Chia sẻ

Tre Làng

Đã có lây nhiễm thứ phát vào doanh nghiệp và khu nhà trọ công nhân ở Đồng Nai

Ngày 11/7, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 72 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Dịch bệnh đã bắt đầu có sự lây nhiễm thứ phát vào doanh nghiệp và các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai đang khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai mới ghi nhận thêm 72 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số trường hợp dương tính từ đợt dịch thứ 4 lên 274 ca. 3 địa phương có số ca nhiều nhất đến nay gồm: huyện Thống Nhất 104 ca, thành phố Biên Hòa 83 ca, Nhơn Trạch trên 30 ca. Ngoài ra, các huyện, thành phố đều ghi nhận trường hợp dương tính liên quan đến các chợ trên, một số đã lây nhiễm cho F1.

Nguồn lây bệnh chủ yếu là từ các chợ Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xâm nhập vào các chợ đầu mối tại Đồng Nai, sau đó lan ra các chợ khác trong toàn tỉnh.

Trong đó, các chợ Hóa An, Tân Biên, Phước Tân (thành phố Biên Hòa) có số lượng tiểu thương liên quan đến các chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra các ổ dịch với số ca nhiễm lớn, tập trung ở các phường như Hóa An, Hòa Bình, Tân Biên, Phước Tân và một số địa phương khác.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ nhận định, hiện nay trên toàn tỉnh đã có lây nhiễm thứ phát ghi nhận đến vòng 2. Các ổ dịch ở chợ nên lây lan phức tạp, ghi nhận sự lây nhiễm thứ phát vào doanh nghiệp và các khu nhà trọ công nhân làm cho việc kiểm soát nguồn lây khó khăn hơn.

Do đó, dự báo trong những ngày tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục ghi nhận số ca dương tăng từ các tiểu thương ở chợ, các F1, F2 và có thể đến F3, phát sinh thêm các ổ dịch thứ phát trong các chợ khác, khu nhà trọ, khu dân cư và doanh nghiệp.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Đồng Nai đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Điều tra, quản lý và xét nghiệm cho tiểu thương tại các chợ trong toàn tỉnh, nhất là người đến hoặc liên quan đến các chợ Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), Hóa An, Tân Biên, Phước Tân. Đồng thời tỉnh tập trung điều tra cách ly và xét nghiệm nhanh các F1 nhằm truy vết phát hiện sớm các F1 đã dương tính để cách ly sớm; tiếp tục rà soát quản lý, cách ly và xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đặc biệt là, tỉnh tập trung cho xét nghiệm tầm soát (test nhanh) tất cả các khu nhà trọ, vận động doanh nghiệp xét nghiệm cho người lao động, khoanh vùng phong tỏa sớm các ổ dịch; tiếp tục triển khai nhanh các khu cách ly tập trung và triển khai thêm các bệnh viện dã chiến đạt mức khoảng 1.000 giường cũng như các khu hồi sức cấp cứu ca bệnh nặng.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

5 nhận xét:

  1. Việc lây lan dịch bệnh là một việc vô cùng nguy hiểm và khó kiểm soát. Nhìn từ bài học của Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh cũng đủ để thấy mức độ lây lan và nguy hiểm của dịch bệnh trong khu công nghiệp nếu chúng ta không có biện pháp triệt để, mạnh tay hơn nữa

    Trả lờiXóa
  2. Nguy hiểm quá, ở những khu công nghiệp tập trung đông người thế này phải xiết chặt hơn nữa việc quản lí công tác phòng chống dịch bệnh. Những người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác, biện pháp phòng chống dịch, còn các công nhân cần thực hiện nghiêm túc, tránh để bùng phát thành ổ dịch phức tạp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với quyết tâm, nỗ lực và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, của người dân và đặc biệt là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, Việt Nam đã vượt qua 3 đợt bùng phát dịch bệnh. Hy vọng lần này mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được.

      Xóa
  3. Khu công nghiệp tập trung đông công nhân nên việc lây nhiễm sẽ rất phức tạp và khó ngăn chặn. Bài học ở Bắc Giang vẫn còn đó. Vì vậy phải kết hợp khoanh vùng dập dịch, đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức cho công nhân, tránh để xảy ra tình trạng phức tạp

    Trả lờiXóa
  4. vẫn là nên khoanh vùng để xét nghiệm cô lập. xét nghiệm xong ở yên một chỗ thì may ra ks được. haizz. ai cũng chỉ biết lo thân thì dịch lây lan chỉ là vấn đề thời gian thôi! Khu công nghiệp tập trung đông công nhân nên việc lây nhiễm sẽ rất phức tạp và khó ngăn chặn. Bài học ở Bắc Giang vẫn còn đó. Vì vậy phải kết hợp khoanh vùng dập dịch, đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức cho công nhân


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog