Chia sẻ

Tre Làng

Cho thôi chức vụ cùng lúc 3 phó chủ tịch tỉnh Gia Lai

Ngày 19/12, thông cáo báo chí từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai họp cho biết, Đảng bộ tỉnh này đã thống nhất cho thôi chức vụ đối với 3 phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai

Theo đó, ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Riêng ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Cả 3 vị phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói trên từng bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo vào tháng 8/2022.

Tạ Vĩnh Yên

8 nhận xét:

  1. Thế này bảo sao dân người ta suốt ngày chửi. Các nhà lãnh đạo cả một tỉnh lớn như vậy mà còn không gương mẫu được thì còn bảo được ai, cấp dưới sao mà noi theo. Cùng 1 lúc 3 phó chủ tịch tỉnh thế này thì đúng là độc lạ Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May22:26 19/12/22

      Nhìn dưới góc độ xử lý nội bộ thì lần đầu tiên thấy lãnh đạo tỉnh bị xử lý đồng loạt như thế này, cho thấy trung ương không cả nể trong công tác cán bộ cứ vi phạm là sẽ bị xử lý nghiêm, các bác chủ động xin nghỉ là đúng, để cho thế hệ khác lên thay mình cống hiến, cho nhân dân, cho tỉnh nhà

      Xóa
  2. Cần xử lý nghiêm khắc và kỷ luật thích đáng. Định 1 cây làm chẳng lên non 3 cây chụm lại toang cả một tỉnh à. Quá đáng thật sự, không thể chấp nhận được. Giờ khác gì rắn mất đầu đâu.

    Trả lờiXóa
  3. cũng là kế hoạch thay đổi nhân sự cho phù hợp với thực tế công việc của tỉnh nhà thôi, cán bộ nào làm việc không đạt yêu cầu, không đủ năng lực đảm nhiệm công việc mà cấp trên giao phó thì tự phải từ bỏ chức vụ đó thôi, nhường chỗ cho cá nhân phù hợp hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tre già măng mọc, những người cũ họ đã làm việc đủ lâu ở một nơi thì cần phải luân chuyển vị trí để trải nghiệm một vị trí mới hơn, những cá nhân mới lên sẽ tiếp nhận những kinh nghiệm của thế hệ trước đảm nhiệm công việc của vị trí mới, còn về câu chuyện nội bộ thì những người trong cuộc mới có thể biết được

      Xóa
  4. Quan Nguyen22:20 20/12/22

    Việc cùng một lúc cho thôi việc 03 phó chủ tịch tỉnh là điều xưa nay hiếm, việc cùng lúc nghỉ việc như này sẽ tạo áp lực công việc rất lớn cho người đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh nên có phương án bổ nhiệm nhân sự sớm để đảm bảo cho hoạt động của tỉnh nhà diễn ra bình thường

    Trả lờiXóa
  5. việc thay đổi nhân sự trong bộ máy hệ thống các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương là một việc hết sức cần thiết, những người đã quá thế hệ thì nhường chỗ cho những cá nhân mới với những tầm nhìn và phương pháp mới quản lý bộ máy một cách hiệu quả hơn

    Trả lờiXóa
  6. Hoa Co May20:48 29/12/22

    Việc để các phó chủ tịch tỉnh xảy ra sai phạm như thế này trách nhiệm của cấp ủy đảng phải được làm rõ, việc để lãnh đạo tỉnh bị xử lý cho thôi chức như thế này rất ảnh hưởng để uy tín của tỉnh nhà.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog