Chia sẻ

Tre Làng

Đà Nẵng sẽ phát tiền cho 100% dân trong vùng cách ly y tế, người dân có quyền từ chối không nhận

UBND TP.Đà Nẵng cho hay sẽ phát tiền hỗ trợ cho tất cả người dân đang ở trong vùng cách ly y tế không phân biệt giàu - nghèo. Tuy nhiên, người dân có quyền từ chối không nhận.

Sáng 5/8, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã thống nhất với đề xuất chủ trương hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/người/ngày trong thời gian cách ly theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với tất cả hộ gia đình thuộc khu vực cách ly tế, đối tượng được hỗ trợ tại Quyết định 3100 ngày 22/8 của UBND TP.Đà Nẵng.

Trao đổi với PV Dân Việt vào đêm qua (4/8) trước thông tin quận Sơn Trà và cụ thể là phường Nại Hiên Đông có văn bản tạm dừng việc chi tiền cho người dân như đã thông báo để rà soát lại các đối tượng được nhận hỗ trợ, ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch quận Sơn Trà khẳng định, quận sẽ thực hiện chi tiền cho tất cả người dân đang ở trong các vùng cách ly y tế.

Đà Nẵng sẽ phát tiền cho tất cả người dân trong vùng cách ly y tế. ((Ảnh: Đình Thiên)

"Văn bản tạm dừng chi tiền hỗ trợ của phường Nại Hiên Đông để rà soát lại các đối tượng hiện đã thu hồi. Quận Sơn Trà sẽ thực hiện việc chi tiền hỗ trợ cho tất cả người dân ở trong vùng cách ly y tế. Việc này đã có chủ trương của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và kết luận trong Thông báo 407 ngày 4/8", ông Trà cho hay. 

Cũng trong đêm qua (4/8), UBND phường Nại Hiên Đông đã có thông báo chi tiết về thời gian để phát tiền hỗ trợ cho hơn 32.000 người dân trên địa bàn phường. 

Việc chi hỗ trợ nêu trên sẽ được phường Nại Hiên Đông thực hiện đối với 100% số người dân thực tế ở tại địa phương tại thời điểm phát tiền và lưu ý người dân trên địa bàn phường có thể nhận, hoặc không nhận tiền hỗ trợ này.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng vào chiều 4/8, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết sẽ chi gần 100 tỷ đồng để hỗ trợ tiền cho người dân trong vùng cách ly y tế. (Ảnh: Đình Thiên)

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, quận Sơn Trà lúc này phải làm quyết liệt, không được để lây nhiễm trong khu cách ly và khu phong tỏa, còn người dân trong vùng cách ly sẽ được hỗ trợ về kinh tế.

“Hiện 5 phường của quận Sơn Trà gồm: Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái, An Hải Bắc và và một phần của phường Phước Mỹ đang phải cách ly y tế. Thành phố sẽ chi một số tiền khổng lồ ở đây, riêng việc hỗ trợ người dân 40.000 đồng/người/ngày thì thành phố đã phải chi gần 100 tỷ đồng rồi. Số tiền này rất lớn nhưng chúng ta phải chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, bỏ ra khoản ngân sách không nhỏ. Vì vậy, việc bây giờ là phải quyết tâm nhanh chóng dập được dịch, làm sạch và giải phóng sớm khu vực này”, ông Quảng nói.

Nguồn: Dân Việt


5 nhận xét:

  1. Đất nước ta dù khôgn giàu như Mỹ nhưng luôn có những chính sách tốt nhất cho người dân,chính sách của Đà Nắng với người dân như trên là một ví vụ điển hình cho điều đó.Chứ đâu như Mỹ,thời điểm dịch bùng năm 2020 thì các tập đoàn tư bản Mỹ đồng loạt lũng loạn thị trường như tăng gia cả thực phẩm,thuốc men,y tế,thế nhưng chính quyền Mỹ lại ngầm ủng hộ các tập đoàn ấy hãm hiếp người nhân Mỹ

    Trả lờiXóa
  2. Tuy mức độ tiền hỗ trợ khác nhau và cũng chưa nhiều, nhưng có thể cảm thấy ấm lòng và cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Đà Nẵng. Sự quan tâm, chia sẻ đó sẽ giúp cho người dân vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn này, để không bị thiếu đói, không bị bỏ lại phía sau, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19.

    Trả lờiXóa
  3. Thật đúng với tên gọi "Thành phố đáng sống" mà nhân dân vẫn hay truyền tai nhau những năm vừa qua khi nói đến thành phố xinh đẹp này. Trong hoàn cảnh đầy khó khăn, thiếu thốn của nhân dân ta giữa đại dịch thì sự quan tâm kịp thời của UBND Thành phố đã phần nào chia sẻ những tổn thất mà đồng bào đã phải chịu đựng những ngày qua. Quá tự hào về dải đất hình chữ S này, chúng ta tuy không giàu có về tiền bạc nhưng luôn chan chứa tình người cũng như có một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, bất diệt. Đó cũng chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và là tính ưu việt của chế độ XHCN mà đất nước ta đang từng ngày vươn tới.

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô Đà nẵng, hoan hô thành phố đáng sống, như vậy mới xứng đáng là điểm đến, xứng đáng là điểm hẹn chứ. Đà Nẵng cũng là thành phố chịu nhiều ảnh hưởng trong dịch bệnh, tuy nhiên vì an sinh xã hội, vì cuộc sống hiện tại của nhân dân, vì miếng cơm manh áo nên Đà Nẵng đã làm rất tròn vai, làm rất tốt không để ai thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tinh thần tương thân tương ái của dân ta là vậy đó.

    Trả lờiXóa
  5. Sự quan tâm kịp thời của UBND TP Đà Nẵng là vô cùng đúng đắn và góp phần bù đắp những khó khắn thiếu thốn mà nhân dân phải chịu đựng trong đợt dịch bệnh lần này. Chính sách hỗ trợ đã thể hiện tinh thần "lấy dân làm gốc" của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện tình cảm chân thành của lãnh đạo thành phố đối với nhân dân và cũng chính là sự ưu việt của chế độ XHCN nước ta. Bởi dù chưa giàu có nhưng tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa đại dịch vẫn đáng quý và thiêng liêng biết chừng nào

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog