Chia sẻ

Tre Làng

Đắk Nông: Bắt đối tượng quay clip tống tiền doanh nghiệp

Ngọc Giàu

Sáng 3/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền lớn.

Theo đó, vào chiều tối 2/8, sau khi nhận được tin báo của một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Nung về việc bị 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (SN 1968, trú tại xã Nâm N'đir, huyện Krông Nô) đang có hành vi nhận 550 triệu đồng doanh nghiệp với cam kết sẽ không quay phim, ghi hình, đăng tải cũng như gỡ bỏ các clip liên quan đến doanh nghiệp này đã đăng tải trên mạng xã hội.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn bị bắt quả tang khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng tình hình liên quan đến tranh chấp khiếu kiện liên quan đến Công ty TNHH MTV Nam Nung, Sơn đã tham gia, kích động, cổ vũ người dân đòi đất từ Công ty và dùng điện thoại quay clip đưa lên mạng xã hội.

Ngày 26/7 Sơn vào khu vực đất cao su do Công ty TNHH MTV Nam Nung để quay clip rồi tiến hành cắt ghép, chỉnh sữa nội dung và đăng lên tài khoản Youtube.

Ngày 27/7 khi người dân tụ tập đông người trước Công ty, Sơn đã tham gia kích động người dân phản đối và xúi giục người dân vào dựng chòi để chiếm đất của công ty.

Cơ quan chức năng đang khám xét nơi ở của đối tượng Sơn. (Ảnh: CACC)

Sau đó Sơn tiếp tục quay clip rồi cắt ghép, chỉnh sữa và đăng lên Youtube, mạng xã hội không đúng với bản chất của vụ việc, ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 31/7 sau khi xem các clip này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Nung có điện thoại và gặp trực tiếp Sơn yêu cầu gỡ clip vì không đúng sự thật liên quan đến công ty nhưng Sơn yêu cầu phải "mua" lại các clip trên với số tiền 1,8 tỷ đồng, nếu không mua sẽ đăng tải nhiều clip lên mạng.

Tang vật vụ cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: CACC)

Sợ ảnh hưởng đến công ty và cá nhân mình nên vị lãnh đạo này đã thỏa thuận "mua" lại các clip trên với số tiền 1,5 tỷ đồng với cam kết Sơn sẽ dừng việc quay phim, phát tán và gỡ bỏ các clip trên mạng xã hội.

Chiều tối 2/8, người này đã mang 550 triệu đồng đến nhà giao cho Sơn thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

***

Trước đó, ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trịnh Phương Nam (SN 1988, làm việc tại Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật, địa chỉ tại TP.HCM) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ ngày 10 đến 15/7, Nam đã đến gặp gỡ rồi đe dọa 1 chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Nam đã yêu cầu chủ cơ sở này phải đưa trực tiếp và chuyển khoản cho mình tổng cộng 8 triệu đồng, nếu không sẽ viết và đăng bài phản ánh về một số sai phạm của cơ sở.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Phương Nam.

Khám xét tại nơi làm việc của Nam, công an thu giữ 2 điện thoại di động, 1 laptop, 1 thẻ nhà báo, 3 thẻ cộng tác viên mang tên Trịnh Phương Nam cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan khác.

Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết thẻ nhà báo là do Nam nhờ người khác làm giúp.

1 nhận xét:

  1. Theo điều tra ban đầu, lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện đất liên quan đến Công ty TNHH MTV Nam Nung, Sơn đã tham gia, kích động, cổ vũ người dân đòi đất từ Công ty và dùng điện thoại quay clip đưa lên mạng xã hội. Ngày 26/7 Sơn vào khu vực đất cao su do Công ty TNHH MTV Nam Nung để quay clip rồi tiến hành cắt ghép, chỉnh sữa nội dung và đăng lên tài khoản Youtube. Ngày 27/7 khi người dân tụ tập đông người trước Công ty, Sơn đã tham gia kích động bà con phản đối, đòi đất và xúi giục người dân vào dựng chòi, lán để bao chiếm đất của Công ty. Sau đó, Sơn tiếp tục quay clip rồi cắt ghép, chỉnh sửa và đăng lên Youtube, mạng xã hội không đúng với bản chất của vụ việc. Ngày 31/7 sau khi xem các clip này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Nung có điện thoại và gặp trực tiếp Sơn yêu cầu gỡ clip vì không đúng sự thật liên quan đến Công ty nhưng Sơn yêu cầu phải “mua” lại các clip trên với số tiền 1,8 tỷ đồng nếu không mua sẽ đăng tải nhiều clip lên mạng. Sợ ảnh hưởng đến Công ty và cá nhân mình nên vị lãnh đạo này đã thỏa thuận “mua” lại các clip trên với số tiền 1,5 tỷ đồng với cam kết Sơn sẽ dừng việc quay phim, phát tán và gỡ bỏ các clip trên mạng xã hội. Đến chiều tối ngày 2/8, lãnh đạo công ty mang 550 triệu đồng đến nhà giao cho Sơn thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog