Chia sẻ

Tre Làng

CẦN NGHIÊM TRỊ KẺ VU CÁO TRẮNG TRỢN NHƯ THẾ NÀY

Cuteo@

Vụ gây rối tại giáo xứ Mỹ Yên, do giáo dân quá khích bị xúi bẩy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự. Vệ vụ việc này, nhóm phóng viên báo Nghệ An đã có nhiều bài phản ánh, và Đài Truyền hình Nghệ an cũng đã có phóng sự phản ánh sự thật về vụ này. 


- Bài 1
- Bài 2

Nhưng rất tiếc, vụ việc trên đã bị lợi dụng để vu cáo chính quyền, nói xấu hình ảnh đất nước, đặc biệt khoét sâu vào việc chia rẽ đoàn kết lương giáo và tập trung vào việc khiêu khích, kích động cho các hành vi chống đối của giáo dân.


Trong số đó, nổi lên là đối tượng Bùi Thị Minh Hằng, mà cư dân mạng gọi là Hằng "máu trên máu dưới". Bùi Thị MInh Hằng đã viết như thế này trên trang của mình:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐAU THƯƠNG - TÀN KHỐC....SAU CUỘC ĐÀN ÁP TẠI Mỹ Yên - Nghi Lộc - Nghệ An
Tổng Hợp Một Số Tình Hình Từ Giáo Xứ Mỹ Yên Đến Sáng 5.9.2013

TNCG - 5.9.2013: Như chúng ta đã biết, thay vì thực hiện lời hứa thì chính quyền đã huy động lực lương côn an các loại đến để thẳng tay đàn áp bà con giáo xứ Mỹ Yên vào chiều hôm qua, ngày 4/9/2013.

Chưa dừng lại ở đó, báo chí, truyền hình của tỉnh Nghệ an đã đồng loạt đưa những đoạn video bóp méo sự thật. Nhất là đoạn video được phát vào bản tin thời sự tối 3-4/9/2013. Công an đã trắng phát ra những đoạn video mớm cung, cắt ghép và tệ hơn là họ đã thay quan tòa để kết tội giáo dân và hai người dân bị bắt cóc là ông Ngô Văn Khởi và anh Nguyễn Văn Hải.
Phía Tòa Giám mục Xã Đoài đã chính thức lên tiếng về vụ đàn áp này.
Còn về phía bà con giáo xứ, theo anh Thiệu, giáo dân xứ Mỹ Yên cho biết, sáng nay đã có một vài người đã được đưa về gia đình để chăm sóc. Một số khác đang mặc dầu đang mang đầy thương tích nhưng phía chính quyền và công an Nghệ An đã dùng mọi thủ đoạn để ép những người này phải xuất viện. Riêng trường hợp một học sinh lớp 12 Nguyễn Văn Điệp bị đánh tụ máu não thì đang rất nguy kịch. Bác sỹ cho biết có nhiều khả năng phải phẫu thuật.
Hiện nay, lực lượng công an các loại vẫn đang bao vây xung quanh khu vực xứ Mỹ Yên rất đông. Bà con không có một ai dám bước ra đường.

Một không khí thê lương đã bao trùm cả giáo xứ Mỹ Yên khi trong Thánh Lễ vào lúc 19h45 tối qua (4/9/2013) tại nhà thờ xứ Mỹ Yên, khi Thánh Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vừa mới bắt đầu thì Linh mục và giáo dân không ai có thể đọc kinh hay cất lên được một lời nào. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào trong đau đớn!

Vào cùng thời điểm Thánh lễ đang diễn ra tại nhà thờ xứ thì cách đó khoảng 300m, công an và côn đồ đã ập vào nhà anh Nguyễn Văn Văn (người đã bị đánh trọng thương lúc chiều) để lục soát vì nghi ngờ có “các phần tử kích động” ẩn nấp. Chúng như những con ác thú tìm được mồi, chúng xông vào đánh đập tất cả mọi người trong nhà. Một người trong gia đình hoảng loạn, vội chạy đến trước bàn thờ của gia đình để cầu nguyện thì bị những tên công an và côn đồ này tiếp tục lao vào đánh, mạ lị Tôn giáo đồng thời đập bể những ảnh tượng trên bàn thờ (một biểu tượng thiêng thánh của người Công giáo) của gia đình. Anh Văn và mọi người lại đổ những giọt máu oan khiên ngay chính trên nền nhà của mình.




Hiện tại, khu vực giáo xứ vẫn đang bị phong tỏa. Vì thế, để thuận tiện cho những người đến hiệp thông với anh chị em nơi đây, chúng tôi đã liên lạc và được một giáo dân giáo xứ Xuân Mỹ (một giáo xứ cách giáo xứ Mỹ Yên khoảng 1km) hướng dẫn như sau: Nếu đường dẫn vào xứ Mỹ Yên và Linh Địa Trại Gáo bị phong tỏa thì mọi người cứ đi theo con đường dẫn vào nhà thờ xứ Xuân Mỹ và từ đó sẽ có người hướng dẫn.
vào lúc 12:22

Hết trích
Rõ ràng, những gì Bùi Thị Minh Hằng viết ra là hoàn toàn không đúng sự thật và có nội dung bịa đặt, vu cáo chính quyền cũng như lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. Khoan hãy nói về kẻ đã xúi giục giáo dân làm bậy dẫn đến vụ việc trên. Nhưng hành vi của Bùi Thị Minh Hằng đã rõ là hành vi vi phạm pháp luật.

Vậy sao một kẻ chuyên hoạt động chống phá nhà nước tới mức cuồng điên như thế này sao không bị trừng trị?

Đã đến lúc cần phải nghiêm trị những kẻ chuyên hành nghề vu cáo trắng trợn như thế này.

24 nhận xét:

  1. Tôi đã tìm hiểu về lý lịch của Bùi Thị Minh Hằng rồi. Chẳng đẹp tý nào cả, tiền án tiền sự có cả. Mấy tháng gần đây thấy hăng hái trong phong trào rân chủ , nhân quyền lắm nên khi đọc bài báo của cô ta tôi không có gì lạ. Vẫn tiếp tục một giọng điệu xuyên tạc, vu khống trắng trợn. Những người dân bị thương trong mấy bức hình mà Hằng post lên đâu phải là giáo dân. Đó là dân thường bị những giáo dân hung hãn ném đá, gạch đấy chứ. Bùi Hằng quá nhiều lần nói láo rồi. Sẽ không ai tin lời cô ta trừ kẻ ngu

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thấy Bùi Thị Minh Hằng trong mấy tháng vừa qua đã có quá nhiều bài viết vu cáo chính quyền. Nay lại thấy một bài nữa. Những hình ảnh cô ta đưa lên là cố tình bóp méo những gì xảy ra ở xã Mỹ Yên - Nghi Lộc - Nghệ An. Bên phạm tội là những giáo dân quá khích do bị xúi giục, còn bên bị hại là những dân thường bị ném gạch đá và các cán bộ bị bắt, trói trái phép. Nhưng Bùi Hằng cố tình dối trá đưa tin ngược lại. Cần phải xử lý hình sự cô ta. Không thể để xuyên tạc mãi được

    Trả lờiXóa
  3. Bình Yên06:06 6/9/13

    Dân chủ quá trớn: tự do tụ tập bắt giữ cả ban lãnh đạo chính quyền, viết bài xuyên tạc, vu khống....

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết này nên đưa cả lý lịch, tiểu sử của Bùi Thị Mình Hằng lên nữa (hoặc đường link) thì sẽ dễ hơn đối với những người đọc lân đầu, để họ có thể hình dung ra được tác giả của bài văn láo trông như thế nào. Một con người có trong mình không biết bao nhiêu tiền án, tiền sự, bản tính ngang ngược, không nhường nhịn ai bao giờ, viết báo với nội dung xuyên tạc nhằm vu khống cho người của Đảng và Nhà nước. Chúng ta không cần phải giải thích nhiều, chỉ việc cho thiên hạ biết tướng mạo mụ Hằng ra làm sao là đâu sẽ vào đó.

    Trả lờiXóa
  5. Thực sự thì sao công an không bắt mẹ cái bà Bùi Thị Minh Hằng đi, để nó đi lung tung, tuyên truyền bậy bạ, rồi làm đủ các loại trò mèo để nói xấu nhà nước, nói xấu chính quyền, gây hoang mang dư luận. Nhìn mặt mà chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt cho ngập mà chết luôn đi

    Trả lờiXóa
  6. Những kẻ như Bùi Thị Minh Hằng không chỉ nghiêm trị đâu, như mụ này phải bắn bỏ ngay cho xã hội nó trong sạch. Người đâu mà cứ bà ta đi đâu là loạn ngay ở đó, rồi lại còn vu khống cho chính quyền đánh người chứ. Mọi người không nên tin vào lời mụ phù thủy này, để kẻo bị oan đấy

    Trả lờiXóa
  7. Cứ Hằng ở đâu là máu chảy đến đó. Phải nói là mụ này miệng lưỡi cũng ghê thật, đi đâu cũng kích động được người dân nổi loạn, làm càn. Thế mà lại còn già mồm kêu là bị chính quyền đánh đập. Đúng là miệng lưỡi của kẻ cáo già. Cần phải nghiêm trị những kẻ như thế này để xã hội được trong sạch

    Trả lờiXóa
  8. Kinh thật, hình ảnh mà mụ này đưa cũng sống động và chân thực ra phết đây như. Người nào không biết thì lại tưởng thật chứ đùa, nhưng thực tế thì không biết những bức ảnh này lấy ở đâu ra, trên mạng google search phát nó ra cả đống cũng được ấy chứ. Nếu những ai chưa biết bản chất của mụ thì tin 100% luôn. Vì miệng lưỡi của mụ kinh lắm đấy

    Trả lờiXóa
  9. Nhờ có mụ phù thủy này mà bao nhiêu cuộc làm loạn của những người dân vô tội đã xảy ra. Thật tội nghiệp cho những ai bị bà ta lợi dụng làm quân bài để chống chính quyền. Vừa bị mang tiếng lại còn có thể bị bắt nữa chứ. Phải tổng cổ bà ta về hành tinh của mình thôi, không thể để ở lại trái đất được nữa

    Trả lờiXóa
  10. Phải xử thật nặng tay với Bùi Thị Minh Hằng này mới được. Qua đọc một số tài liệu về bà này thì mới được bản chất của mụ cũng chẳng có gì tốt đẹp, tiền án tiền sự có cả. Mấy tháng gần đây thấy hăng hái trong phong trào rân chủ , nhân quyền, chuyên kích động người dân làm loạn. Mọi người đặc biệt không nên tin vào những gì mụ ấy nói được

    Trả lờiXóa
  11. Bùi Thị Minh Hằng viết ra là hoàn toàn không đúng sự thật và có nội dung bịa đặt, vu cáo chính quyền cũng như lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. Lợi dụng việc này để vu cáo chính quyền, nói xấu hình ảnh đất nước, đặc biệt khoét sâu vào việc chia rẽ đoàn kết lương giáo và tập trung vào việc khiêu khích, kích động cho các hành vi chống đối của giáo dân. Đây được xem là một hành vi phản động.

    Trả lờiXóa
  12. Liệu Hằng có phải thực sự đứng về những người bị hại để bảo vệ họ không? Liệu Hằng có phải vì công lý, nhân quyền mà lên tiếng không? Tại sao Hằng lại có nhiều thời gian để đi hết từ vụ này đến vụ khác, đó có phải làm việc thiện giúp dân không? Thế Hằng ăn bằng gì? Lấy gì để nuôi con, cháu? Câu trả lời thật đơn giản. Hằng chỉ là một kẻ săn mồi, mà mồi của hằng là những vụ kiện tụng, những buổi biểu tình và những buổi xét hỏi. Những gì Hằng nắm bắt được sẽ được lột rửa hết những yếu tố khách quan rồi gọt giũa sao cho có lý do để đổ lỗi hết cho chính quyền. Nào là Công an đàn áp, nào là Công an đánh người,...

    Trả lờiXóa
  13. dm nó, lại là cái con mẹ mồm thối này, sao nó éo chết đi cho xã hội nó trong sạch tí nhỉ

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh21:53 6/9/13

    Đúng rồi ...phải nghiêm trị thật nặng để răn đe . như thế cán bộ , lãnh đạo mời yên tâm mà đục , khoét của dân của nước chứ...

    Trả lờiXóa
  15. Vụ gây rối tại giáo xứ Mỹ Yên, do giáo dân quá khích bị xúi bẩy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự. Đáng tiếc hơn, vụ việc trên đã bị lợi dụng để vu cáo chính quyền, nói xấu hình ảnh đất nước, đặc biệt khoét sâu vào việc chia rẽ đoàn kết lương giáo và tập trung vào việc khiêu khích, kích động cho các hành vi chống đối của giáo dân. Trong đó Bùi thị hằng là một đối tượng nổi lên với cách nói hỗn láo, xuyên tạc sự thật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Rõ ràng, những gì Bùi Thị Minh Hằng viết ra là hoàn toàn không đúng sự thật và có nội dung bịa đặt, vu cáo chính quyền cũng như lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. Khoan hãy nói về kẻ đã xúi giục giáo dân làm bậy dẫn đến vụ việc trên. Nhưng hành vi của Bùi Thị Minh Hằng đã rõ là hành vi vi phạm pháp luật. Cần phải có những biện pháp xử lý thích đáng đối với mụ Hằng.

    Trả lờiXóa
  16. bùi thị minh hằng: sự phỉ báng phụ nữ Việt Nam.
    http://nguyentandung.org/cau-chuyen-minh-hang-su-phi-bang-hinh-anh-phu-nu-viet-nam.html
    Một con người khét tiếng trong giới rận chủ, với những chiến tích chống phá nhà nước điên cuồng như thế này. thì những lời của mụ về vụ việc ở Nghệ An không đáng để chúng ta tin nửa lời. Những người dân không nên nghe theo những lời kích động của mụ hằng để rồi gây rối cho chính quyền

    Trả lờiXóa
  17. Nói về tiểu sử của bùi hằng thì thật là hoành tá tràng lắm các bác ạ, khối chuyện để chúng ta nói, với thành tích, bề dày đáng nể về các hành vi chống phá nhà nước. mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, giáo dục nhiều lần, nhưng Bùi Thị Minh Hằng vẫn ngoan cố, thách thức chính quyền, bất chấp pháp luật, khiêu khích lực lượng chức năng, liên tục có các hành vi gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày 27-10-2011, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị Hội đồng tư vấn thành phố duyệt đưa Bùi Thị Minh Hằng đi cơ sở giáo dục. Ngày 1-11, Hội đồng tư vấn thành phố đã có báo cáo đề nghị UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng. Và ngày 8-11-2011, UBND Thành phố đã có quyết định số 5225/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng. Có thể thấy, Quyết định số 5225 đã thể hiện rõ chủ trương khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với Bùi Thị Minh Hằng; nó vừa thể hiện tinh thần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội để Bùi Thị Minh Hằng được quản lý, giáo dục, có cơ hội nhận thức, sửa chữa những sai phạm cá nhân… Lần này mụ lại thực hiện mấy cái trò này, thật là bỉ ổi.

    Trả lờiXóa
  18. Bà Phạm Thị Hoán, mẹ đẻ của Hằng năm nay đã 86 tuổi không giấu nổi sự xúc động và nỗi buồn khi đề cập đến cô con gái thứ hai trong gia đình. “Tôi từng này tuổi rồi, chăm bẵm nó đủ đường mà chưa một ngày nó báo hiếu được tôi. Mỗi lần về nhà, nó chỉ gây thêm sự phiền phức”, bà Hoán bật khóc. một con người như bùi hằng, lật lọng và gian xảo, luôn tìm mọi cách để chống phá nhà nước, chống phá chính quyền, xuyên tạc một cách trắng trợn, thì cớ sao chúng ta lại tin vào lời một kẻ như mụ? một tay sai chân chính của bọn rận chứ?

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh16:12 7/9/13

    Mỗi người cần xem lại bản thân mình. ai là kẻ vu cáo trắng trợn?


    Nguyễn Quốc Bảo
    0933 777 889

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh16:20 7/9/13

    Toi xin loi ve so dien thoai, vi loi chinh ta, toi gui SDT bi nham, le ra toi dinh chinh lai SDT, tuy nhien, thiet nghi khong can thiet.
    Xin loi quy vi co SDT tren.

    Quoc Bao

    Trả lờiXóa
  21. Vụ việc ở Mỹ Yên Nghi Xuân đã gây những hậu quả không hề nhỏ khi mà các giáo dân đã để kẻ xấu kích động lừa bịp đã tến hành đập phá tài sản bắt giữ cán bộ trái phép gây rối làm mất an ninh trật tự vụ việc không chỉ ảnh hưởng rất lớn tới tình hình an ninh trật tự của địa phương mà còn khiến cho những kẻ ăn theo vụ việc này tung tin vịt tung tin láo bịa đặt về vụ việc đó những con kền kền ăn xác thối đó chỉ cần đánh hơi thấy là chúng bịa ra đủ thứ một trong số đó không ai khác chính là con Bùi Hằng.Cần xử lý những kẻ vu khống trắng trợn đó.

    Trả lờiXóa
  22. Nặc danh20:49 8/9/13

    Không hiểu mấy ông CS nghĩ sao mà lại cởi đồng phục, mặc thường phục đi chặn xe ngoài đường vậy lộ vậy? Không biết luật hay có âm mưu gì?
    Đến lúc bắt người cũng không đàng hoàng. Bắt một ông già ( đã 53 tuổi ) ở nơi xa nơi cư trú và ở vị thế đơn thân, lại phải có lực lượng-mặc thường phục- hỗ trợ? Còn người nữa thì bị bắt lúc chở cháu nhỏ đi khám bệnh. Bắt xong lại không thông báo cho gia đình đến đón cháu nhỏ về,mà lại lừa một người dân đến đón về?
    POTAY.COM!

    Trả lờiXóa
  23. Nặc danh21:03 8/9/13

    Xem kỹ khung cảnh môi trường xung quanh là có thể biết ảnh chụp hiện trường hay tải trên mạng ghép vào.
    Và nữa, không mặc cảnh phục mà lại mặc thường phục đi chặn xe ( có luật nào như vậy? ) thì... ăn đòn là phải rồi! Vì giống cướp quá!
    Anh Hai SG

    Trả lờiXóa
  24. Nặc danh16:07 9/9/13

    Tại sao các bạn lại nói theo cái bọn đạo giáo ngu si thế nhỉ. Cha đạo là tay chân của bọn phản động nằm ở nước ngoài chỉ đạo về. bao nhiêu lời nói của chính quyền cũng chẳng có tác dụng gì mà chỉ cần thằng cha linh mục quản xứ nói một tiếng là nghe ngay. chính vì vậy chúng ta cần phải nhìn nhận thật đúng chân tướng bọn này và sử lý thật cứng rắn nó mới khiếp

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog