Chia sẻ

Tre Làng

Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt phòng dịch

Mặc dù được nhắc nhở nhưng Hùng có lời nói đe dọa, nhục mạ thành viên Tổ công tác, sau đó, đối tượng xuống xe bỏ chạy và nhặt 1 khúc gỗ quay lại đánh các thành viên Tổ công tác.

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an. (Nguồn: cand.com.vn)

Chiều 20/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Hùng, sinh năm 1973, cư trú ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 19/7, đối tượng Trần Văn Hùng điều khiển xe môtô biển kiểm soát 83D1-008.89 đi từ nhà ra đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc khu vực ấp An Hưng, xã An Thạnh 3.

Tại chốt, đối tượng Hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh: Không đeo khẩu trang, đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, điều khiển xe môtô vượt chốt kiểm soát.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra lưu động của Công an xã An Thạnh 3 tổ chức truy tìm đối tượng Hùng.

Đến khu vực Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3, Tổ tuần tra phát hiện đối tượng và dừng phương tiện, nhắc nhở việc đối tượng không đeo khẩu trang, không chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg.

Mặc dù được nhắc nhở nhưng Hùng có lời nói đe dọa, nhục mạ thành viên Tổ công tác. Sau đó, đối tượng xuống xe bỏ chạy và nhặt 1 khúc gỗ quay lại đánh các thành viên Tổ công tác, đồng thời tiếp tục có lời nói đe dọa, thách thức.

Khi thấy đối tượng manh động, Tổ công tác tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an xã An Thạnh 3 để làm việc.

Hiện Công an huyện Cù Lao Dung đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ và điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

3 nhận xét:

  1. Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của Nhà nước thì còn phải cần dựa vào ý thức chấp hành tự giác của mỗi người dân. Hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt phòng dịch làm rối ren, phức tạp thêm tình hình dịch bệnh hiện nay. Cần phải xử lý nghiêm những trường hợp như này để làm gương răn đe những cá nhân ý thức kém đang muốn cố tình vi phạm hiện nay. Tất cả vì một Việt Nam sạch bóng covid.

    Trả lờiXóa
  2. Dù được nhắc nhở nhưng đối tượng Trần Văn Hùng lại có lời nói đe dọa, nhục mạ thành viên Tổ công tác chống dịch, đối tượng này còn xuống xe bỏ chạy và nhặt 1 khúc gỗ quay lại đánh các thành viên Tổ công tác. Hành vi của Hùng là không thể chấp nhận được, vi phạm pháp luật cần phải xử lý hình sự đối với đối tượng này.

    Trả lờiXóa
  3. Phải tăng hình phạt đối với những kẻ chống đối. Đã không chấp hành quy định chống dịch rồi còn hổ báo Ý thức phòng dịch của mỗi người

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog