Chia sẻ

Tre Làng

Nữ Thiếu tướng PCCC Cần Thơ “giải bày” về việc chữa cháy Cty Kwong Lung – Meko


Thời điểm xảy ra cháy, tại Công ty Kwong Lung – Meko có hầm chứa 18.600 lít dầu, nhưng Cty không hề báo với lực lượng PCCC, rất may lực lượng PCCC đã bảo vệ được. 

Tại cuộc họp báo quý 1 định kỳ do UBND TP.Cần Thơ tổ chức vào chiều 30.3, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp – Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã thông tin đến các cơ quan báo chí về vụ cháy lớn tại Cty Kwong Lung – Meko.

Thiếu tướng Đẹp cho biết: Đây là đám cháy lớn và rất phức tạp. Ngay khi có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã trinh sát để có phương án tiếp cận lửa phù hợp và hiệu quả. Có 4 chất gây cháy gồm: Lông vũ, vải, cacton và nhựa. trong đó, lông vũ tỏa nhiệt rất lớn, khi đến 1.000 độ C sẽ gây choáng và gây chết trong vòng 3 phút. Trong nỗ lực dập lửa, gần 50 CBCS đã bị thương, bị bỏng,...

“Lúc làm nhiệm vụ, Đại tá Trần Đức Đình – Phó Giám đốc Sở PCCC TP đã bị ngất xỉu, mắt bị sưng vì khói độc, riêng tôi cũng bị bỏng nhẹ, và được sơ cứu tại hiện trường. Toàn bộ anh em chiến sĩ chúng tôi nỗ lực chữa cháy và bảo về tài sản của Cty, đến cái bàn, cái ghế của giám đốc tôi cũng rinh ra. Khi cháy ai cũng sợ bỏ chạy, còn chúng tôi phải xông vào biển lửa cứu người, cứu tài sản. Tôi mong mọi người chia sẻ và thông cảm cho những nỗ lực đó”, Thiếu tướng Đẹp nói.

Cũng theo Thiếu tướng Đẹp, thời điểm xảy ra cháy, tại Cty Kwong Lung – Meko có hầm chứa 18.600 lít dầu, nhưng Cty không hề báo với lực lượng PCCC, rất may chúng tôi đã bảo vệ được hầm dầu. Ngoài ra còn có 50 thùng hóa chất, nếu bị nổ, không biết hậu quả sẽ như thế nào, chính tôi đã tham gia đưa những thùng hóa chất này ra ngoài. Chúng tôi đã sử dụng 9 nguồn nước để chữa cháy, và đã bảo vệ được 80% tài sản của công ty.

Trước thời điểm xảy ra cháy, Cty đã nhập hàng về rất lớn và chuẩn bị tăng ca để đáp ứng yêu cầu các đơn hàng với số lượng CNLĐ lên tới 2.900 người. Từ chỗ này Cty bất chấp an toàn cháy. Theo Thiếu tướng Đẹp, Cty xây dựng rất hỗn độn, dơ bẩn, hàng chục CNLĐ phải ngồi trong phòng làm việc rất ngột ngạt, các phòng được chia cách bằng tường bít bùng, nước không xịt vào được.

Vào ngày 29.3 vừa qua, chúng tôi đã gửi văn bản trong đó có 10 kiến nghị về an toàn PCCC, nhưng Cty vẫn bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng.

Trước đó, một nguồn tin xác nhận với Lao Động, qua khám nghiệm thực tế hiện trường cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, các xe chuyên dụng của lực lượng PCCC vẫn tiếp nước bình thường, nhưng do địa điểm đặc thù ở Cty chật hẹp, nên dù xe có nhiều, nhưng tiếp cận được đám cháy lại ít. Đặc biệt, thời điểm xảy ra cháy, hệ thống PCCC ở Cty đã bị trục trặc, không có nước... 




Một số hình ảnh về hiện trường vụ cháy

9 nhận xét:

  1. Phát biểu của Thiếu tướng cũng đẹp như tên của ông vậy. Khi một sự cố xảy ra, người dân chúng ta lo 1 thì những người lãnh đạo họ lo lắng gấp 10 lần. Thế nên đừng vội oán trách hãy quy trách nhiệm cho họ, hãy để họ cống hiến, nỗ lực để khắc phục hậu quả vì không ai muốn xảy ra những sự việc đáng tiếc như thế cả

    Trả lờiXóa
  2. Rất hoan nghênh tinh thần xả thân vì nhiệm vụ của các chiến sỹ đội phòng cháy chữa cháy. Trong hoàn cảnh hiểm nguy như vậy các anh vẫn bình tĩnh, kiên cường để có thể khống chế và dập tắt đám cháy, giảm tối đa thiệt hại và đảm bảo tính mạng cho người dân. Thiết nghĩ nhà nước ta nên có bằng khen cho Sở PCCC Cần Thơ cũng như cho những cá nhân chiến sỹ cam đảm, xả thân làm nhiệm vụ

    Trả lờiXóa
  3. Qua sự việc cháy vừa rồi xảy ra tại công ty Kwong Lung – Meko, ngoài việc tuyên dương và ghi nhận sự can đảm của các chiến sỹ đội PCCC thì chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực tế là hệ thống báo động và chữa cháy ở nhiều công ty chưa được quan tâm đúng mức, để tới lúc xảy ra sự cố thì bị động, không xử lý kịp. Thiết nghĩ chúng ta càn tuyên truyền sâu rộng hơn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy ở các công ty và những nơi tập trung đông người, để có thể hạn chế tối đa thiệt hại nếu có sự cố cháy nổ xảy ra

    Trả lờiXóa
  4. Bangtuyetnhietdoi22:48 30/3/17

    Không thể tưởng tượng nổi nếu các chiến sỹ phòng cảnh sát PCCC không kiểm soát được ngọn lửa mà để lan tới hầm chứa dầu của công ty Kwong Lung- Melo thì thiệt hại về người và của sẽ nặng nề tới mức nào nữa? Ấy là chưa kể phía công ty còn không có bất kỳ sự thông báo nào vè số lượng dầu trên, gây khó khăn và nguy hiểm cho công tác chữa cháy. Sự việc lần này cần làm rõ nguyên nhân và cũng làm rõ luôn trách nhiệm của những người quản lý công ty chứ không đơn thuần nói mồm với nhau thế này được

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363622:52 30/3/17

    Chúng ta không thể có cái nhìn ích kỷ quy trách nhiệm cho các chiến sỹ đội PCCC khi để đám cháy xảy ra lâu vậy được. Nguyên nhân chính là do phía công ty thiếu sự hợp tác hỗ trợ, là do hệ thống phòng cháy, chữa cháy của công ty yếu kém, sơ sài. từng đó nguyên nhân thôi cũng đủ làm cho hậu quả đám cháy thêm nghiêm trọng rồi. Vậy nên hãy nhìn vào kết quả, nhìn vào những gì các chiến sỹ cảnh sát PCCC đã làm được và ghi nhận cố gắng, cảm ơn công sức và sự nỗ lực mà họ đã bỏ ra

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023422:54 30/3/17

    Qua khám nghiệm thực tế hiện trường cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, các xe chuyên dụng của lực lượng PCCC vẫn tiếp nước bình thường, nhưng do địa điểm đặc thù ở Cty chật hẹp, nên dù xe có nhiều, nhưng tiếp cận được đám cháy lại ít. Đặc biệt, thời điểm xảy ra cháy, hệ thống PCCC ở Cty đã bị trục trặc, không có nước... Như vậy thì hỏi tại sao công tác chữa cháy lại gặp nhiều khó khăn tới vậy. Chúng ta nên khách quan chứ đừng cố mà quy trách nhiệm cho phía cảnh sát PCCC nữa đi.

    Trả lờiXóa
  7. Có thể thấy rõ, đám cháy này rất lớn và nguy hiểm, bản thân các vật liệu trong hiện trường đều là những vật liệu dễ cháy và có khả năng cháy lan cao. Các chiến sĩ PCCC đã vất vả rồi, đám cháy đã được dập tắt là nhờ sự nhiệt tình và xả thân của các anh.

    Trả lờiXóa
  8. Hậu quả của vụ cháy may mắn là chỉ dừng lại ở thiệt hại về vật chất mà thôi. Nguyên nhân cháy là do chập điện, nhà xưởng lại xây dựng không đảm bảo cho phòng cháy, chữa cháy,... Với những phương tiện hiện có thì nỗ lực của lực lượng PCCC Cần Thơ là đáng ghi nhận. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng cachs thức, phương pháp và đặc biệt là phương tiện chữa cháy ở ta còn thiếu nhiều. Với những đám chay như thế này thì sức người là không đủ, cần phải có sự đầu tư hơn nữa về trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng CS PCCC, và bản thân các Công ty cũng phải chủ động đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

    Trả lờiXóa
  9. Ngay khi có mặt tại hiện trường, các đồng chí công an phòng cháy chữa cháy đã trinh sát để có phương án tiếp cận lửa phù hợp và hiệu quả. Có 4 chất gây cháy gồm: Lông vũ, vải, cacton và nhựa. trong đó, lông vũ tỏa nhiệt rất lớn, khi đến 1.000 độ C sẽ gây choáng và gây chết trong vòng 3 phút. Trong nỗ lực dập lửa, gần 50 CBCS đã bị thương, bị bỏng,... Thế mà nhiều đối tượng còn lên đàn nói này nói nọ để trì trích nói xấu các chiến sĩ của nước nhà chứ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog