Chia sẻ

Tre Làng

Cực nóng : BẮT KHẨN CẤP LƯU VĂN VỊNH

Tên phản động Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Và hôm nay y đã bị bắt.

Ngày 15/7/2016, một biểu tình viên chuyên nghiệp của nhóm No-U, Dòng Chúa cứu thế tuyên bố lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực về tay “nhân dân” và phải trưng cầu dân ý các vấn đề hệ trọng.

Cho đến nay “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của Vịnh đã được Nguyễn Chí Trung tự xưng là “Ủy viên Trung ương Đặc trách Đối ngoại” của “Ban Chấp hành Việt nam Dân chủ Xã hội Đảng” ra quyết định “ tham gia Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết”. Cùng đó, cờ vàng Cali Nguyễn Thế Quang, tự nhận là “Chủ tịch đảng Dân Chủ Việt” và “Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong” ra “thông báo” ủng hộ “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của Vịnh.

Lưu Văn Vịnh sinh năm 1967, bắt đầu tham gia biểu tình nước dưới danh nghĩa tưởng niệm với nhóm No-U Hà Nội từ đầu năm 2014. Qua facebook cho thấy, Vịnh tham gia các cuộc biểu tình từ trong Nam ra Bắc, thường hay lấy danh nghĩa ủng hộ dân khiếu kiện Dương Nội và không có chính kiến gì rõ ràng .

Dưới đây là video hình ảnh Lưu Văn Vịnh


Theo Lăng Khắc Trọng

35 nhận xét:

  1. Nặc danh19:15 6/11/16

    Nập niu văn vịnh nên nàm tổng thống có ní đấy. Mắt niếc ngang niếc dọc, nhìn biết ngay nà kẻ gian, nói thì ngọng níu nưỡi. Niên minh cái nồn gì.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh20:30 6/11/16

    thành nập nàm. ngọng quá, thì làm được trò trống gì, nhập kho và cho học lại chính tả.

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020020:53 6/11/16

    Lưu Văn Vịnh Vịnh là gương mặt quen thuộc trong làng rận, hắn thường xuyên tham gia nhiều các cuộc biểu tình từ trong Nam ra Bắc, tham gia nhiệt tình ủng hộ cho đám rận chủ đội lốt dân oan khiếu kiện ở Dương Nội, đổi lại là những đồng tiền viện trợ hậu hĩnh từ ngoại bang chuyển về. Lần này hắn lại bày trò thành lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” để gây tiếng vang rồi lập công với mấy anh chị ngoại quốc đây mà

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340020:59 6/11/16

    Tổ chức với tên gọi rất kêu Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết này thực chất là do mấy kẻ phản động vô đạo đức lập ra để diễn trò, nhìn quanh quẩn thì gương mặt của thành viên toàn đám lưu manh, vô công rồi nghề, coi nghề biểu tình, nghề dân oan là một nghề hái ra tiền. Đúng là những kẻ vô đạo đức, vì tiền mà chúng đã bán rẻ cả đạo đức, phản bội lại chính quê hương, đất nước mình

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh20:59 6/11/16

    Cảm ơn các ngài bồ câu vì đã mang lại sự bình yên cho đất nước Việt Nam yêu dấu

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23421:04 6/11/16

    Đúng là mấy kẻ hoang tưởng, thần kinh về chính trị, chúng đang tự huyễn hoặc về sức mạnh của bản thân hay sao. Với mấy tên phản động này nên cho chúng vào tù để suy ngẫm về hành động sai trái của bản thân. Đất nước đang hòa bình, nỗ lực từng ngày để hội nhập và phát triển, vậy mà còn có những kẻ như Lưu văn Vinh và bè lũ cờ vàng VNCH, đang ngày đêm nung nấu mưu đồ lật đổ thành quả cách mạng, làm thay đổi con đường đi lên CNXH ở VN.

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83621:08 6/11/16

    Lưu Văn Vịnh là một kẻ vô đạo đức, tài năng thì có hạn nhưng bị bệnh hoang tưởng, thần kinh. Bản thân hắn chưa làm được gì cho xã hội, suốt ngày kiếm ăn bằng việc tham gia các hoạt động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Giờ đây hắn lại định gây chú ý bằng chiêu trò thành lập Liên minh hoang tưởng này hay sao, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19021:10 6/11/16

    Tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết” này thực ra là tập hợp của những kẻ lưu manh, vô đạo đức, chả có tí tài cán gì. Vậy mà chúng cũng đòi cạnh tranh quyền lãnh đạo với Đảng cộng sản, thử hỏi các thành viên của nó là những ai, họ đã có cống hiến gì cho đất nước chưa, đã có lúc nào thể hiện được năng lực của mình chưa hay chỉ là một lũ ảo tưởng, thần kinh.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Lưu Văn Vịnh không phải là một kẻ có quá trình chống đối lâu dài từ trước đó. Bởi những công việc được gã nói đến như: "Năm 2009 thành lập công ty cổ phần xây dựng, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty; Năm 2014 - 2015 làm việc tại công trình xây dựng nhà một máy tại Thủ Thừa - Long An.
    Vậy tại sao Lưu Văn Vịnh lại tuyên bố thành lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết”?

    Trả lờiXóa
  11. Qua tìm hiểu, được biết ở Vịnh có sự ảo giác về chính trị hay hoang tưởng chính trị. Khi rơi vào trạng thái này thường thích nói chính trị và khi đã nói thì say mê một cách kỳ lạ, nói mãi không thôi. Khi đó vịnh rất dễ bị kích động, rất dễ bốc đồng.
    Nói như vậy để thấy rằng, Vịnh khá giống với Ngô Xuân Phúc, người mà cách đây không lâu đã xin tị nạn chính trị nhân chuyến đi du lịch tại Thái Lan. Phúc cũng được nhiều người quen cho biết là một gã "thần kinh chính trị", luôn hoang tưởng về những thang giá trị viển vông, không có thực.

    Trả lờiXóa
  12. Sau khi Vịnh đột ngột ra tuyên bố thành lập cái goi là “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết", không ít đảng phái lưu vong bên ngoài, những tổ chức chống Cộng cực đoan trong, ngoài nước đã lên tiếng ủng hộ, tham gia “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết”.
    Đó là những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia kích động, thúc đẩy cái xu hướng "ảo tưởng", "điên loạn" trong con người Vịnh nên chẳng có gì lạ khi chúng vội vàng ủng hộ, tán dương cái điều Vịnh thực hiện.

    Trả lờiXóa
  13. Trong nước mà dám thành lập tổ chức phản động, chống phá thì đúng là gan to rồi. Nhưng để đảm bảo trật tự xã hội, sự ổn định phát triển của đất nước thì phải tóm gọn bọn này và trừng trị trước pháp luật. Thành lập tổ chức phản động thì được cái là nước ngoài nó cho nhiều tiền nhưng đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc.

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh01:11 7/11/16

    THẰNG ĐIÊN!

    Trả lờiXóa
  15. Lưu Văn Vịnh sinh năm 1967, bắt đầu tham gia biểu tình nước dưới danh nghĩa tưởng niệm với nhóm No-U Hà Nội từ đầu năm 2014. Qua facebook cho thấy, Vịnh tham gia các cuộc biểu tình từ trong Nam ra Bắc, thường hay lấy danh nghĩa ủng hộ dân khiếu kiện Dương Nội và không có chính kiến gì rõ ràng .
    Một kẻ không có chính kiến rõ ràng mà đòi thành lập hội nọ, hội kia. Đây chỉ là những kẻ phản quốc chứ làm được trò trống gì đâu

    Trả lờiXóa
  16. Lại một thằng lưu manh trá hình dưới vỏ bọc kẻ tử tế. Ngay cả bản thân chúng còn chẳng ra gì thì đòi thành lập hội này, hội nọ cũng đáng tin làm sao được. Phải chăng lại một kẻ giống như tến hiệu trưởng của học viện sao sáng gì đó. Toàn những kẻ dở chiêu bài tử tế để lừa phỉnh nhân dân thôi

    Trả lờiXóa
  17. Cứ theo quan điểm của tôi là bắt, bắt hết những kẻ này, cho trong sạch môi trường của nhân dân. Phải làm mạnh tay, phải làm quyết liệt như chính quyền bên philipin ấy. Làm như thế chúng mới sợ, chúng mới không làm càn. Chứ bao bọc chúng, tạo điều kiện cho chúng sống và làm việc, nhưng chúng có biết đâu, chúng ăn no rồi lại dửng mỡ ra để phá hoại. Cho nên cứ diệt ngay từ lúc còn mầm mống, cho nhân dân được nhờ

    Trả lờiXóa
  18. Tuy thời gian tham gia làng rận chủ chưa lâu nhưng Lưu Văn Vịnh lại là một gương mặt khá tích cực trong những phong trào chống phá nhà nước, chống phá chính quyền. Ta thường xuyên thấy sự góp mặt của hắn trong các cuộc biểu tình, kích động gây rồi từ Bắc tới Nam. Chính bởi vậy lần này hăn bị bắt cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả

    Trả lờiXóa
  19. Một kẻ luôn ảo tưởng về chính trị như Lưu Văn Vịnh rất dễ bị lợi dụng trong những trò kích động thế này. Bản thân hắn còn chưa đóng góp được gì cho xã hội nhưng suốt ngày đi rêu rao, lên án chế độ thì đúng là không thể chấp nhận được rồi. Kẻ như Vịnh bị bắt giam là kết cục xứng đáng với hắn thôi

    Trả lờiXóa
  20. Bangtuyetnhietdoi14:39 7/11/16

    Lại thêm một tên lưu manh với cái vỏ bọc tử tế. Một kẻ chuyên tham gia mấy cái trò biểu tình chống phá chính quyền để trục lợi cá nhân như Vịnh thì có gì mà tử tế để đứng lên thành lập hội nọ hội kia? Chưa kể mấy hội này lại còn là những tổ chức phản động thì tốt nhất là nên gô cổ hết lũ này lại và tống giam một lượt

    Trả lờiXóa
  21. Hungyen363614:45 7/11/16

    Phải làm mạnh tay với mấy kẻ thế này thì chính trị mới ổn định được. Cứ để chúng lộng hành rồi viện cái lý do "tự do dân chủ" mà làm càn thì xã hội chỉ có loạn, lòng dân hoang mang. Tạo điều kiện cho chúng làm ăn rồi chúng ăn no dửng mỡ lại nghĩ ra những trò chống phá vớ vẩn thế này thì khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Tốt nhất là tống giam hết lũ này vào tù đi cho xã hội yên ổn

    Trả lờiXóa
  22. Hoabinh023414:48 7/11/16

    Một kẻ luôn hoang tưởng về chính trị, không có chính kiến rõ ràng mà cũng lên tiếng đòi thành lập hội nọ hội kia, đòi quyền dân chủ, tự trị thì liệu có làm nên được trò trống gì không hay cuối cùng lại trở thành tay sai cho lũ phản quốc lưu vong? Rất may giờ hắn đã bị tống giam rồi chứ nếu vẫn để hắn nhởn nhơ ở ngoài thì đúng là hậu quả khôn lường

    Trả lờiXóa
  23. Từ ngay cái tên "Liên mình dân tộc Việt Nam tự quyết" đã thấy cái hội này vô tổ chức, vô kỉ luật thế nào rồi. Chả có cá nhân nào tồn tại được ở cái xã hội VN này mà có quyền "tự quyết" hết nhé. Tất cả đều là tự do trong khuôn khổ PHẤP LUẬT. Thế nên thôi thì để pháp luật giải quyết hộ cái hội này vậy mà trước tên là tên đầu sỏ Lưu Văn Vịnh

    Trả lờiXóa
  24. Cho đến nay “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của Vịnh đã được Nguyễn Chí Trung tự xưng là “Ủy viên Trung ương Đặc trách Đối ngoại” của “Ban Chấp hành Việt nam Dân chủ Xã hội Đảng” ra quyết định “ tham gia Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết”. Cùng đó, cờ vàng Cali Nguyễn Thế Quang, tự nhận là “Chủ tịch đảng Dân Chủ Việt” và “Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong” ra “thông báo” ủng hộ “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của Vịnh.

    Trả lờiXóa
  25. Nặc danh08:28 11/11/16

    Đưa thằng tâm thần Lưu Văn Vịnh này đi điều trị khẩn, để nó ở ngoài xã hội sẽ làm khổ dân

    Trả lờiXóa
  26. bắt là đúng, cái hội No-U thành lập đã chả có gì là tốt đẹp rồi, cuối tuần cứ toàn là tổ chức biểu tình, mục đích nghe nói thì tốt nhưng đến khi làm thì toàn là phá rồi rồi thì chửi bới chả ra thể thống gì cả. Thằng cha này chuyên biểu tình cho No-U thì bắt đi là đúng rồi,Lưu Văn Vịnh còn câu kết với những "gương mặt thân quen" của làng "dân oan", "dân chủ Việt" như Nguyễn Hữu Vinh, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Già... nhằm thực hiện những mưu đồ xấu xa chống chính quyền, phản bội dân tộc, lừa bịp nhân dân thông qua việc duy trì hoạt động của tổ chức, thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin, luận điệu xuyên tạc mưu đồ hạ thấp, chống phá cách mạng Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  27. Lưu Văn Vịnh tuyên bố lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” do chính y làm "Chủ tịch" với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực về tay “nhân dân” và phải trưng cầu dân ý các vấn đề hệ trọng. Chính những "ảo tưởng" về chính trị đó mà ngay cả những người "đồng hành" với Vịnh Lưu cũng phải thừa nhận rằng ông ta là một người hoàn toàn không có chính kiến rõ ràng, không nhận thức được các thang giá trị thực sự.

    Trả lờiXóa
  28. Lưu Văn Vịnh "gieo nhân nào thì gặp quá đấy", việc hắn ta bị bắt là hoàn toàn hợp lý và là cái giá phải trả. Đây cũng là tấm gương cho những kẻ đang có âm mưu, hành động xấu xa lừa bịp nhân dân, chống phá đất nước. Pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc những hành vi của những kẻ xấu xa.Một tên bán rẻ lương tâm để hoạt động xấu xa. Việc cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét chỗ ở Lưu Văn Vịnh ngày mấy hôm vừa qua là một trong những việc làm đúng đắn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật của Việt Nam cũng như thể hiện chân lý sự xấu xa, sai trái luôn luôn phải quy hàng trước pháp luật, pháp luật luôn được thượng tôn.

    Trả lờiXóa
  29. ngày 6/11 cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét chỗ ở Lưu Văn Vịnh là một trong những hành động thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Đồng thời đã chứng minh một chân lý “Gieo gió ắt gặp bão” những cá nhân, tổ chức luôn mang trong mình những mưu đồ, hành động xấu xa thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Đó là một cái kết tất yếu. Hắn bị cám dỗ từ những đồng tiền bên ngoài trút vào cũng như tư tưởng xấu xa y bắt đầu tham gia biểu tình nước dưới danh nghĩa tưởng niệm với nhóm No-U Hà Nội từ đầu năm 2014. Tiếp đó dưới sự giúp đỡ của một số tổ chức, cá nhân khác. Lưu Văn Vịnh ngày trở thành một chân rết nổi tiếng trong đám zân chủ với việc liên tục đăng tải chia sẽ xuyên tạc những hình ảnh các bài viết xấu xa, bóp méo quy chụp bản chất vấn đề với luận điệu sai trái trên Facebook cá nhân của mình.

    Trả lờiXóa
  30. Không biết tên Lưu Văn Vịnh này đã gây bao nhiêu thiệt hại cho đất nước ta rồi, rất nhiều người đã bị hắn tiêm nhiễm những tư tưởng xấu, đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc. Những bọn tội phạm nguy hiểm này nếu không phát hiện và trừng trị sớm thì chúng sẽ tung hoành phá hoại sự yên ổn của đất nước này.

    Trả lờiXóa
  31. Với một bảng “thành tích” chống phá như vậy thì việc Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” cũng không khác gì “Liên minh dân tộc Việt Nam” mà bậc “tiền bối”, những kẻ tâm thần chính trị như Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Khắc Chính, Nguyễn Văn Nam tuyên bố thành lập năm 2014 và cũng chỉ là chiêu trò của một kẻ đội lốt dân chủ đang tự sướng với phong trào “hội, nhóm” mọc lên như nấm mọc sau mưa mà Nguyễn Quang A cùng đồng bọn đã tiến hành trong thời gian vừa qua mà thôi.

    Trả lờiXóa
  32. Biệt danh “thần kinh chính trị” mà giới dân chủ dành cho Lưu Văn Vịnh cũng là điều dễ hiểu và cái gọi là “Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết” mà Vịnh tuyên bố thành lập dù được che đậy dưới những “mỹ từ” thế nào đi chăng nữa thì người dân, dư luận cũng không thèm quan tâm, bởi bản chất của những tuyên bố kiểu này của “làng dân chủ” không còn lạ lẫm gì nữa!

    Trả lờiXóa
  33. Lưu văn Vịnh có những bài viết chống Đảng chống nhà nước xuyên tạc tình hình sự thật diễn biến xã hội tham gia biểu tình chống đối, ông ta bị bắt là hoàn toàn đúng pháp luật và cần phải xử lý thích đáng ông ta để răn đe những đối tượng khác.

    Trả lờiXóa
  34. Lưu Văn Vịnh là một kẻ lưu manh, hắn bắt đầu gia nhập làng rận chủ bằng cách tham gia biểu tình dưới danh nghĩa tưởng niệm với nhóm No-U Hà Nội từ đầu năm 2014. Hắn là một biểu tình viên chuyên nghiệp của nhóm No-U, Dòng Chúa cứu thế, tham gia khá nhiều các cuộc biểu tình từ trong Nam ra Bắc, sống bằng tiền viện trợ do đám ngoại bang rót về, một kẻ như vậy mà cũng đòi kêu gọi thành lập Liên minh, đúng là kẻ thần kinh chính trị

    Trả lờiXóa
  35. Mục đích của Lưu Văn Vịnh cũng như các đối tượng có tư tưởng chống đối hiện nay là giống nhau. Chúng luôn nhằm làm giảm lòng tin của Đảng và Nhà nước trong quâng chúng nhân dân, gây ảnh hươngt tới sự lãnh đạo của Đảng, lập lên các tổ chức với danh nghĩa là các tổ chức xã hội để có cái nôi tổ chức các hoạt động chống phá.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog