướng.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, trong thời gian từ đó đến nay, cũng như nhiệm kỳ trước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã cùng Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ Quốc hội giao cho Bộ.

"Hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể xuất hiện trên các mặt trận, trả lời phiên chất vấn Quốc hội, một bộ trưởng rất trách niệm, sâu sát", ông Bùi Văn Cường nói.

"Việc này rất bình thường, Đảng bố trí nhân sự các cơ quan, các cơ quan như Quốc hội thực hiện quy trình theo đúng quy định pháp luật", ông Cường nhấn mạnh thêm.

Như VietnamFinance đã thông tin trước đó, dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó Quốc hội thảo luận tại đoàn về 2 nội dung này.

Ngày 21/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ trình bày giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Cuối phiên họp sáng, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

2 nhận xét:

  1. Nói gì thì nói, anh Thể ngồi ghế nóng này thật sự cũng nhiều điều đáng bàn, ở cái ghế nóng GTVT không chỉ ông Thể mà trước đó người tiền nhiệm như Ô Thăng(đã bị bắt), ông nghĩa (xin về Bí thư Đà Nẵng)...phải nói đó là ghế nhiều người để ý và áp lực rất lớn. Ông ấy cũng rất trách nhiệm rồi, nhưng vẫn nhiều kẻ bỉ ôi này kia là không nên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghế bộ trưởng gtvt không phải dễ làm đâu, vị trí quá nhạy cảm, cần một khối óc thật sự tốt, việc ông Thể xin về sớm về mặt tinh thần là một quyết định đúng đắn, mong bác hạ cánh an toàn, về hưởng cuộc sống tuôi già được như ý, sung túc

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog