Chia sẻ

Tre Làng

Đình chỉ công tác Đại úy chĩa súng vào nhân viên y tế

Chiều 13/11, Công an huyện Đức Trọng, Công an huyện Lâm Hà và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp đột xuất liên quan đến vụ chiến sĩ Công an huyện Lâm Hà có hành vi to tiếng, cầm súng chĩa vào nhân viên y tế huyện Đức Trọng.

Theo báo cáo của Công an huyện Đức Trọng, vào tối 11/11, lực lượng trực ban Công an huyện Đức Trọng nhận tin báo về một vụ việc có dấu hiệu mất ANTT tại khoa cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đức Trọng. Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã cử cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường làm việc với các bên liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, người thanh niên to tiếng tại khoa cấp cứu đã xác nhận là Đại úy Nguyễn Duy Ngọ, đang công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà.

Ngọ cầm quân phục đi vào viện sau khi chĩa súng vào nhân viên y tế

Đại úy Ngọ trình bày, vào chiều cùng ngày khi đang trinh sát một đối tượng hiềm nghi ma túy tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng, Đại uý Ngọ lúc này sử dụng trang phục dân sự, để trang phục Công an nhân dân trên xe ô tô cá nhân, đồng thời có mang theo công cụ hỗ trợ là súng bắn hơi cay.

Khoảng 23h20', vợ của Đại úy Ngọ gọi điện báo về việc con nhỏ 7 ngày tuổi vừa bị sặc sữa, tình trạng rất nguy kịch. Ngay sau đó, Ngọ báo với Ban chỉ huy rồi chạy về nhà tại xã Hiệp Thạnh - huyện Đức Trọng để chở con đi cấp cứu.

Tại sảnh cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, có 02 nữ nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, lúc này vì lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con nên Đại uý Ngọ đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, có hành vi to tiếng và cầm công cụ hỗ trợ giơ ra. Trong lúc bác sĩ đang thực hiện cấp cứu, Đại uý Ngọ cũng có lời nói lớn tiếng với nhân viên y tế. Về phía Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, khám sàng lọc và hiện sức khoẻ của cháu bé đã ổn định.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà khẩn trương phối hợp với Công an huyện Đức Trọng nắm toàn bộ nội dung sự việc, đồng thời tham dự buổi làm việc của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, đại diện Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng để xin lỗi bác sĩ và nhân viên y tế trong ca trực.

Đại tá Trần Minh Tiến cũng yêu cầu đơn vị liên quan tiếp tục củng cố sơ để xử lý vi phạm của Đại uý Nguyễn Duy Ngọ theo quy định của Ngành Công an, tuyệt đối không bao che sai phạm, vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

Trước đó, sáng 12/11, Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành đình chỉ công tác đối với Đại uý Nguyễn Duy Ngọ, yêu cầu giao nộp công cụ hỗ trợ và báo cáo tường trình toàn bộ sự việc.

Nguồn:
https://congly.vn/dinh-chi-cong-tac-dai-uy-chia-sung-vao-nhan-vien-y-te-199123.html

7 nhận xét:

  1. Một cán bộ công an mà lại cầm sugnc hĩa vào nhân viên y tế, hành xử thiếu suy nghĩ như vậy là không thể chấp nhận được. dù trong hoàn cảnh nào, đã là công an đều phải suy nghĩ trước khi làm, nhất là sử dụng vũ khí, không thể hành xử như côn đồ như vậy

    Trả lờiXóa
  2. ro ràng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là bảo vệ nhân dân, hành vi như vậy với lý do nóng vội không kiểm soát được bản thân là không chấp nhận được. Với trường hợp như vậy cần nghiêm khắc phê bình, không được bao che, vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó.

    Trả lờiXóa
  3. Mình chưa cần xét đến vấn đề, câu chuyện xảy ra như thế nào nhưng việc chiến sĩ công an chĩa súng vào nhân viên y tế như thế là không thể chấp nhận được rồi. Nó cho thấy được sự non nớt, yếu kém trong nhận thức của một "Đại úy" đã từng trải. Những người như vậy khó mà ở lại lâu dài với ngành CA đc.

    Trả lờiXóa
  4. Hành động cho thấy được sự thiếu bình tĩnh, nhận thức còn chưa chính chắn của một chiến sĩ công an... Việc đình chỉ công tác của anh này là một việc làm hết sức cần thiết và đúng đắn, ngành CA k thể có những người bản lĩnh kém như này được.

    Trả lờiXóa
  5. Dẫu biết rằng trong những lúc nguy kịch nhất thì cảm xúc của mỗi người sẽ khó kiểm soát, kiềm chế nhất là đối với một đứa con thơ ngây, bé bỏng của mình. Tuy nhiên là người công an nhân dân thì không thể sống theo cảm xúc cá nhân như vậy được mà điều quan trọng nhất là dù trong trường hợp nào đi nữa thì cũng phải tuân thủ pháp luật, và xem xét đến yếu tố chính trị trước khi hành xử. Chắc hẳn rằng, vụ việc này sẽ là lời cảnh tỉnh cũng như bài học lớn trong cuộc đời của anh Đại úy - bài học về sự bản lĩnh của một người chiến sĩ công an nhân dân!

    Trả lờiXóa
  6. Với cương vị là một chiến sĩ công an mà lại cư xử thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết như thế thì cần phải bị xử lí một cách nghiêm khắc để làm gương cho nhuwgx người khác. Trong mọi tình huống, mọi trường hợp đều phải bình tĩnh, giải quyết mọi việc sao cho hợp tình hợp lí nhất

    Trả lờiXóa
  7. Một chiến sỹ công an mà lại có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, bồng bôt, nông nổi như vậy là không thể chấp nhận được. Nhà nước trao cho anh vũ khí để trấn áp tội phạm chứ không phải là để thích giơ súng lên lúc nào cũng được, không phải để dọa dẫm người khác

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog