Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Trợ giúp 5.000 - 7.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Nhân đạo năm 2020

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, sáng 25/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái tổ chức chương trình “Chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”. Chương trình diễn ra trong hai ngày (25 - 26/4), tại Trường Tiểu học Tô Hoàng (29 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội), trao 1.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái trao tượng trưng 1.000 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân vận thành phố Hà Nội cảm ơn những tấm lòng sẻ chia sẻ của các doanh nghiệp đối với công tác chữ thập đỏ của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua. Những việc làm này đã thể hiện tấm lòng nhân ái, thương người như thế thương thân. Hiện nay, dịch bệnh đã tạm thời lắng xuống, người dân cùng chính quyền các cấp tích cực thực hiện các chỉ thị của Đảng, Chính phủ và thành phố.

Trao những suất quà tận tay người dân, ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, Tháng Nhân đạo năm 2020 sẽ tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, các chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: trao tặng nhà Chữ thập đỏ, trao tặng bò, hỗ trợ sinh kế, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng... sẽ được các cấp Hội Chữ thập đỏ từ thành phố đến cơ sở quan tâm, đẩy mạnh. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phấn đấu trong Tháng Nhân đạo sẽ trợ giúp được 5.000 - 7.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

“Các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2020 cũng là dịp truyền thông sâu rộng các giá trị nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam, giá trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đối với hoạt động nhân đạo. Từ đó, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân trong xã hội tích cực làm việc thiện, hướng đến một xã hội đầy tính nhân văn, nhân ái”, ông Đào Ngọc Triệu cho chia sẻ.

Đón nhận các phần quà từ tay lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu (phường Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xúc động cho biết, chồng bà bị tai biến đã 9 năm nay, bản thân bà đau yếu, đi lại phải dùng gậy, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình do con trai và con dâu gánh vác. Hàng ngày, bà ở nhà chăm sóc hai cháu nhỏ để vợ chồng con trai yên tâm đi làm. Từ khi dịch bệnh, các con bà không đi làm, kinh phí sinh hoạt gia đình cũng trở nên eo hẹp. Còn với bà Nguyễn Thị Hải (phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), những phần quà giá trị không lớn nhưng đã làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh này.

Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cũng trong ngày 25/4, các hoạt động phát quà tặng lương thực, thực phẩm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với các nhà hảo tâm, nhà tài trợ tiếp tục tổ chức tại quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với vai trò, trách nhiệm là cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo đã tổ chức các hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ đối với lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được Hội Chữ thập đỏ từ thành phố tới các cơ sở Hội triển khai đạt hiệu quả. Đặc biệt, từ ngày 15/4 đến 25/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức các điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Từ ngày 1/2 đến nay, các cấp Hội đã phát hơn 930.000 chiếc khẩu trang, 54.816 chai dung dịch sát khuẩn và xà phòng, hỗ trợ hơn 404 triệu đồng cùng gần 400 tấn gạo, 4.173 thùng mỳ tôm, 11.500 tấm chắn giọt bắn, 2.430 bộ bảo hộ y tế… tổng giá trị trao tặng đạt trên 11 tỷ đồng.

Trong các hoạt động, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã nhận được sự quan tâm, phối hợp từ nhiều doanh nghiệp, nhóm từ thiện và các cá nhân như: Nhóm thiện nguyện “Mùa thu”, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI, nhóm thiện nguyện “Từ tâm”, Công đoàn Tổng Công ty MobiFone Hà Nội và nhiều nhà hảo tâm trong xã hội.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

11 nhận xét:

  1. Những tấm lòng thơm thảo giữa trận chiến gay go thời bình. Với hành động tốt đẹp trên của hội chữ thập đỏ Hà Nội và công ty Phú Thái đã thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá lách của nhân dân ta. Mong rằng với những món quà sẽ phần nào giúp đỡ được bà con nhân dân còn gặp hoàn cảnh khó khăn và tinh thần này sẽ lan tỏa rộng rãi hơn trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Hành động cao đẹp trong tháng nhân đạo 2020. Rồi đây những mảnh đời bất hạnh sẽ được giúp đỡ, những gia đình còn gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ một phần nào, làm cho cuộc sống này dễ thở hơn. Những hành động này như đóa hoa thơm, đủ để lan tỏa hơi ấm của tình người.

    Trả lờiXóa
  3. Tháng Nhân đạo chính là lúc để tôn vinh những tấm lòng cao đẹp của đồng bào Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những chia sẻ đó tuy không quá lớn về vật chất nhưng chính là một sự hỗ trợ tinh thần to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của người dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  4. hành động cực kì ý nghĩa thắm đượm tình đồng báo chung đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Thiết nghĩ chỉ có thể là Việt Nam chỉ có thể là con người ở đất nước hình chữ S mới làm được như vậy. Thật may mắn khi đưuọc sống học tập làm việc ở đất nước tươi đẹp này, mong rằng đất nước chúng ta sẽ luôn phát triển và trường tồn mãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, chỉ có ở Việt Nam mới có những việc làm rất nhân văn này

      Xóa
  5. Dân Việt mình vốn luôn có truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách và đặc biệt được phát huy mạnh mẽ trong những lúc khó khăn như thế này. Đây chính xác là một cuộc chiến không ai bị bỏ lại, mỗi cá nhân trong xã hội đều được quan tâm, phòng và trị bệnh, những những thuộc nhóm khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch thì có những chính sách quan tâm đặc biệt như trợ cấp tiền, đồ dùng cần thiết

    Trả lờiXóa
  6. Những phần quà tưởng chừng như không quá lớn, nhưng nó lại rất có ý nghĩa trong thời điểm này, đặc biệt với những người mà khi cuộc sống xã hội còn bình thường đã khó kiếm ăn, nay lại thành ra chẳng kiếm ra chút nào. Đúng với ý nghĩa cho đi là nhận lại, chúng ta cứ cho đi thì chắc chắn sẽ nhận ưược niềm vui, sự biết ơn đến từ những người này

    Trả lờiXóa
  7. Thật biết ơn vì những người có tấm lòng thơm thảo đặc biệt trong thời điểm khó khăn như hiện nay. Có lẽ với nhiều người thì những phần quà đó không quá lớn nhưng chắc chắn nó đặc biệt có ý nghĩa với những người khó khăn. Thật cảm động trước tinh thần lá lành đùm lá rách, xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới hội chữ thập đỏ cũng như công thứ Phú Thái

    Trả lờiXóa
  8. Những món quà kịp thời đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn là niềm an ủi động viên vô cùng kịp thời đối với họ. Những món quà đó không quá lớn nhưng lại có giá trị nhân văn hết sức cao đẹp, việc đó sẽ càng ca ngợi về truyền thống đoàn kết , lá lành đùm lá rách của dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  9. Rất cần những nghĩa cử đẹp như thế này đối với các gia đình còn khó khăn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog