Chia sẻ

Tre Làng

ĐIỂM NÓNG BIỂN TÂY NAM !?


Ngày 19/12/2019 trong buổi nói chuyện với các Sĩ quan cao cấp của Quân đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhắc một câu “Rồi đây ta phải cảnh giác ứng phó với điểm nóng vùng biển Tây nam của Tổ Quốc”. Nghe xong tôi liền trực nghĩ rõ ràng có vấn đề ở vùng biển Shianuck Vill : Hồi tháng 7, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ chính phủ Trung Quốc và Campuchia đã bí mật ký thỏa thuận cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ này. Thỏa thuận này, theo tờ báo Mỹ, cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ trong vòng 30 năm, kèm theo các điều khoản tự động gia hạn thêm 10 năm. Quân đội Trung Quốc được quyền đồn trú nhân sự, cất giữ vũ khí và cho tàu chiến cập cảng.

Ngay lập tức khi tin này loan ra thì Trung Quốc và Cambuchia đều bác bỏ thông tin này...và chính Hunsen đã đảm bảo với Thủ tướng ta rằng, Cambuchia không bao giờ cho phép bất cứ nước nào lấy Campuchia làm căn cứ quân sự ! Nhưng hôm nay khi nghe tin tức của các hãng tin đáng tin cậy thì tại vùng bờ biển Dara Sakor, chỉ cách hải cảng lớn nhất Cambuchia Shianuck Vill 20km về phía tây, Trung Quốc đang nhanh chóng hoàn tất một sân bay quân sự có đường băng dài nhất Cambuchia, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận độc quyền mở rộng căn cứ hải quân Campuchia bất chấp sự phủ nhận của Bắc Kinh.

Người Mỹ nói gì:

"Chúng tôi lo ngại đường băng và các cơ sở hạ tầng cảng ở Dara Sakor được xây dựng cho mục đích quân sự. Các công trình này vượt xa nhu cầu cơ sở hạ tầng hiện tại và tương lai đối với các hoạt động thương mại cả ở hiện tại và tương lai", Dave Eastburn, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết."Bất kỳ động thái hoan nghênh sự hiện diện của quân đội nước ngoài nào từ chính phủ Cambuchia sẽ làm xáo trộn hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á", ông này nói thêm. Cho tới nay, một trong những vấn đề nhiều người băn khoăn nhất là chủ sở hữu của tập đoàn Union Development đang xây dựng sân bay Dara Sakor. Tập đoàn này tuyên bố nó thuộc sở hữu tư nhân. Nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Cambuchia Chhum Socheat thì tiết lộ “Cơ quan Hàng không Dân dụng Cambuchia đang thi công dự án sân bay này”. Kỳ lạ là phát ngôn viên Cơ quan Hàng không Dân dụng Cambuchia lại khẳng định họ "không có bất kỳ thỏa thuận nào". ..

Rõ ràng trong bài phát biểu hôm 19/12 Tổng bí thư đã nói rõ phải chuẩn bị ứng phó với điểm nóng là vùng biển Tây Nam, nơi mà từ Phú Quốc đến sân bay Dara Sakor chỉ nằm trong tầm của lựu pháo 105mm, chúng ta không còn nghi ngờ gi nữa. Trung Quốc đã ép viện trợ bắt Cambuchia cho họ xây dựng sân bay quân sự nhưng ngụy trang là sân bay dân dụng.

Giao thông ở QL 4 tại Shianuck Vill

 Cánh đồng chết (Killing Field) ở Chung Eck (Phnom Penh) nơi có hàng chục ngàn người Khmer bị Polpot giết hại bằng các thủ đoạn man rợ,

 Cảng Shianuck Vill


 Cây mà Tên tay sai TQ Polpot dùng để đập đầu trẻ em tại Killing Field.


 Sân bay Trung Quốc đang vội vã xây dựng ở Dara Sakor


 Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Cambuchia tại Shianuck Vill


 Trụ sở của khu Kinh tế Đặc Biệt do Trung Quốc đầu tư ở Shianuck Vill — ở Véal Rénh, Kampot, Cambodia.


Dara Sakor
Chúng ta có quyền nhắc nhở người Cambuchia anh em, và chính quyền Hunsen, hãy thực hiện nghiêm túc lời cam kết với VN rằng Cambuchia không bao giờ được sử dụng đất nước mình làm nơi cho nước khác chống lại VN và ngược lại ! Hãy tỉnh táo và sáng suốt, để đừng lặp lại lỗi lầm và tội ác của của Khmer Đỏ đứng đầu là tập đoàn diệt chủng Polpot ! Hơn hai triệu người Khmer vô tội đã bị Trung Quốc diệt chủng chỉ vừa mới đây thôi !

5 nhận xét:

  1. Chúng ta có quyền nhắc nhở người Cambuchia anh em, và chính quyền Hunsen, hãy thực hiện nghiêm túc lời cam kết với VN rằng Cambuchia không bao giờ được sử dụng đất nước mình làm nơi cho nước khác chống lại VN và ngược lại ! Hãy tỉnh táo và sáng suốt, để đừng lặp lại lỗi lầm và tội ác của của Khmer Đỏ đứng đầu là tập đoàn diệt chủng Polpot ! Hơn hai triệu người Khmer vô tội đã bị Trung Quốc diệt chủng chỉ vừa mới đây thôi

    Trả lờiXóa
  2. Mong rằng những người anh em Campuchia sẽ không bao giờ quên đi những thỏa thuận, cam kết và tình nghĩa đối với Việt Nam, những giúp đỡ của Việt Nam trong quá khứ để cho đất nước khác sử dụng đất của đất nước mình hoạt động chống phá Việt Nam vì những cái lợi trước mắt về kinh thế hay quân sự. Mong chính quyền họ đủ tỉnh táo để nhìn nhận, đừng để mình bị lợi dụng

    Trả lờiXóa
  3. Mong rằng những người anh em này sẽ tỉnh táo trước những lời hứa hẹn của TQ để không cho TQ dùng đất của mình để phục vụ cho quân sự và toan tính của chúng. Bởi vì chính khi cho nước ngoài sử dụng đất phục vụ mục đích quan sự thì tình hình trong nước đã bị ảnh hưởng đã, còn lại sẽ sẽ khiến cho tình hình ở những nước cận kể cũng sẽ trở nên căng thẳng hơn, và trong đó chính là Việt Nam ta

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ cần một hành động đông ý thỏa thuận cho TQ thuê đất để xây căn cứ phục vụ quân phụ của bọn chúng thôi là sẽ gây rối ren và làm nóng lên tình hình của các nước lân cận. Thế nên mong rằng campuchia sẽ cân nhắc và hiểu rõ rằng ở đây hại nhiều hơn lợi, không để cho một đất nước khác tới để đặt chân lên chính lãnh thổ của nước mình

    Trả lờiXóa
  5. Thực hư như thế nào thì hồi sau sẽ rõ; nhưng Campuchia nên nhớ Thủ tướng Hunsen đã sang Việt Nam cầu cứu Việt Nam diệt Khme đỏ và Việt Nam đã mang cả máu thịt ra để giúp đỡ Campuchia; không thể ăn cháo đá bát được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog