Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 cho người dân từ 18 đến 65 tuổi

Ngày 7-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022.

Kế hoạch đề ra mục tiêu là có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn Thủ đô được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng Covid-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin. Để triển khai kế hoạch này, Hà Nội sẽ huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm các sơ sở y tế trên toàn thành phố, cơ sở đào tạo về y tế để tổ chức chiến dịch tiêm chủng.

Đối tượng triển khai tiêm chủng là đối tượng 1 (ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ). Cụ thể, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên); quân đội; công an.

Tiếp theo là nhân viên, cán bộ ngoại giao làm việc tại Việt Nam và của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh…

Sau đó đến đối tượng 2 là người từ 18 đến 65 tuổi không thuộc các nhóm đối tượng trên.

Hà Nội sẽ tổ chức tiêm miễn phí theo thứ tự ưu tiên cho tất cả các đối tượng trên. Theo lộ trình triển khai, thành phố sẽ tiêm cho đối tượng ưu tiên theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.

Sau đó, việc tiêm cho đối tượng khác (đối tượng 2) sẽ được triển khai trên cơ sở nguồn cung vắc xin (nguồn nhập khẩu hoặc nguồn sản xuất trong nước).

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra sự cố tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện điều tra, báo cáo, xử lý trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch của Bộ Y tế (theo từng đợt phân bổ).

Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn tiếp nhận bảo quản vắc xin, tổ chức tiêm tại các cơ sở, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng và kế hoạch truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, biểu mẫu lập danh sách đối tượng cần tiêm, thu thập ý kiến đối tượng tiêm chủng, biểu mẫu báo cáo, theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt.

Kinh phí tiêm vắc xin được lấy từ nguồn trung ương (kinh phí do Bộ Y tế mua vắc xin và phân bổ cho thành phố). Còn kinh phí nguồn ngân sách thành phố gồm: Mua vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (ngoài phần vắc xin do Bộ Y tế phân bổ theo từng giai đoạn); vận chuyển và bảo quản vắc xin; hoạt động tập huấn; mua dụng cụ, vật tư tiêm chủng; hoạt động truyền thông…

Ngoài ra còn là nguồn tự nguyện chi trả của tổ chức, cá nhân và nguồn viện trợ, hỗ trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và nguồn vốn hợp pháp khác…

8 nhận xét:

  1. Việc phân bố các đối tượng được ưu tiên tiêm chủng rất hợp lí. Đây toàn là các đối tượng đúng là có lí do để được ra ngoài, được tiếp xúc vì họ làm nhiệm vụ, làm công tác liên quan đến chống dịch! Còn những người khác chưa được tiêm thì cũng cứ bình từ đợi đến lượt vì số lượng vắc xin mỗi đợt là có hạn, bảo vệ mình bằng 5K trước là tốt rồi

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra là ai ai cũng hào hứng được tiêm vắc xin nhưng phải có thứ tự ưu tiên hợp lí. Rồi dần dần sẽ phấn đấu mục tiêu là được tiêm hết thế nhưng mà phải suy nghĩ đặt vị trí ưu tiên cho những cán bộ trực tiếp làm công tác chống dịch hoặc là có đặc thù công việc là tiếp xúc với nhiều người để được tiêm phòng trước

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cố gắng để kiểm soát tình hình dịch cho đời sống nhân dân ổn định; đã vậy còn cung cấp tiêm vắc xin miễn phí để mỗi người dân đều có điều kiện được tiêm; mà kể có nếu như ngân sách nhà nước không cho phép cung cấp bằng đó liều miễn phí thì tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền để được tiêm, cũng như là ủng hộ ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác chống dịch nói riêng và các công tác khác nói chung

    Trả lờiXóa
  4. Đợt đầu mới có vắn xin chẳng phải có một vài đối tượng đã vội vã lên mạng tỏ ra hoài nghi rồi còn kêu gọi mọi người không tiêm vắc xin, "giông như cựu thổng thống Trump của nước Mỹ đã làm " sao? Đến giờ xin mời các anh các chị lên tiếng, nêu rõ họ tên địa chỉ để chính quyền biết mà chừa ra, không lại tốn một liều vắc xin cho loại không biết nghĩ !

    Trả lờiXóa
  5. Nói qua nói lại chẳng đâu bằng nước mình! Thấy may mắn thực sự vị được ở trong một đất nước mọi thứ đều quá là tuyệt vời. Dù dịch vẫn còn, nguy cơ bùng phát vẫn hiện diện nhưng chỉ cần mỗi chúng ta ai cũng có ý thức thì cái đó sẽ hợp lại cùng với những chủ trường chính sách của Đảng để mà tiếp tục chiến đấu và kiểm soát dịch thật tốt

    Trả lờiXóa
  6. Hỏi tiền nhiều để làm gì thì câu trả lời đây nhá. Giàu có không phải là mình khoe mình có gì mà là mình giúp được bao nhiêu người! Vậy nên là có tiền là để giúp đỡ, ủng hộ nhà nước phần nào để giúp phục vụ công tác chống dịch, để tạo điều kiện cho biết bao nhiêu người dân có cơ hội để được tiêm vắc xin miễn phí đó

    Trả lờiXóa
  7. Gì cũng cần phải phân bổ hợp lí nhất có thể! Cứ ưu tiên tiêm phòng cho các cán bộ có nhiệm vụ trước còn người dân sẵn sàng tiêm những đợt sau. Người dân trước tiên cứ nên cao ý thức trách nhiệm phòng dịch trước đi đã sau đó mới tính tiếp. Thực hiện tốt 5k, không ra ngoài khi cần thiết là tốt lắm rồi

    Trả lờiXóa
  8. Cần phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog