Chia sẻ

Tre Làng

5000 CHỨ KÝ - ĐÂU SÁNH ĐƯỢC VỚI LÊ THỊ KIM LIÊN HAY BÀ TƯNG?

Ong Bắp Cày

Nguyễn Quang A đang thủ dâm chính trị và tinh tướng với thiên hạ rằng ông ta đã thu được 5000 chữ ký ủng hộ ứng cử Đại biểu Quốc hội và khoảng 100 chữ ký nơi cư trú.

5000 chữ ký là cái đinh gỉ gì hả ông Nguyễn Quang A?

Nói như bác Nguyễn Kim Khanh thì ông Nguyễn Quang A đã phải vác rá đi gõ cửa từng nhà và ăn mày được 5000 chữ ký của các "fan" để bố cáo với thiên hạ. Trong khi anh bán ổi Lệ Rơi không cần phải mặt dày quỵ lụy đã có được hàng triệu fan cuồng. Nếu anh bán ổi này mà làm đơn "tự ứng cử" thì Nguyễn Quang A chắc chắn sẽ đứt!

Thật ra, nhân cách Nguyễn Quang A còn khó có thể so sánh với Bà Tưng hay Lê Thị Kim Liên, ít nhất là họ còn có liêm sỉ để không cần phải cầu xin ai đó cho 1 like.

Nói gì thì nói, vợ chồng ông tự đi xin được 5000 chữ ký kể cũng tài. Tôi thì chịu vì không thể mặt dày đi trình bày hoàn cảnh và xin xỏ như ông được.

16 nhận xét:

  1. Nếu so sánh Nguyễn Quang A với Lệ Rơi, Bà Tưng hay Lê Thị Kim Liên thì hạ nhục những người này quá. Lệ rơi nổi tiếng bằng năng lực hát hò của mình, Bà Tưng hay Lê Thị Kim Liên nổi tiếng bằng vốn có của mình. Còn Nguyễn Quang A thì phải mặt dày, đi ăn mày xin từng chữ kí của cư dân, mà lại không phải đường đường chính chính xin, mà đi lừa đảo bà con lối xóm mới có.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh23:09 19/3/16

    @ Lê Hoàng,
    Ừ nhỉ.
    Xin lỗi Lệ Rơi, Kim Liên và Bà Tưng.

    Trả lờiXóa
  3. 5000 chữ ký thì không biết bao nhiêu trong đấy là những thành viên giới "dân chủ" với nhau rồi, còn lại thì họ hàng nội ngoại, còn lại chả biết bao nhiêu, những người không quen biết thì chắc cũng khó vì họ đâu dễ dàng gì mà cho đi chữ ký một kẻ mình chả biết là ai.

    Trả lờiXóa
  4. Ông Nguyễn Quang A đang khoe và thẩm du rằng, ông ta đã thu được 5000 chữ ký ủng hộ ứng cử Đại biểu Quốc hội và khoảng 100 chữ ký nơi cư trú với ý đồ là nếu ở Hội nghị cử tri do Hội đồng bầu cử địa phương tổ chức, ông ta bị đa số cử tri tham dự bỏ phiếu không ủng hộ ông ta ứng cử thì đây sẽ là căn cứ để “phủ nhận” ý kiến cử tri nơi cư trú.

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Quang A “tự sướng” rằng trong 5000 chữ ký ủng hộ thì có đến 2000 chữ ký tươi trên giấy còn lại là qua các kênh như mail, SMS…và đặc biệt là có nhiều chữ ký được cho là của các vị lão thành, nhiều cựu quan chức nhà nước, của các nhà thơ nổi tiếng, các học giả đến những người công nhân, nông dân, tiểu thương ở khắp mọi miền đất nước. Cao hứng với màn kịch “tự sướng” này, Nguyễn Quang A còn sản xuất ra 1 bản kiến nghị để trình lên Hội đồng Bầu cử Quốc gia với đề nghị bổ sung quy định thu thập chữ ký ủng hộ người ứng cử độc lập vào Luật bầu cử trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  6. Chưa thấy cái danh đại biểu quốc hội đâu nhưng đã thể hiện ra cái tài năng đặc biệt của mình rồi. 5000 là điểm nhấn cho thấy ông Nguyễn Quang A này có tài năng làm thợ điện- cái thời mà tay thợ điện đến từng nhà thu điện và nay hoạt động này đã biến mất rồi, nhưng ông này đỉnh hơn ở chỗ ông ta đi Nịnh Xin người ta thương chứ không phải đi thu tiền điện. Nếu là đại biểu của dân chắc "mị dân" giỏi lắm đây.

    Trả lờiXóa
  7. Tác giả có sự so sánh thật là vui và rất cay đắng cho ông Nguyễn Quang A. Hehe. Làm sao mà biết được trong số chữ kí kia có bao chữ kí thật bao chữ kí giả, bao chữ kí vì bị xin xỏ nhiều quá thì kí bừa cho xong. Với thời đại bây giờ thì cứ bỏ tiền ra xin chữ kí dễ dàng quá

    Trả lờiXóa
  8. Nếu ai mà cũng xin chữ kí cử tri ủng hộ tự ứng cử như anh Nguyễn Quang A thì anh A sẽ có nhiều đối thủ lắm. Ví như Bà Tưng, Linh Miu post mấy cái clip gửi fan rồi xin chữ kí có khi phải đến 50k chữ kí cũng nên. Làm sao anh A so sánh được bằng

    Trả lờiXóa
  9. Hungyen363621:10 25/3/16

    Đúng là xét về độ mặt dày và không có tự trọng thì Nguyễn Quang A đứng thứ nhất trong làng rận chủ, đã phải đi gõ cửa từng nhà để cầu xin, trình bày hoàn cảnh rồi xin chữ ký, vậy mà còn vênh váo tự đắc, không biết xấu hổ

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh03020021:14 25/3/16

    Đúng là thủ đoạn tinh vi của Nguyễn Quang A, lại còn ngụy biện rằng trong 5000 chữ ký ủng hộ thì có đến 2000 chữ ký tươi trên giấy còn lại là qua các kênh như mail, SMS… Thời nay chỉ cần dùng tiền để thuê một anh hùng bàn phím dùng mấy phần mềm, thủ thuật máy tính thì 3000 mail gửi đến chỉ là chuyện nhỏ, còn 2000 chữ ký chắc do Nguyễn Quang A đi xin xỏ, lừa mọi người nhẹ dạ ký vào cho hắn thôi

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh023421:17 25/3/16

    Chắc rằng Nguyễn Quang A và đồng bọn đã giở đủ mọi chiêu trò để đi xin chữ ký của mọi người, từ việc xin xỏ, trình bày hoàn cảnh, mua chuộc một bộ phận người dân thiếu hiểu biết hoặc có khi hắn lừa người ta ký vào mà không biết trong đó nội dung gì, vậy thì những chữ ký đó đâu có giá trị gì đâu

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinh02340021:19 25/3/16

    Nếu xét về lòng tự trọng và không biết xấu hổ là gì thì bà Tưng còn thua xa Nguyễn Quang A, đúng là loại rận chủ, bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu, ý đồ của hắn, đó là tham gia ứng cử nhằm phá hoại kỳ bầu cử của đất nước ta

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinhquetoi23421:22 25/3/16

    Làm sao có thể biết được trong số chữ ký kia có bao nhiêu chữ ký là thật, bao nhiêu chữ ký là do bị mua chuộc, hoặc bị lừa để ký vào mà không biết trong đó có nội dung gì, một kẻ thủ đoạn như Nguyễn Quang A đến lý lịch tự khai khi ứng cử còn gian dối thì việc xin 5000 chữ ký của y cũng cần phải xét lại xem thật giả thế nào

    Trả lờiXóa
  14. Hagiang83621:24 25/3/16

    Lại thêm một chiêu trò tinh vi của Nguyễn Quang A và đồng bọn, nhưng cần xem xét lại việc 5000 chữ ký kia nguồn gốc từ đâu ra, chắc hắn và đồng bọn dùng tiền để mua chuộc hay là lừa người già, người không biết chữ ký vào thì sao, chẳng thể tin được

    Trả lờiXóa
  15. Bacgiang19021:27 25/3/16

    Nguyễn Quang A quả là tư cách đạo đức thì hạn chế nhưng về khía cạnh chiêu trò, thủ đoạn thì vô cùng tinh vi, thu thập được hẳn 5000 chữ ký, nhưng chẳng ai xác thực được nguồn gốc của những chữ ký đó bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả cả

    Trả lờiXóa
  16. Nguyễn Quang A thật vô liêm sỉ lão ta đã bán đi nhân cách của mình dùng tiền của Hải Ngoại giúp đỡ để đến từng nhà gõ cử xin chữ ký thật đáng xấu hổ, tôi xin thưa với Nguyên Quang A không có một ĐBQH nào mà nhục nhã làm những chuyện bỉ ổi như ông đâu, hãy chấm rứt ngay những tham vọng này lại đi nhé.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog