Chia sẻ

Tre Làng

Bộ trưởng Indonesia bị bắt vì tham ô tiền hỗ trợ COVID-19

Cuteo@

Tin chấn động Đông Nam Á: Bộ trưởng các vấn đề xã hội Indonesia là Juliari Batubara vừa chính thức bị bắt giữ, 4 đồng phạm khác của ông này cũng bị tóm. 

Họ đã ăn tiền vơ vét 1,2 triệu usd từ tiền cứu trợ dân nghèo Indonesia bị dịch covid. Tiền này có được từ việc được giao giám sát 420 triệu usd công quỹ trợ giúp dân chịu dịch bệnh.

Khi tóm ông này, nhà chức trách Indo tìm ra 7 vali, 3 balô và nhiều xấp phong bì khác toàn tiền là tiền.

Batubara đã bỏ túi riêng bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp hàng hóa chi tiền "huê hồng" cho mình. Với mỗi gói hàng cứu trợ, doanh nghiệp phải chi 0,7 USD cho ông bộ trưởng theo điều tra của cơ quan chức năng.

Ủy ban chống tham nhũng Indonesia cho hay sẽ xử nặng, tử hình các quan chức tham nhũng để duy trì thượng tôn luật pháp.

Theo : Reuters, ảnh của AP

1 nhận xét:

  1. đúng là ở chế độ nào hay một đất nước nào cũng thế, cũng luôn có những con sâu như này làm rầu cả nồi canh, làm xấu đi chế độ ấy, gây hoang mang dư luận, làm tổn hại đến lòng tin của nhân dân về bộ máy chính quyền. những thành phần như này đáng được xử phạt và trừng trị một cách thích đáng, mang tính răn đe cao cho nước mình nói riêng và thế giới nói chung

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog