Chia sẻ

Tre Làng

Bắt thêm 6 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự

Cơ quan An ninh điều tra ngày 25/7 đã thông tin về kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an tối 25/7 xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với 6 bị can gồm:

Nguyễn Mai Anh (SN 1976, quê Quảng Ninh), chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ; 

Ngô Quang Tuấn (SN 1984, quê Hà Nội), Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Giao thông vận tải;

Trần Văn Dự (SN 1961, quê Thái Bình), nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; 

Vũ Sỹ Cường (SN 1986, quê Hưng Yên), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an;

Cả 4 bị can nêu trên bị khởi tố tội Nhận hối lộ theo điều 354, Bộ luật Hình sự.

Từ trên xuống dưới, từ trái sang, các bị can: Nguyễn Mai Anh, Ngô Quang Tuấn, Trần Văn Dự, Vũ Sỹ Cường. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam Bùi Huy Hoàng (SN 1988), cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1979, quê Bắc Giang), PGĐ Công ty CP Du lịch thương mại Lữ hành Việt về tội Đưa hối lộ;

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành các quyết định trên đúng quy định. Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Bị can Bùi Huy Hoàng và Nguyễn Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngày 25/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, cuối tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố hàng loạt bị can liên quan vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị, địa phương liên quan.

Vào tháng 4/2022, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cùng bị bắt với ông Dũng có ông Phạm Trung Kiên (SN 1981, quê quán Thái Bình), chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế); ông Vũ Anh Tuấn (SN 1979, tại Nam Định), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trước ông Dũng, hàng loạt bị can tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: bà Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, quê quán Hà Nội), Cục trưởng; ông Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, trú Hà Nội), Phó Cục trưởng; ông Lê Tuấn Anh (SN 1982, quê quán Hưng Yên), Chánh Văn phòng; ông Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú Hà Nội), Phó phòng Bảo hộ công dân.

Liên quan đến chủ các doanh nghiệp, Cơ quan An ninh điều tra cũng bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình; Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Nguyễn Thị Dung Hạnh (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19 tội Đưa hối lộ.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Nguồn: Đoàn Bổng

3 nhận xét:

  1. Đối với những kẻ ăn chặn tiền trên mạng sống của người khác như họ thì cần phải xử lý thật nặng, thật nghiêm minh. Phải mang tính răn đe những người khác không dám vi phạm. Chỉ vì những con sâu mọt như thế này mà làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, không thể tha thứ

    Trả lờiXóa
  2. Bình Minh15:01 26/7/22

    Tưởng là chuyển bay tình nghĩa mà thành chuyến bay làm giàu cho các bác bộ ngoại giao, đây là bài học cho những kẻ lợi dụng tình thế khó khăn của đất nước, của nhân dân để làm giàu cho bản thân, bộ y tế và bộ ngoại giao là liên quan nặng nhất, xử lý như vậy mới yên lòng dân được, tiền của là để xây dựng đất nước sao để sâu mọt kiếm ăn đút túi.

    Trả lờiXóa
  3. Từng lớp từng lớp bị bóc tách, dần dần đưa ra ánh sáng những cán bộ quan chức tiếp tay cho những kẻ tham nhũng làm loạn, lợi dụng dịch bệnh để rồi từ đó làm bậy bạ, kiếm chác trên mồ hôi xương máu của người dân. Phải xử lý thật nghiêm những kẻ này trước pháp luật, để rúng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai có ý đồ tham nhũng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog