Chia sẻ

Tre Làng

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã chấp hành xong án phạt tù

Tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù nên không được đặc xá trong đợt này.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Đông

Sáng 31.8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Quyết định đặc xá số 1535/QĐ/CTN do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 30.8.2021, có hiệu lực từ ngày 1.9.2021, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà.

Tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi có bao nhiêu người phạm tội tham nhũng được hưởng đặc xá lần này, có trường hợp là cựu quan chức không? Trong lần đặc xá lần này có 2 phạm nhân cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành không?

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 cho biết, trong số hơn 3.000 phạm nhân được đặc xá lần này, có 283 người thuộc các chương xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội về chức vụ.

Trong đó, các phạm nhân được đặc xá thuộc tội danh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội về chức vụ đã nộp số tiền là 24 tỉ đồng để thực hiện các bản án về dân sự và bồi hoàn. Trong đó, người nộp tiền nhiều nhất là Trần Khắc Hiệp (cựu trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) với số tiền 10 tỉ đồng (chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân).

Còn trong tổng số hơn 3.000 phạm nhân đặc xá đợt này, các phạm nhân đã bồi thường án dân sự tổng số tiền là 80 tỉ đồng.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, trong quy định của pháp luật của Việt Nam không có phạm nhân về chính trị, các phạm nhân đều vi phạm nằm trong Bộ luật Hình sự quy định.

Trong đợt đặc xá này, có 19 phạm nhân người nước ngoài gồm 7 quốc tịch khác nhau, trong đó có 10 người Trung Quốc. Ngoài ra, có 2 phạm nhân người Nhật Bản được đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Tiếp đó, trong đợt đặc xá lần này có 499 người dân tộc thiểu số của Việt Nam, 314 phạm nhân là người có tôn giáo.

Theo Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, 2 phạm nhân cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã thi hành xong án phạt tù nên không thuộc diện trong danh sách đặc xá lần này.

Trước đó, 13.6.2020 TAND Cấp cao ở Hà Nội tuyên y án sơ thẩm đối với 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân lần lượt là 30 và 36 tháng tù.

PHẠM ĐÔNG

1 nhận xét:

  1. Đặc xá thể hiện tính nhân đạo, nhân văn của chế độ XHCN cũng như là đảm bảo quyền con người, sự quan tâm đối với những người mà đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, chịu mức bồi thường, ăn năn hối cải và chấp hành tốt các quy định trong tù hay là cải tạo. Việc hai thứ trưởng BCA chấp hành việc mà thi hành án 30, 36 tháng tù cũng cho thấy sự nghiêm minh, cứng rắn cũng như mạnh mẽ của công tác điều tra, xét xử của hệ thống tư pháp nước ta, không bao che, bao biện sai đâu sửa đó, xử lý đến đó. Rất hoan nghênh tinh thần nhân văn nhân đạo này của Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog