Chia sẻ

Tre Làng

Hình ảnh kho vũ khí với cả nghìn viên đạn vừa bị Bộ Công an triệt phá

Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng phá đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ tại quận Liên Chiểu.

Chiều 17/12, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng xác định được nhóm đối tượng có hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, vào lúc 12h ngày 16/12, các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ kiểm tra căn nhà ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Quá trình khám xét phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (SN 1989, trú tỉnh Quảng Nam) và Phạm Ngọc Long (SN 1989, trú TP Đà Nẵng) đang có hành vi chế tạo, tàng trữ súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ các loại.

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ: 12 khẩu súng các loại; 785 viên đạn bằng kim loại; 8 bình xịt hơi cay; nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao; nhiều loại dụng cụ để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thuê căn nhà ở phường Hòa Minh làm kho cất giữ súng, linh kiện, phụ kiện của súng nhằm bán lại cho khách hàng trên cả nước qua mạng internet, mạng xã hội để thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định.

Kho súng với 12 khẩu cùng hàng trăm viên đạn bị phát hiện. Ảnh: Nguyễn Trọng

Các đối tượng tập kết súng, công cụ hỗ trợ tại kho rồi rao bán trên mạng. Ảnh: Nguyễn Trọng

12 khẩu súng bị thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhiều công cụ hỗ trợ bị thu giữ khi công an bất ngờ khám xét chỗ ở các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhiều loại dụng cụ để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Trọng

Lực lượng công an kiểm đếm số lượng tang vật. Ảnh: Nguyễn Trọng
785 viên đạn bằng kim loại. Ảnh: Nguyễn Trọng

Các phụ kiện đi kèm bị phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhiều bình xịt hơi cay bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Trong
Vụ việc được bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra. Ảnh: Nguyễn Trọng

5 nhận xét:

  1. những đối tượng này chắc chắn có sự liên kết, câu kết với một phần tử nào đó làm việc trong những cơ quan sản xuất vũ khí, vật liệu nổ, hoặc là những người cai quản kho vũ khí của lực lượng vũ trang, mong đường dây này sẽ bị triệt phá đến cùng

    Trả lờiXóa
  2. những đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí này chắc đường dây vận chuyển và tàng trữ cũng không phải dạng vừa, câu kết với rất nhiều mắt xích, liên kết mọi nguồn lực, cần phải có những biện pháp và cách thức điều tra tìm ra được nguồn gốc vận chuyển số vũ khí này

    Trả lờiXóa
  3. tưởng tượng nếu hàng nghìn viên đạn với những khẩu súng này mà bị vận chuyển ra ngoài thị trường thì sẽ nguy hiểm như thế nào nếu rơi vào tay kẻ xấu, không thể để yên cho những đối tượng này trốn thoát và tiếp tục hành nghề được, cố gắng điều tra tung tích gốc rễ của đường dây này

    Trả lờiXóa
  4. quá nguy hiểm, một lượng vũ khí sát thương quá kinh khủng, nếu như không triệt phá thì không biết nên giải quyết như này. Do vậy, những chiến công của lực lượng công an đã góp phần đảm bảo cho an ninh, an toàn bình yên cuộc sống này và sẽ có rất nhiều nữa, nên giải quyết xử lý dứt điểm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây là những lúc vai trò chuyên môn của lức lượng vũ trang đặc biệt là công an càn được phát huy, phát hiện nguy hiểm, ngăn chặn kịp thời hành vi tàng trữ và vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog