Chia sẻ

Tre Làng

MÌNH DỰ LÀ CHÚNG SẼ "DÂY MÁU ĂN PHẦN"...

Cuteo@

Quả là rận có khác, khôn ra phết.

Tối qua, 10/12/14 biết tin Nguyễn Quang Lập đã khai nhận và xin được hưởng lượng khoan hồng. Biết thế nào công an TP HCM cũng sẽ thả Lập vì lý do nhân đạo và vì sự hối lỗi cùng cam kết của ông ta, chiều nay, 11/12/14 các nhân sĩ đã vội ghé chân kiếm tí vìu, kể công với Bọ Lập, và khuếch trương thanh thế.

Dự là, chúng sẽ tự sướng kiểu:

- Nhờ có chúng mà Lập được thả.

- Nhờ có sức mạnh của "nhân dân" mà Lập được phóng thích.

- Đó là sức mạnh của "lương tri và sự thật".

- Nhờ có sức ép quốc tế mà Nguyễn Quang Lập được tự do.

- Dưới sức ép của người dân mà ông Lập đã được thả...

-  Cuối cùng thì CA cũng "buộc" phải trả tự do cho Nguyễn Quang Lập.

- Chắc Bọ Lập lại bị đe dọa...

- ...

Ý kiến cá nhân của tôi thì nên thả Lập, và cho ông ta một cơ hội để chứng tỏ sự hối cải của mình, đồng thời chứng minh ông ta khác đám Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định.


Khuyên các "nhân dân trí thức", các vị không cần yêu cầu, vài hôm nữa Nguyễn Quang Lập sẽ được thả. 

P/s: He he, nói dại miệng, các vị cứ gào lên như cha chết như thế, có khi Lập lại không muốn ra nữa cũng nên...

6 nhận xét:

  1. Nói cho bọn rận biết một sự thật phũ phàng rằng: Đừng có mơ nữa, nếu chúng mày lên tiếng mà những kẻ chống đối được thả thì đã không có đứa nào bị vào tù.

    Trả lờiXóa
  2. Điều Cuteo dự chắc chắn sẽ xảy ra vì đó là bản chất của bọn rận rồi, nhạc nào mà chúng chẳng nhảy?

    Trả lờiXóa
  3. Cơm ko muốn ăn lại muốn ăn...

    Trả lờiXóa
  4. chia buồn với chúng vì thông tin Lập được tại ngoại do nhận tội và xin được khoan hồng đã được đăng tải công khai, chúng định lợi dụng tiếng tăm của Lập mà lại bị thất vọng rồi

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh20:13 17/12/14

    Ôi đời! Cái thời Thạch Sanh thì ích, Lý Thông thì nhiều!

    Trả lờiXóa
  6. Hi vọng rằng ông Lập sẽ thấy được cái sai trái của mình mà sửa đổi, không tái phạm những sai lầm cũ nữa. Đồng thời, những nhà rân chủ khác cũng chớ thấy đó làm mừng, mà hãy cứ nhìn nhận lại mình và con đường mà các vị đang đi. Tốt nhất là hãy bỏ tối về với sáng, xã hội ta đang cần ổn định để phát triển, các vị hãy dùng cái đầu sáng suốt, lắm mưu nhiều mẹo của mình làm lợi cho dân cho nước mình thì hơn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog