Chia sẻ

Tre Làng

Bí thư TP Đà Lạt và Bảo Lộc xin nghỉ hưu trước tuổi

Sau khi bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng kỷ luật khiển trách, Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng (trái) và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu

Ngày 8/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này ra quyết định kỷ luật khiển trách, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trước đó, chiều 7/11, tại Thành ủy Đà Lạt, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ban này thống nhất để ông Trần Duy Hùng (56 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt, thôi tham gia công tác kể từ ngày 7/11 để làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thống nhất giao ông Đặng Quang Tú, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, điều hành Đảng bộ TP Đà Lạt đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong ngày 7/11, ông Trần Đức Quận ký quyết định điều động ông Tôn Thiện Đồng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đến công tác tại Thành ủy Bảo Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm 2020 - 2025, thay ông Nguyễn Văn Triệu (56 tuổi), cũng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 30/9, tại kỳ họp thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là ông Trần Duy Hùng và ông Nguyễn Văn Triệu.

Ông Triệu thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục gia đình dẫn đến để con ruột phạm tội, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ TP Bảo Lộc.

Ông Hùng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ TP Đà Lạt.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Duy Hùng và ông Nguyễn Văn Triệu.

Kim Anh

5 nhận xét:

  1. trước đó BCH TW đã có văn bản khuyến khích cán bộ bị kỷ luật được xin nghỉ khi cảm giác mình không còn đủ uy tín, không còn đủ trách nhiệm và hình ảnh đối với nhân dân. Sự thật là như vậy, khi mà anh làm sai, anh bị xử lý thì anh không còn xứng đáng với cương vị đấy nữa, bản thân anh xin nghỉ là lẽ thường tình mà thôi. Vậy nên anh phải xin nghỉ như là thứ liêm sỉ cuối cùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May22:28 8/11/22

      Người đứng đầu là phải nêu gương, đây anh để xảy ra sai phạm rồi thì làm người đứng đâu sao được cấp dưới tín nhiệm nữa, nghỉ đỉ cho thế hệ trẻ hơn có năng lực, phẩm chất họ công hiến, ngồi giữ khư khư cái ghế làm gì, chịu khó hạ cánh sớm thì có khi an toàn hơn đấy

      Xóa
  2. khiếp kiểu này có khi mấy ngài xin nhảy dù trước đấy, chứ không đợi đến lúc hạ cánh đúng thời hạn thì sợ không nổi, nhỉ ? chắc là ai đó đã có trực giác không tốt về tương lai nên phải quyết định vội vàng để không ảnh hưởng đến qua trình hạ cánh đó mà

    Trả lờiXóa
  3. ăn no rồi thì cũng phải biết cách mà dừng lại đi thôi, chứ đợi người ta nhìn thấy cái bụng phễnh ra như thế thì khó mà về lắm, cái gì nó cũng phải có điểm dừng, chứ mãi một chỗ thì kiểu gì cũng phải đứng lên một cách không được tốt đẹp cho lắm

    Trả lờiXóa
  4. Ông Triệu thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục gia đình dẫn đến để con ruột phạm tội, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ TP Bảo Lộc.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog