Chia sẻ

Tre Làng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã về tới Nội Bài

Chiều nay (19/2), 24 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Bạn bè quốc tế, người dân đánh giá cao

Tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi đón đoàn cứu nạn, cứu hộ.

Đến dự buổi đón Đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn và đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam…

Trung tướng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an cho 24 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại lễ đón đoàn công tác, Trung tướng Lê Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ Công an cho 24 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế được lãnh đạo Bộ giao.

Anh Nguyễn Tường Lâm đã trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 14 cá nhân trong Đoàn đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm hoạ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao bằng khen cho các cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, ngay khi đến hiện trường tìm kiếm đoàn khẩn trương phối hợp với các đoàn cứu hộ tại hiện trường đẩy nhanh tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm đã phối hợp đưa được 1 thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Ngoài ra, dưới sự điều phối của cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đã đến nhiều hiện trường tìm kiếm và đưa nhiều thi thể ra ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa, trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam lên đường và triển khai theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Công an, khắc phục khó khăn về thời tiết, bất đồng ngôn ngữ, cán bộ trong Đoàn kết gắn bó và phối hợp với cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ triển khai có hiệu quả.

“Đoàn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc xuyên đêm, xuyên ngày được phía Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế, người dân đánh giá cao”- Thứ trưởng Hùng nói.

Ông cho biết, Đoàn làm tốt tinh thần tương thân tương ái, cứu hộ cứu nạn, đã chia sẻ thuốc men, thực phẩm… được chính phủ Thổ Nhỹ Kỳ và nhân dân nước bạn cảm kích, cảm ơn.

Tại lễ đón Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn công tác.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù đến từ nhiều đơn vị nhưng đã hiệp đồng, gắn bó. Đồng thời, gửi lời cảm ơn chính quyền, quân đội, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và nhân dân nước bạn giúp đỡ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ…

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn công tác.

Tại buổi lễ đón Đoàn, đại diện Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam chia sẻ, ngay từ khi xảy ra thảm hoạ động đất, Bộ Công an và các cơ quan của Việt Nam đã liên hệ đề nghị được trợ giúp. Bà nói, rất biết ơn sự trợ giúp kịp thời của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an đã giúp chúng tôi trong thời gian này.

“Tôi rất biết ơn đoàn cứu nạn cứu hộ đã dũng cảm không quản ngại khó khăn đến những vùng khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ để trợ giúp chúng tôi kịp thời” - đại diện Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm (đứng giữa, hàng đầu) - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại lễ đón Đoàn.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm và thời tiết nào

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam trở về nước sau khoảng 10 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, Đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất ngày 6/2, tại 3 địa điểm ở TP Adiyaman.

Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa ra ngoài một thiếu niên sống sót bị vùi lấp trong đống đổ nát và 14 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan y tế.

Đoàn trao 2 tấn hàng viện trợ cho phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, Đoàn đã trao tặng gần 2 tấn thiết bị y tế do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Cơ quan điều phối quốc gia AFAD và Sở Y tế TP Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, đoàn cứu nạn, cứu hộ cũng thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, trong đó có một số gia đình người Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Trong quá trình làm nhiệm vụ với các đoàn cứu hộ nước bạn, cán bộ trong đoàn hỗ trợ chế tạo các vật dụng để sử dụng sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn như bếp lửa dã chiến để sưởi ấm… khi nhiệt độ có thời điểm là âm 6 độ C.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, qua thực hiện nhiệm vụ của đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định người Việt Nam có thể làm được tất cả công việc liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn trên thế giới đã và đang làm.

Việc này đã được minh chứng bởi sự ghi nhận và đánh giá cao của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và một số đơn vị cứu hộ phối hợp thực hiện như Mỹ, Pakistan,…

“Tôi khẳng định cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ không nề hà bất cứ công việc nào, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm và thời tiết nào”- Đại tá Khương nói.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ từ sân bay Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau 10 ngày thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước vào hôm nay (19/2).

Tất cả các phương tiện chuyên dụng được mang từ Việt Nam sang đều phát huy tốt tác dụng, đặc biệt là thiết bị camera quan sát hình ảnh và thu âm phát hiện sự sống, thiết bị dò tìm nạn nhân bằng sóng radar; các thiết bị cắt thuỷ lực, cưa cắt sắt, khoan, cắt bê tông; bộ đàm chuyên dụng; các bộ mặt nạ dưỡng khí làm việc trong môi trường độc hại; máy phát điện phục vụ chiếu sáng và vận hành các phương tiện chuyên dụng của Đoàn…

Cán bộ đoàn cứu nạn, cứu hộ không quản ngại gian khổ ngày đêm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Các thiết bị cứu nạn, cứu hộ Đoàn mang theo phát huy tốt tác dụng.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, việc nhanh chóng cử Đoàn công tác Bộ Công an tham gia công tác CNCH thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần hiệp đồng chiến đấu cao, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Công an nhân dân Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế; thể hiện tính chủ động trong việc bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác CNCH với mọi điều kiện, khu vực khác nhau.

Đồng thời, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn quốc tế khác.

Trước đó, chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ - nơi vừa trải qua thảm kịch gây thiệt hại lớn về người và tài sản do hai trận động đất.

Đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Công an cử đoàn cứu nạn, cứu hộ tới làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam.

Thanh Hà - Duy Phạm

12 nhận xét:

  1. Tuyệt vời các chiến sĩ Việt Nam! Một thảm hoạ vô cùng tang thương tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria rất cần bạn bè quốc tế hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ. Việt Nam luôn sẵn sàng vì cộng đồng quốc tế. Cảm ơn Đoàn Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn cả các chú Khuyển đáng yêu, dũng cảm và thông minh trong công việc hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây chính là lúc để Việt Nam thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa quan hệ hai quốc gia, cũng là cơ hội để lực lượng của Việt Nam được trải nghiệm, mặc dù hơi gian khổ nhưng có thêm kinh nghiệm và bài học chuyên môn, nâng cao bản thân

      Xóa
    2. trải qua bao nhiêu khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa hình phức tạp, những người chiến sĩ của Việt Nam đã đồng hành cùng người dân Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua nỗi đau tồn lại của trận động đất, tiến đến một tương lai tươi đẹp hơn

      Xóa
  2. Cảm ơn các đồng chí đã mang những tình cảm của Đảng, nhà nước và Nhân dân Việt Nam đến với nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn hoạn nạn, Điều này khẳng định tinh thần đoàn kết, tình thần quốc tế vô sản của Đảng và nhân dân ta, Chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về bình an

    Trả lờiXóa
  3. chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và trở về quê hương an toàn, cả thế giới nói chung và Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng sẽ luôn ghi nhớ công lao của các anh trong việc giúp đất nước khôi phục lại sau trận động đất, thật là một hành động đẹp

    Trả lờiXóa
  4. Đẹp lắm hình ảnh người chiến sỹ CAND Việt Nam, không chỉ đẹp trong lòng nhân dân mà còn đẹp trong mắt của đồng bào, nhân dân bạn bè 5 châu thế giới. Trong chiến tranh ta làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giải phóng nước bạn, thời bình ta đem lực lượng đi gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn. Hình ảnh đó thật tự hào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những hình ảnh này sẽ luôn được người dân Thổ Nhĩ Kỳ trân trọng, lấy đó là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, Việt Nam luôn sẵn lòng để giúp đỡ quốc tế, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các quốc gia

      Xóa
  5. Thật tự hào trước hình ảnh của những người chiến sĩ CAND Việt Nam, 10 ngày bên nước bạn cũng là 10 ngày các anh miệt mài thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, không quản ngày đêm, thời tiết hay điều kiện môi trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn các anh đã đưa được hình ảnh người CAND Việt Nam dũng cảm, trách nhiệm, kỷ luật đến với bạn bè quốc tế, cảm ơn các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế được cấp trên giao phó và tất cả đều trở về bình an

    Trả lờiXóa
  7. ngay sau khi xuống máy bay, đại tá Nguyễn Minh Khương - phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - cho biết qua nhiệm vụ thực hiện cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định người Việt Nam có thể làm được tất cả công việc liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  8. Việc này đã được minh chứng bởi sự ghi nhận và đánh giá cao của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và một số đơn vị phối hợp thực hiện như Mỹ, Pakistan…cán bộ chiến sĩ lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ không nề hà bất cứ công việc nào, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm và thời tiết nào

    Trả lờiXóa
  9. Đại úy Vũ Duy Hưng - thành viên đoàn công tác - cho biết kỷ niệm không thể quên trong quá trình làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ là đội cứu hộ Việt Nam đã phát hiện được sự sống của một thanh niên 17 tuổi trong đống đổ nát sau sáu ngày bị vùi lấp. Khi tiếp cận và đưa được nạn nhân ra ngoài, "cảm xúc vỡ òa không thể diễn tả được".

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog