Chia sẻ

Tre Làng

ĂN CƠM QUÂN ĐỘI THỜ MA KHỦNG BỐ

Khoai@

Tôi không chắc Uông Triều có phải là Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hay không. Nếu đúng, thì chuyện "
Ăn cơm Quân đội thờ ma khủng bố" là có thật.

Khoác trên người bộ Quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện đang là Biên tập viên báo Văn nghệ Quân đội mà thái độ chính trị như thế này là không thể chấp nhận.

Ông không phân biệt được đâu là dân đâu là giặc, dẫn đến coi những kẻ khủng bố ở Đồng Tâm là dân là cái sai thứ nhất. 

Ông tách nhân dân ra khỏi chính quyền là cái sai thứ hai. 

Ông dẫn dụ để người đọc hiểu rằng chính quyền là một vế, một phe đối lập với nhân dân là cái sai thứ ba (Những cái sai này là nhằm phá hoại khối đại đoàn kết và chia cắt mối liên hệ máu thịt giữa chính quyền và người dân). 

Ông chỉ hấp thụ những thông tin rác rưởi trên mạng rồi cô đọng thành thông tin chính thức để kết luận là "tin trên mạng xã hội' đứng về phía nhân dân Đồng Tâm", còn "tin trên báo thì đứng về phía chính quyền" là cái sai thứ năm. 

Ngay trên FB cá nhân, ông vô trách nhiệm với những thông tin đả phá chế độ, ông dung dưỡng cho những bình luận nhục mạ quân đội, công an... là cái sai thứ sáu...

Ông còn nhiều cái sai nữa... Nhưng chỉ với vài cái sai trong một stt, ở vài bình luận do chính tay ông viết thì tôi chắc chắn là ông ăn lol rồi.

Ông không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sức mạnh trụ cột nào ông đã dựa dẫm vào để mưu sinh rồi ông lại làm èo uột, mục ruỗng nó bằng thứ tư duy cùng ngôn từ sướt mướt, nịnh nọt đám đông của ông. Search thử tên ông thì mỗi tác phẩm của ông tạp chí Văn nghệ quân đội đều có bài PR, còn ngược lại uy tín của Quân đội thì ông tè vào. 

Đúng là ăn cơm quân đội thờ ma khủng bố.

Ta vẫn đề phòng và đấu tranh với hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thì đây là một ví dụ tiêu biểu. Sẽ rất nguy hiểm khi mà những kẻ đã bị "chuyển hóa" thành "đối lập" chui được vào nội bộ nhưng lại khoác áo Quân đội. Mức độ nguy hiểm sẽ nhân lên gấp bội nếu như hắn chui được vào một cơ quan định hướng như Tạp chí Văn nghệ.

Tôi, với tư cách là người dân, mời ông Uông Triều cút!

Phần còn lại sẽ do Quân đội xử lý.

FB của ông Uông Triều đây:

https://www.facebook.com/uongtrieu77/posts/2528069977518199

***
Ảnh Uông Triều trên báo:

13 nhận xét:

  1. không biết tên này có phải có âm mưu, mục đích gì không nhưng sẽ rất nguy hiểm khi mà những kẻ đã bị "chuyển hóa" thành "đối lập" chui được vào nội bộ nhưng lại khoác áo Quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung. Mức độ nguy hiểm sẽ nhân lên gấp bội nếu như hắn chui được vào một cơ quan định hướng như Tạp chí Văn nghệ.

    Trả lờiXóa
  2. Khoác trên người bộ Quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện đang là Biên tập viên báo Văn nghệ Quân đội mà thái độ chính trị như thế này là không thể chấp nhận.Đúng là ăn cơm quân đội thờ ma khủng bố.

    Trả lờiXóa
  3. Hiện nay hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường. Sẽ rất nguy hiểm khi mà những kẻ đã bị "chuyển hóa" thành "đối lập" chui được vào nội bộ nhưng lại khoác áo Quân đội. Mức độ nguy hiểm sẽ nhân lên gấp bội nếu như hắn chui được vào một cơ quan định hướng như Tạp chí Văn nghệ, nơi mà người dân thường hay nhận biết tin tức qua đây

    Trả lờiXóa
  4. Trong hàng ngủ quân đội nói riêng công an và các cơ quan ban ngành, cán bộ Đảng viên nói chung ko ít người đáng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" về mặt tư tưởng, đạo đức lối sống. Ăn cơm nhà nhưng lại thờ bọn giặc.

    Trả lờiXóa
  5. trong hàng ngũ quân đội, thanh bảo kiếm của đảng mà lại có những người như vậy là không thể chấp nhận được. nhất là khi hắn ta lại là người trực tiếp làm việc trên lĩnh vực chính trị tư tưởng thì lại càng phải thanh lọc

    Trả lờiXóa
  6. sẽ rất nguy hiểm nếu trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang còn tiếp tục nuôi ong tay áo cho những kẻ có tư tưởng lệch lạc như vậy. bản thân là một người làm công tác tư tưởng lại có tư tưởng sai lệch thì còn làm tư tưởng cho ai

    Trả lờiXóa
  7. cần nhanh chóng thanh lọc những phần tử như vậy trong lực lượng vũ trang. là lực lượng kề vai sát cánh với sự nghiệp cách mạng của đảng thì bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ phải thật sự trong sạch, bản lĩnh

    Trả lờiXóa
  8. Không phải tự dưng cái vấn đề được đặt ra cho các cán bộ đó là giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vãng trước tình trạng hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" ngày càng xuất hiện nhiều, hơn nữa một kẻ vẫn đang ăn cơm nhà nước, khoác trên mình bộ quân phục mà có suy nghĩ như vậy hẳn là một kẻ đang sai lệch về tư tưởng

    Trả lờiXóa
  9. Ta vẫn đề phòng và đấu tranh với hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thì đây là một ví dụ tiêu biểu. Sẽ rất nguy hiểm khi mà những kẻ đã bị "chuyển hóa" thành "đối lập" chui được vào nội bộ nhưng lại khoác áo Quân đội. Mức độ nguy hiểm sẽ nhân lên gấp bội nếu như hắn chui được vào một cơ quan định hướng như Tạp chí Văn nghệ

    Trả lờiXóa
  10. Các lực lượng công an quân đội cần phải quản lí vào theo dõi chặt chẽ hơn đối với những cán bộ trong lực lượng bởi vì việc cán bộ nếu như bị chệch về tư tưởng và có suy nghĩ không đúng đắn mà chui sâu leo cao vào bộ máy là một điều rất nguy hiểm. Rất là trong những cơ quan định hướng như bên truyền thông như vậy

    Trả lờiXóa
  11. Ông chỉ hấp thụ những thông tin rác rưởi trên mạng rồi cô đọng thành thông tin chính thức để kết luận là "tin trên mạng xã hội' đứng về phía nhân dân Đồng Tâm", còn "tin trên báo thì đứng về phía chính quyền" là cái sai thứ năm. Ngay trên FB cá nhân, ông vô trách nhiệm với những thông tin đả phá chế độ, ông dung dưỡng cho những bình luận nhục mạ quân đội, công an... Thế chẳng giống như quân đội đang nuôi ong tay áo những kẻ như ông ta?

    Trả lờiXóa
  12. Cần cẩn thận tránh nuôi ong tay áo, tránh nuôi dưỡng và tin tưởng nhầm những tên có tư tưởng lệch lạc và để bọn chúng tranh thủ cơ hội thâm nhập bộ máy rồi từ đó kéo theo những người khác hiểu sai và suy nghĩ sai lệch đi. Còn dám đăng lên hẳn mạng xã hội như vậy chắc hẳn hắn cũng đang chờ ngày bị tước quân tịch rồi , quân đội không cần đến kẻ như hắn

    Trả lờiXóa
  13. Dù có khoác trên mình chiếc áo nào đi chăng nữa thì Uông Triều với tư tưởng lệch lạc, việc làm sai trái... vẫn là con người mà chúng ta phải cảnh giác; từ các bài đăng trên mạng xã hội không đúng sự thật, đánh lận sang đen, có xu hướng khích lệ cho các thành phần chống đối chính quyền đã làm cho rất nhiều người hiểu sai lệch về vụ án ở Đồng Tâm; vụ việc này các cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ trắng đen và có biện pháp xử lý.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog