Chia sẻ

Tre Làng

TẠ PHONG TẦN HAY LÀ CHUYỆN NHỮNG CON TỐT GHẺ CHÍNH TRỊ


Bài chôm từ đây

1. Nếu viết nghiêm túc và đầy đủ thì nó là Hiệp định hợp tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Viết tắt là TPP. Hiểu dân dã: nó tạo ra một mặt bằng thương mại tự do giữa các bên kí kết. Mức độ mở cửa thương mại ở đây là cực rộng so với tất cả các loại hiệp định kinh tế hiện hành khác. Phạm vi mở cửa bao gồm mấy chủ đề chính: cắt giảm (hầu hết) thuế quan với lộ trình rất ngắn; Mở cửa (hết cỡ) dịch vụ tài chính; Các vấn đề phi thuế quan như sở hữu trí tuệ, vệ sinh dịch tễ, xuất xứ hàng hóa, mua sắm công, lao động, môi trường...

Cuối 2010, Việt Nam xin tham gia TPP với tư cách thành viên đầy đủ. Hai lộ trình song song cùng đàm phán là song phương và đa phương.

Song phương với Mỹ, đương nhiên bao giờ cũng là những cuộc đàm phán phức tạp rắc rối nhiêu khê, nhất là khi, TPP Mỹ phải được sự chuẩn y của Nghị viện.

TPP, liên quan mật thiết, hữu cơ đến sức đề kháng của Mỹ trước sự bành trướng của kinh tế Trung quốc.

2. Cho đến thời điểm này, Mỹ đã hạ hầu hết các chuẩn men cho Việt nam. Nếu kí kết xong TPP, đồng nghĩa với việc ta sẽ có trên dưới 27 tỷ Obàmá/năm, dôi dư ra từ việc được miễn thuế xuất. Bôi đậm chữ dôi dư là bởi, con số này đã trừ đi phần thuế nhập ta cũng buộc phải miễn cho bọn nhà giàu trong TPP.

Khi Mỹ hạ chuẩn men ưu ái cho kinh tế Việt, đừng nhầm lẫn Mỹ Việt cặp đôi nhau cùng tiến. Mỹ ưu ái một thì lợi (vô hình và hữu hình) vô túi Mỹ mười. Đọc kĩ dòng bôi đậm ở số 1 trên để có thể tính toán ra những lợi nhuận Mỹ thu được từ Việt nam.

3. Cái cấn cá duy nhất liên quan đến Việt nam (như với tất cả các nước cố cộng sản chủ nghĩa) từ hạ viện Mỹ, nó cũ rích cũ rác: nhân quyền.

Bọn làm kinh tế giờ, nó khôn (không khôn sao giàu được nhất thế giới). Cần hạ viện thông qua cái gì, cụ thể ở đây là TPP, nó lại trương lên cái biển văn hóa Mỹ nhân quyền đi trước, tiền bạc đổ vào sau.

Nó càng không ngu để nhận định rằng, mấy cái giải rút nhân quyền nó trao nó tặng có khả năng lật đổ chính quyền hay, làm sứt mấy cái lông chân đám chóp bu Việt.

Nó lại càng không ảo tưởng, những sự vinh ranh ma từ nó sẽ giúp mở mang dân trí, khiến dân Việt được khích lệ đàn đàn lớp lớp vinh ranh theo. Hơn chục năm rồi, ai rảnh quởn thống kê hộ bi nhiêu giải thưởng đã rớt tõm vào hư vô, và lí giải hộ sao vẫn chỉ thoi thóp 72 cái đầu được mở mang?

Thế nên, việc nó móc Tạ Phong Tần ra để trao giải là điều biết tỏng (nhau) từ trước trước ...nữa. Không bỏ qua khả năng, có ngày nó xướng tên blog DG, Hòa Bình, Tiên Lãng hay...Beo, chớ có giật mình.

Nguồn: Beo Blog

16 nhận xét:

  1. Con tốt ghẻ của lũ phản động.Kẻ vứt đi ở Việt Nam lại được là người phụ nữ của năm của Mĩ.Không hiểu bọn Mĩ nghĩ gì nữa.Những việc làm vấy bẩn tổ quốc của mụ lại là việc tốt với chúng hay sao

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn mặt thì ngu ngu thế mà cũng ghê phết nhề, chắc là cũng chỉ bị bọn phản động lợi dụng thôi, đúng với cái danh tốt ghẻ.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:16 18/3/13

    Ơ. sao nhìn bà này giống hệt bà bán chà đá ở cổng trường mình nhỉ?
    Có họ hàng gì không ta?

    Trả lờiXóa
  4. Thế mà mấy cái con như Tạ Phong Tần và Bùi Hằng hay Sơn...Vẫn cắm đầu vào nhận mấy cái giải đấy.Đéo hiểu nó ngu hay chỉ giả vờ ngu để kiếm vài đồng bạc lẻ của mấy thằng Mỹ.Nó chỉ coi mấy đứa như lũ chó của nó mục đích chính của nó vẫn chỉ là kinh tế chúng mày chỉ như lũ chó dẫn đường cho nó để cắn chủ nhà thui.Thế mà cúng sống được ko biết con cháu nó sẽ ra sao khi biết mình có một người thân như vậy vì mất cái giải vớ vẩn đó có thể làm chó

    Trả lờiXóa
  5. Bà ta vừa được Mỹ trao giải người phụ nữ của năm, một bài chính trị quá quen thuộc của Mỹ chống càng mạnh giải thưởng càng oai đúng là quá hài hước.

    Trả lờiXóa
  6. Với việc trao giải cho Tạ Phong Tần một kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam đúng là không thể chấp nhận được họ đang can thiệp quá sâu vào nội bộ nước ta điều này ảnh hưởng không tốt đến nước ta cũng như quan hệ hai nước.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi xin gọi bà là mụ mặc dù đáng tuổi bác hay tuổi bà tôi nhưng những gì mụ làm nó không xứng để tôi phải xưng hô lễ phép. Đến trước khi bị bắt mụ đã xuất bản 900 bài có nội dung chống phá xuyên tạc do các tổ chức phản động các tổ chức thù địch giật dây.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là con tốt ghẻ chính trị. Tần chỉ là con tốt trong bàn cờ của các nước phương Tây, nó sẽ sẵn sàng hi sinh vì thế cuộc bàn cờ.

    Trả lờiXóa
  9. Mụ này chống phá ác nhỉ. Lại còn được giải người phụ nữ gì gì đó nữa chứ. ĐÚng là nực cười, phản cảm. Chính phủ Mỹ vẫn chưa có chiêu trò nào hay hơn việc trao giải cho cái con mụ móc từ cống lên hay sao. Trao qua trao lại trao hết lượt rồi mà cái giải này vẫn rơi tõm vào im lặng. Mà phê bình bác Tre làng PR cho nó hơi nhiều đấy nhé. CHứ bác mà không nói em có tra guc gồ cũng chẳng ra cái giải này đâu ợ

    Trả lờiXóa
  10. Một màn kịch cũ mèm mà Mỹ là đạo diễn và Tần làm diễn viên. Tuy nhiên dù không bán vé nhưng cũng chẳng ai xem, an ủi là cũng có mấy người quan tâm dù là chửi bới Tần nhưng Tần vẫn rất vui vì dù sao cũng có tiếng vang

    Trả lờiXóa
  11. Trông cái ảnh đã gây phản cảm rôi, đúng là những con tốt, tay sai của bọn phản động

    Trả lờiXóa
  12. Mặc áo dài truyền thống mà bôi bác thế kia, trông như con dở hơi, chứng tỏ nhân cách đéo ra gì

    Trả lờiXóa
  13. Trao giải cho Tạ gà tần đúng là 1 trò hề chính trị, cái loại này không xứng đáng mặc áo dài

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn cái mặt không ngửi được, đen đen bẩn bẩn, hình dáng ko thể hiện được giới tính. Cái loại này chỉ đi làm tốt đen, trò hề cho lũ rận thôi. Ngu từ hình thức đến nội dung

    Trả lờiXóa
  15. Bà Tần này già rồi mà còn đú chụp ảnh giống lũ teen dở người.

    Trả lờiXóa
  16. đúng là cái con tốt ghẻ của đám phản động nhìn con mụ này như bà chằng bà chịt ý, bọn phản động và các thế lực thù địch chúng tài trợ tiền và vật chất để làm cái loa phường ăn xong thì sủa nhắng và chống lại chính sách của đảng và pháp luật nhà nước ta đó mà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog