Chia sẻ

Tre Làng

Nga cảnh báo cắt khí đốt sang châu Âu qua Dòng chảy phương Bắc 1

Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo Moscow có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt đi qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 nhằm đáp trả lệnh cấm hoạt động đối với Dòng chảy phương Bắc 2.

Ông Novak cho biết, Nga cung cấp 40% lượng khí đốt tiêu thụ ở châu Âu và luôn là đối tác tin cậy. Quan chức Nga nói thêm rằng, công ty năng lượng Gazprom tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với việc cung cấp khí đốt cho châu Âu, hoàn thành 100% hợp đồng vận chuyển qua Ukraine.

Nga cảnh báo có thể cắt nguồn cung khí đốt sang châu Âu qua Dòng chảy phương Bắc 1. Ảnh: BBC

“Liên quan đến những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và việc áp đặt lệnh cấm đối với Dòng chảy phương Bắc 2, chúng tôi có mọi quyền để đưa ra quyết định “đáp trả” và áp đặt lệnh cấm đối với việc bơm khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc 1. Đường ống này hiện nay được nạp khí đốt ở mức tối đa 100%”, ông Novak nói.

Theo Phó Thủ tướng Novak, Nga lo ngại về áp lực thị trường và những cáo buộc có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt vì chúng sẽ tạo ra sự không chắc chắn, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng.

“Nga đã sẵn sàng để châu Âu từ bỏ các nguồn năng lượng của Moscow và biết nơi chuyển hướng của các nguồn cung này. Tuy nhiên, châu Âu sẽ không thể nhanh chóng thay thế dầu của Nga trên thị trường”, ông Novak nói.

Ông Novak cho rằng việc từ bỏ dầu của Nga sẽ là một thảm họa đối với thị trường toàn cầu, khiến giá dầu tăng lên 300 USD/thùng hoặc cao hơn.

“Việc thay thế nhanh chóng dầu của Nga trên thị trường châu Âu là điều không thể, sẽ mất hơn một năm và giá dầu sẽ đắt hơn nhiều đối với người tiêu dùng châu Âu”, Phó Thủ tướng Nga nói thêm.

Việc tăng giá dầu sẽ ảnh hưởng đến các thị trường khác, trong đó có Mỹ. “Nếu bạn muốn từ chối nhận nguồn cung năng lượng từ Nga, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này. Chúng tôi biết nơi chúng tôi có thể chuyển hướng nguồn cung”, ông Novak nêu rõ.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

6 nhận xét:

  1. Châu âu đang bước qua mùa lạnh, nếu không có khí đốt sưởi ấm từ nga thì người dân Châu âu coi như cũng có thể nói là ối giồi ôi. Moskva hoàn toàn có thể cắt nguồn cung khí đốt qua tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 để đáp trả việc phương Tây cấm vận hành tuyến Dòng chảy phương Bắc 2, song ông nhấn mạnh "cho đến nay chúng tôi chưa thực hiện biện pháp này vì điều đó không có lợi cho bất cứ ai, mặc dù các chính trị gia phương Tây đang thúc ép chúng tôi làm như vậy qua các phát biểu của họ và các cáo buộc đối với Nga

    Trả lờiXóa
  2. Quả thật việc thay thế nhanh chóng dầu của Nga trên thị trường châu Âu là điều không thể, sẽ mất hơn một năm và giá dầu sẽ đắt hơn rất nhiều cho thị trường người tiêu dùng ở Châu Âu, đây là điều hết sức khó khăn cho thị trường tại nơi này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc tăng giá dầu không chỉ vậy còn ảnh hưởng tới rất nhiều thì trường khác, trong đó có Mỹ, nhưng Mỹ có vẻ tỏ ra không e ngại trước việc Nga dừng nguồn cung trong thì trường này.

      Xóa
  3. Không có Châu Âu thfi Nga vẫn có những thị trường tiềm năng khác, Châu Âu không phải là duy nhất. Nga đã sẵn sàng để châu Âu từ bỏ các nguồn năng lượng của Moscow và biết nơi chuyển hướng của các nguồn cung này. Tuy nhiên, châu Âu sẽ không thể nhanh chóng thay thế dầu của Nga trên thị trường

    Trả lờiXóa
  4. Nếu Châu Âu muốn từ chối nhận nguồn cung năng lượng từ Nga, Nga đã sẵn sàng cho việc này. Chúng tôi biết nơi chúng tôi có thể chuyển hướng nguồn cung. Và chắc rằng Việc thay thế nhanh chóng dầu của Nga trên thị trường châu Âu là điều không thể, sẽ mất hơn một năm và giá dầu sẽ đắt hơn nhiều đối với người tiêu dùng châu Âu

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc chiến dù diễn ra với bất kỳ mục đích nào cũng đều để lại những thiệt hại và chịu tổn thất nặng nề nhất vẫn chính là người dân vô tội. Cầu mong bình an và hoà bình cho người dân trên toàn thế giới.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog