Chia sẻ

Tre Làng

MỘT LOẠT BÁO ĐƯA TIN SAI VỀ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES BỊ KHÔNG TẶC

Cuteo@

Phen này nhiều báo bị phạt vì đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân. 

Tin chính thức từ báo Giao Thông Vận Tải cho hay, Vietnam Airlines phủ nhận tin không tặc uy hiếp máy bay.

Tối 16/12, một số thông tin chưa được xác nhận cho rằng chuyến bay VN 1266 của Vietnam Airlines đi từ TP.HCM ra Vinh đã có dấu hiệu bị không tặc uy hiếp, buộc phải bay thẳng ra Hà Nội. 

Nhiều thông tin cho rằng chuyến bay của VNA bị không tặc uy hiếp

Một báo điện tử thậm chí đã đưa tin có dấu hiệu không tặc và một đối tượng trên chuyến bay đã uy hiếp để xâm nhập buồng lái. Lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài đã vây kín chiếc máy bay để tìm hướng giải quyết vụ việc. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Giám đốc cảng hàng không Vinh cũng cho biết ông nhận được thông tin chuyến bay thường lệ của Vietnam Airlines chiều nay sẽ không hạ cánh tại Vinh mà bay thẳng ra Hà Nội và không bình luận thêm gì về việc này.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Vietnam Airlines khẳng định với PV Báo Giao thông không có chuyện không tặc uy hiếp chuyến bay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc kỹ thuật, tàu bay mất áp lực buồng chính, trong khoang khách mất áp suất, hành khách và phi công đều phải đeo mặt nạ dưỡng khí.

Khi máy bay bay ra Nội Bài thay vì hạ cánh tại Vinh để sửa chữa thì các lực lượng tại Nội Bài đã sẵn sàng cho phương án máy bay bị không tặc. 

Lý do là do cơ trưởng (phi công người nước ngoài) của chuyến bay đặt sai tần số báo hiệu khẩn nguy thành báo hiệu không tặc khiến toàn bộ hệ thống triển khai phương án chống không tặc. 

Tuy nhiên, mọi thông tin đã được xác nhận lại, chuyến bay VN 1266 đã hạ cánh tại Nội Bài, toàn bộ hành khách của chuyến bay đã xuống tàu bay vào nhà ga an toàn.

Đây là ảnh màn hình được chụp lại, nó cho thấy, rất nhiều báo ăn theo nói leo để câu khách.


9 nhận xét:

  1. công nhận rằng cũng có 1 số báo cố tình và đáng bị phạt vì đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân tuy nhiên cũng phải nói ngược lại rằng trách nhiệm tạo ra tai tiếng đồn xa này là do cơ trưởng của chuyến bay đặt sai tần số báo hiệu khẩn nguy thành báo hiệu không tặc thì trách sao không đưa tin được chứ, nhiều báo có nguồn tin chính xác đấy chứ

    Trả lờiXóa
  2. không thể biện hộ việc cơ trưởng là phi công người nước ngoài của chuyến bay mà có thể nói nhẹ nhàng rằng đây là đặt sai tần số báo hiệu khẩn nguy thành báo hiệu không tặc mà khiến cho toàn bộ hệ thống triển khai phương án chống không tặc vừa làm nguyên nhân tạo ra dư luận tiêu cực, thất thiệt, vừa là cho tổn hại kinh tế và sự sợ hãi cho nhiều gia đình

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đề nghị Bộ TT dẹp cha nó mấy cái báo vớ vẩn ấy đi và lấy luôn blog google.tienlang.com hay trelangblogspotcom này làm báo nè.

    Trả lờiXóa
  4. phải công nhận nếu giờ tôi đọc được tin chuyến bay VN 1266 của Vietnam Airlines đi từ TP.HCM ra Vinh đã có dấu hiệu bị không tặc uy hiếp, buộc phải bay thẳng ra Hà Nội thì tôi còn thấy rất là sốc nữa là, những tình huống kiểu vậy dân mình vẫn chỉ thấy trong phim Mỹ thôi chứ có biết không tặc mặt mũi nó ra sao đâu mà, giờ việt nam cũng bị thì đúng là rất ghê gớm với 1 dân tộc quen hòa bình từ những cái nhỏ nhất rồi

    Trả lờiXóa
  5. tôi thấy khâu xử lý của nhiều cơ quan nước mình chưa đủ chiều sâu, rõ ràng biết là nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc kỹ thuật, tàu bay mất áp lực buồng chính...thì phải xử lý sao cho mặt an toàn cho hành khách thì cũng phải lo đến luôn phần dư luận chứ, nếu phần dư luận bình tĩnh thì dù có xảy ra gì đáng tiếc thì vẫn dễ khắc phục hơn nhiều

    Trả lờiXóa
  6. vấn đề mấu chốt ở đây là có quá " nhiều báo ăn theo nói leo để câu khách." cho nên mới tạo ra cái dư luận tiêu cực như thế đấy, báo mạng thì quá nhiều mà chẳng được mấy cái báo đặt tiêu chí sự thật lên hàng đầu cho nên đến lúc gặp nạn thì mới biết là cái bối cảnh báo nước nhà mới choi choi giống đám dòi như thế nào, ai chịu trách nhiệm đây

    Trả lờiXóa
  7. Đã có nhiều báo chỉ vì muốn có thêm người truy cập mà giật tít theo kiểu giật gân, kết quả không biết được lợi nhuận thêm bao nhiêu mà thấy toàn bị phạt tiền, vậy mà hình như các báo này vẫn chưa rút được kinh nghiệm thì phải.

    Trả lờiXóa
  8. Đây là hệ lụy của việc đưa tin nhanh và ẩu đây mà. Báo mạng có sức truyền thông lớn nên đề nghị cần thận trọng khi đưa tin, tin nên xác minh sơ bộ trước khi đưa.

    Trả lờiXóa
  9. Tin hơi hot 1 tý là các báo lá cải thi nhau giật tít. Giờ báo chí ngày càng nhảm, người ta có cần nội dung đâu, chỉ cần tít để câu view thôi, sai lại xóa. Thiết nghĩ cần có chế tài chặt chẽ trong hoạt động báo chí, nhằm đưa những thông tin chính thống đến người dân, tránh hoang mang dư luận

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog