Chia sẻ

Tre Làng

ĐÀN BÀ - NGUYÊN TỐ HÓA HỌC THỨ 115

LâmTrực@

Nguyên tố hóa học: Đàn bà.

Số thứ tự: 115*

Tên gọi: Đàn bà.

Ký hiệu: Fm.

Người phát hiện đầu tiên: Adam.

Khối lượng nguyên tử: 50 kg, nhưng tồn tại các đồng vị có khối lượng nguyên tử 40 - 150 kg.

Phân bố: Khắp mọi nơi trên quả đất.

Tính chất vật lý:

- Có thể tan chảy khi bị tác động.

- Tự động sôi sùng sục nhưng cũng tự động lạnh như băng.

- Hệ số giãn nở: tăng theo tuổi tác.

- Có khả năng co giãn khi đè vào một số điểm.

Tính chất hóa học:

- Phản ứng tốt với vàng , bạc, bạch kim và một số kim loại quý hiếm

- Hấp thụ các chất đắt tiền với số lượng lớn.

- Có thể tự phát nổ.

- Bão hòa nhanh trong cồn 40 độ.

- Độ hoạt động phụ thuộc thời gian trong ngày.

- Có thể phát ra âm thanh rợn người hoặc ru ngủ tùy thuộc tác động của ngoại cảnh.

Lĩnh vực sử dụng:

- Được dùng nhiều với mục đích trang trí, nhất là trong những siêu xe.

- Có tính tẩy rửa và dọn dẹp cao.

- Có tác dụng giảm stress và thư giãn.

- Có khả năng Phê và Tự phê cao.

*Trong bảng tuần hoàn Mendeleev, ô nguyên tố thứ 115 ghi: "Chưa khám phá"!

CHÚ Ý:

Nguyên tố 115
KHÁM, PHÁ thì thích, nhưng cầm thì gay.
Thành gông đeo cổ có ngày...
..............
Yêu cầu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hì hì, Có đọc kỹ cũng vẫn dùng sai liều chỉ định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog