Chia sẻ

Tre Làng

Nổ súng tại căn cứ quân sự chứa chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

Một người đàn ông đột nhập trái phép vào căn cứ quân sự Joint Base Andrews (JBA), bang Maryland - nơi đặt chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ.

Theo thông báo trên tài khoản Twitter của căn cứ JBA, một người đàn ông chưa xác minh danh tính đã đột nhập trái phép vào khu nhà ở trong căn cứ ngày 6/2 khiến một người trong khu nhà buộc phải nổ súng trấn áp.

Lực lượng an ninh đã nhanh chóng tới hiện tường, bắt giữ kẻ đột nhập. Theo nội dung thông báo, hiện chưa có thông tin về trường hợp bị thương hay tài sản bị hư hại trong vụ việc.

Bà Lauren Hill - Phát ngôn viên căn cứ quân sự từ chối thông tin thêm về sự việc với lý do liên quan đến thông tin cá nhân của những người sống trong khu nhà.

Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ đỗ tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews. Ảnh - Getty

Đây không phải lần đầu tiên căn cứ JBA bị đột nhập. Vào tháng 3/2022, hai người đàn ông đã đột nhập vào bên trong căn cứ khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chuẩn bị rời khỏi đây. Lực lượng chức năng đã bắt 1 thiếu niên 17 tuổi mang theo súng cầm tay trong khi người còn lại trốn thoát.

Một vụ đột nhập khác xảy ra vào tháng 2/2021, không lâu trước khi ông Joe Biden thực hiện chuyến đi đầu tiên trên chuyên cơ Không lực Một với tư cách Tổng thống Mỹ.

Căn cứ JBA là nơi đóng quân của Không đoàn Không vận 89 - đơn vị chịu trách nhiệm phục vụ việc đi lại của các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, bao gồm Tổng thống, Phó tổng thống, các nghị sĩ quốc hội, tướng lĩnh quân đội cấp cao.

Căn cứ cũng là nơi đặt phi đội máy bay của các quan chức Chính phủ Mỹ, bao gồm chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống.

Hoàng Anh (Theo RT)

6 nhận xét:

  1. Người đại diện căn cứ không quân Andrews ở Maryland, nơi chứa chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ, cho biết đã phát hiện một kẻ lạ mặt đột nhập vào khu vực này.Theo thông báo trên mạng xã hội Twitter, đại diện căn cứ này cho hay vào khoảng 11h30 trưa 6/2, một người đàn ông đã xâm nhập trái phép khu vực nhà ở tại căn cứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen23:01 8/2/23

      Có vẻ như an ninh của Mỹ không được tốt như họ vẫn quảng cáo nhỉ, đến nơi để máy bay cho tổng thống Mỹ mà còn để người dân đột nhập vào hàng năm thì có gì để đảm bảo cho việc triển khai an ninh của Mỹ với các hoạt động khác sẽ đưa lại hiệu quả cao.

      Xóa
  2. Một người trong khu nhà đã nổ súng đáp trả hành vi trên. Lực lượng an ninh nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ kẻ đột nhập. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Theo tuyên bố, không có ai bị thương và không có tài sản nào bị hư hại trong vụ đột nhập trên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Xuân23:22 28/2/23

      Nay là nổ súng ở khu vực để chuyên cơ, rồi mai mốt có nổ súng trong chuyên cơ không, an ninh của Mỹ tự hào là tối tân số 1 thế giới nhưng lại để người lạ đột nhập vào những nơi quan trọng, quả thật nên xem xét có nên sa thải cái ông đang làm giám đốc cho việc quản lý an ninh nơi đây

      Xóa
  3. Đây không phải là trường hợp đầu tiên xâm nhập trái phép căn cứ không quân Andrews. Tháng 3.2022, hai người lái xe ô tô đã tìm cách đột nhập vào căn cứ này khi Phó Tổng thống Kamala Harris và một số quan chức Mỹ đang ở đó. Kết quả, một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt giữ.

    Trả lờiXóa
  4. đây là biểu hiện chứng tỏ an ninh Mỹ không được kiểm soát sát sao như họ thường nói. uy tín bảo vệ, an ninh ở đâu, khi mà hàng năm lại xuất hiện thêm nhiều trường hợp đi vào "thăm" căn cứ quân sự - nơi mà mục tiêu về an ninh được đặt lên hàng đầu. Điều đó thể hiện sự yếu kém trong quản lí cũng như khả năng phối hợp, triển khai, tổ chức an ninh của Mỹ chưa thực sự bảo đảm về mặt hiệu quả !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog