Chia sẻ

Tre Làng

Đức: Cảnh sát điều tra vụ nữ y tá tráo vắc xin với nước muối khiến 8.557 người bị ảnh hưởng

Khoai@ - Vụ nữ y tá làm việc thất đức này sao không thấy Nguyễn Văn Đài, Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa... cùng đám hủi nô phản quốc đang sống kiếp lưu vong ở Đức lên án nhỉ? 

Theo Reuters, đã có 8.557 người có thể đã không được tiêm bất cứ liều vắc xin nào, hoặc bị tiêm không đủ liều sau khi một y tá âm thầm tráo vắc xin với nước muối tại một trung tâm tiêm chủng. Vụ việc xảy ra hồi đầu năm nay tại một trung tâm tiêm chủng ở Friesland, miền Bắc nước Đức. Theo kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát, một nữ y tá bị nghi đã lén tiêm nước muối thay vì vắc xin COVID-19 cho người dân.

Lãnh đạo Friesland, ông Sven Ambrosy đã tỏ ra sốc trước thông tin này, và cho biết hơn 8.500 cư dân có thể đã bị ảnh hưởng bởi hành động của nữ y tá vốn là cựu nhân viên Hội Chữ thập đỏ. “Tổng cộng 8.557 người có thể đã không được tiêm bất cứ liều vắc xin nào, hoặc bị tiêm không đủ liều. Cơ quan chức năng địa phương đang cố gắng liên lạc với tất cả những người có khả năng bị ảnh hưởng” Sven Ambrosy nói.

Theo Reuters, nạn nhân của nữ y tá chủ yếu là những người già trên 70 tuổi, từng đi tiêm trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến ngày 20/4. Dung dịch nước muối được coi là vô hại, nhưng phần lớn những người bị ảnh hưởng đều là người cao tuổi, có nguy cơ tử vong nếu mắc COVID-19.

Hiện cơ quan điều tra đang xác định động cơ của nữ y tá, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng vụ việc có thể mang động cơ chính trị. Nữ y tá cũng thường xuyên đưa ra quan điểm hoài nghi vắc xin, và chỉ trích các biện pháp phòng dịch của chính phủ Đức trong các bài đăng trên mạng xã hội.

10 nhận xét:

  1. Đúng thật tạo sao lại không thấy Nguyễn Văn Đài Bùi Trung Hiếu lên án vụ y tá này nhỉ,vụ này to và lớn nguy hiểm và vẫn không thấy hồi âm của chúng,lạ thật!Chắc có lsy do vcar,giờ mà lên án vụ này,chẳng lẽ lại nói xấu nươsc Đức trong khi bản thân chúng lani chốn trui chốn lủi sống dựa daaxm trên nước Đức.thế mới thấy bọn phản động này đổi trắng thay đen,thấy đeb mà không đổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn nó thấy mấy câu chuyện thế này sẽ im mồm nhắm mắt vờ như câm như điếc ngay, chỉ có những người như mình hiểu đúng sai thì mới biết khi nào cần tin và khi nào không tin nổi thôi. Tốt nhất là nên biết mình sướng hơn rất nhiều người dân ở các nước khác mà thấy quý trọng điều đó

      Xóa
  2. Đây là hành động tiêu cực, vi phạm nghiêm trọng quy tắc và đạo đức nghề nghiệp trong y tế. Vì tư tưởng chính trị không đồng nhất mà y tá này đã tự ý thay đổi vaccine, chưa biết hậu quả sẽ như thế nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tư tưởng chính trị không đồng nhất rồi lại tự cho mình cái quyền quyết đinh, đã thế còn can thiệp vào lợi ích của người khác. Đồng ý là nước muối có thể là vô hại thế nhưng tiêm cho những người lớn tuổi mà xảy ra chuyện chẳng hay thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây

      Xóa
  3. Theo Reuters, đã có 8.557 người có thể đã không được tiêm bất cứ liều vắc xin nào, hoặc bị tiêm không đủ liều sau khi một y tá âm thầm tráo vắc xin với nước muối tại một trung tâm tiêm chủng. Vụ việc xảy ra hồi đầu năm nay tại một trung tâm tiêm chủng ở Friesland, miền Bắc nước Đức. Theo kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát, một nữ y tá bị nghi đã lén tiêm nước muối thay vì vắc xin COVID-19 cho người dân.

    Trả lờiXóa
  4. Không có gì phá hoại nhanh một tổ chức , nhóm người bằng chính việc cá nhân trong tổ chức ấy có những sự sai lệch, và đây chính là một ví dụ điển hình. Thật không thể tin nổi cô ta có thể đánh tráo số văc xin quý hiếm đấy bằng những loại nước muối để tiêm vào những người mà ở độ tuổi đấy họ dễ dàng bị măc covid và sức đề kháng cũng kém hơn hẳn những người khác như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Những vụ việc thế này thế rận im mồm lắm. suốt ngày tung hô tư bản là có đạo đức này nọ, giả sử câu chuyện xảy ra ở Việt Nam thì chẳng biết rồi chúng nó sẽ nói nhà nước hại dân thế này thế nọ rồi đủ các thể loại văn chương nào cũng nói được như thế nào nữa

    Trả lờiXóa
  6. Đến ạ luôn. Phản đối cũng có nhiều cách phản đối. Không tiếp tục làm được thì rõ ràng có thể là không làm ở vị trí đấy nữa và tìm công việc khác, chứ không thể trực tiếp hại đến những người mà họ đã tư nguyện và đồng ý tiêm vắc xin như thế được

    Trả lờiXóa
  7. Bản thân mình không thích không ủng hộ vắc xin là liền đem tính mạng người khác ra để làm trò đùa? để thử nghiệm sao? Người già họ đâu có còn được khỏe như thanh niên, cái đống nước muối tưởng chừng như không có tác dụng gì ai biết sẽ phản ứng thế nào khi vào trong cơ thể của những người có tuổi đó chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi chẳng may họ nghĩ an tâm rằng mình đã tiêm rồi bớt cảnh giác rồi là nhiễm bệnh thì chẳng khác nào mụ ta đẩy những người già vô tội này vào cái tình cảnh họ vốn không đáng được nhận, thật ác độc

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog