Chia sẻ

Tre Làng

VÒNG LẠI ĐỒNG TÂM

Vòng lại Đồng Tâm. 

Đã có kết luận của đoàn thanh tra biệt phái nổi tiếng công - minh của cơ mật viện thuộc Hình bộ thượng thư Đông Lào: Đất đồng tâm là đất hoàn toàn thuộc tô giới của Binh bộ, đéo có mét vuông nào của lũ khố rách dân làng đồng tâm hết.

Mọi sai phạm sẽ bị xử lý, đầu tiên là lũ cẩu quan kí lệnh cấp đất sai, 14 anh sẽ ra vành móng ngựa, 1/2 mang họ : Lê Đình....

Vậy là ông già mất nết Kình, đã đẩy hàng loạt con cháu và họ hàng vào vòng lao lí, sau kết luận này, lũ vô pháp vô thiên phải đc di lý lên biện lý cuộc để giải thích lí do bắt, đánh và nhốt cẩm y thị vệ triều đình.

Đừng tưởng già là hay, hỡi lão Kình mất nết. 

Tôi nói từ đầu đéo nghe tôi cơ. 

(ảnh ăn cắp: ông Kình nghe kết luận thanh tra, ông đéo dám ra ủy ban, sợ bị khiêng thẳng lên Bộ Hình phát lạc)

Nguồn: Nguyen Quang

29 nhận xét:

  1. Vãi đái rồi , lòi mặt chuột chưa anh Kình ? Âm mưu cho lắm vào giờ thì " bàn tay không che nổi mặt trời " hả .

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh16:48 7/7/17

    Cuối cùng thì Kình sẽ chình ình ra pháp quỳên.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh17:00 7/7/17

    DÂN đi liền với GIAN mà! Muôn đời cấm có sai. Mà THAM thì lại đi liền với THÂM!

    Trả lờiXóa
  4. Ý tứ của bài viết thì đáng hoan nghênh, sóng ngôn từ thì quá tục tĩu và ai là " lũ khố rách dân làng Đồng Tâm " ? Mong tác giả nên thận trọng hơn ...

    Trả lờiXóa
  5. Xin chào thua ông Lê Đình Kình, ông quả là một diễn viên xuất chúng và quả thật là miếng mồi ngon đối với những kẻ dận chủ phản động kền kền vậy quay sự việc này để la liếm. Cái hội nhóm Trường Giang Thì ra là lòi ra "Nhóm đồng thuận" với sự chỉ đạo của một ông già lúc nào cũng thể hiện sự yếu đuối nhưng lại có lòng tham hơn người ta tưởng, ô nói cán bộ xã huyện tham nhũng nhưng chính ông còn tham lam hơn

    Trả lờiXóa
  6. Từ khi mà vụ Đồng Tâm nổi lên thì dư luận đã và đang tìm hiểu rõ tính chất và phạm vi sử dụng của khu đất đó là gì rồi. và cũng như kết quả thanh tra của Hà Nội thì đất này thực sự là đất của quốc phòng có dự án để làm sân bay quân sự chứ không phải là đất canh tác thuộc quyền sử dụng của nhân dân. cho nên,nếu như trước đây nhân dân có nhầm lẫn đất này là đất của xã,của dân làm ruộng thì nay cần thiết phải trả lại cho quốc phòng để làm dự án quốc phòng. thiết nghĩ,dự án quốc phòng cho dù là thế nào cũng chỉ là để bảo vệ nhân dân,đất nước,bảo vệ những quyền và lợi ích của dân chứ không của ai khác. bà con nhân dân xã Đồng Tám nên tôn trọng và thực hiện đúng quy trình trao trả đất để bộ quốc phòng tiến hành dự án cho đúng tiến độ.

    Trả lờiXóa
  7. Khi những người dân đứng lên phản đối thu hồi, cưỡng chế, những thông tin của người dân đưa ra như chiếm đất về ăn chia không khỏi khiến dư luận phẫn nộ, nghi hoặc. Nhưng bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng rồi đấy...Rõ là đồng tâm vừa ăn cắp vừa la làng , lại còn nghe theo phản động, đặc biệt là gia đình ông Kình kia

    Trả lờiXóa
  8. Những rắc rối và sai phạm từ trước tới nay cũng đã được làm minh bạch sáng tỏ. Đây cũng chính là những câu trả lời xác đáng cho bà con Đồng Tâm và dư luận bấy lâu nay quan tâm. Có thể nói, kết quả thanh tra khách quan và minh bạch này sẽ làm rõ mọi mâu thuẫn và bất đồng, người dân cần tôn trọng và thực hiện đúng theo kết luận của thanh tra. Nếu đã rõ là đất của quốc phòng phục vụ đất nước thì hãy tự giác hợp tác giải quyết để dự án sân bay không bị trì trệ thêm.

    Trả lờiXóa
  9. Những cột mốc mà trước kia được đặt để đánh dấu sân bay Miếu Môn vẫn còn nguyên đó thì chứng cớ nào nói đó không phải là đất của Quốc Phòng. Cùng với sự minh bạch của kết quả điều tra về khu đất là sự rõ ràng trong kết luận về sai phạm của những người coi thường pháp luật, cũng là bóc trần bản chất xuyên tạc trắng trợn của đám luật sư và lũ dâm chủ. Là bài học của chính quyền về công tác quản lí và thanh tra. Sự việc một lần nữa khẳng định về cách thức giải quyết các vấn đề dựa trên pháp luật, tôn trọng dân chủ của chính quyền.

    Trả lờiXóa
  10. Kết quả thanh tra này cũng là đặt dấu chấm hết cho những kẻ cố tình lợi dụng "điểm nóng Đồng Tâm" để hòng bôi nhọ danh dự Nhà nước, thậm chí vu khống để nhằm kích động người dân nơi đây có những hành vi gây rối trật tự, an ninh,...Và mong bà con Đồng Tâm cũng nên hợp tác với chính quyền thì hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Không cần mong chờ kết luận của thanh tra cũng biết thừa đó là đất quốc phòng bỏi vì từ trước đến nay mọi người dân đồng tâm đều biết đó là đất quốc phòng nhưng do bị nhóm đồng thuận lôi kéo, họ nói nếu đòi được đất thì mỗi nhà ít nhất có vài trăm triệu, nhà nào nhiều khẩu sẽ có hơn một tỉ do đó vì lợi cá nhân mà họ lu mờ lý trí. Bên cạnh đó nếu nhà nào không tham gia khiếu kiện, ... thì sẽ bị đe dọa, chửi bới , rất nhiều nên buộc họ phải theo

    Trả lờiXóa
  12. Sự việc đã rõ ràng rồi nhé. Những ai còn mơ hồ thì cứ vào mà xem mấy cái video trình bày vụ việc nhé. Việc đất mà người dân Đồng Tâm sản xuất đó cũng là vi phạm pháp luật đó. Và cũng xin chào thua ông Lê Đình Kình, ông quả là một diễn viên xuất chúng và quả thật là miếng mồi ngon đối với những kẻ dận chủ phản động kền kền vậy quay sự việc này để la liếm

    Trả lờiXóa
  13. Sau khi "Nhóm Đồng Thuận" ra đời thì bắt đầu quá trình khiếu kiện kéo dài và các đơn thư được gửi tới các cấp chính quyền về vấn đề đất đai xảy ra tại xã Đồng Tâm. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo theo đúng quy trình và xử lý nghiêm số cán bộ vi phạm song do chưa thỏa mãn đối với ý đồ của của mình, nhóm “Nhóm Đồng Thuận” tiếp tục kích động người dân lợi dụng khiếu kiện để gây rối và lấy “Đất Đồng Sênh” làm nội dung cho hoạt động khiếu kiện của mình sau này.

    Trả lờiXóa
  14. Đã xác định được có sự kích động đòi quyền lợi ở Đồng Tâm, điều này nhiều người có thể sớm nhận ra. Nhưng dù sao, mọi người vẫn trông chờ hơn, nếu có điều tra hay xét xử những đối tượng này sớm nhất là điều khá cần thiết.Mà nghe nói, ông Kình vẫn sẽ tiếp tục gửi đơn do không đồng ý với kết quả thanh tra. Có vẻ như, vẫn sẽ có những người tiếp tục làm trò đây. Chúng ta cũng phải chờ xem, họ sẽ giải quyết vụ việc như thế nào

    Trả lờiXóa
  15. Như vậy thì bảo đảm lời hứa với người dân Đồng Tâm, mặc dù không cần phải công bố kết quả dự thảo thanh tra, nhưng Thành phố vẫn tổ chức buổi công bố để người dân Đồng Tâm được biết. Đó chính là những nỗ lực để nối lại tình cảm giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền thành phố.Thiết nghĩ, mọi thứ đã rõ ràng như vậy, chính quyền cũng tạo điều kiện hết mức có thể, thì người dân Đồng Tâm cũng nên thể hiện thái độ đúng đắn hơn. Hãy tôn trọng và làm theo các quy định của pháp luật, không để một số đối tượng nào đó kích động nữa

    Trả lờiXóa
  16. Thainguyenabc3323:31 8/7/17

    trên đất nước VN vấn đề thượng tôn pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu, bởi vậy những kẻ đã vi phạm trong vụ Đồng Tâm cần phải bị xử lý thật nghiêm minh, đặc biệt đối với ông Lê ĐÌnh Kình, không những cướp đất quốc phòng còn chống người thi hành công vụ, nghiêm trọng hơn ông ta còn nhận tiền của đám kền kền rận chủ để tiếp tục thực hiện những hành vi chống phá gây mất ANTT. cần phải nghiêm trị

    Trả lờiXóa
  17. binhminh0357923:38 8/7/17

    với dự thảo kết luận thanh tra như trên chắc chắn lũ lều báo sẽ lại lọi dụng để bịa đặt, xuyên tạc và lôi kéo số người dân cực đoan tại xã Đồng Tâm để tiếp tục chống phá gây mất an ninh trật tự. Mong rằng bà con nhân dân xã Đồng tâm hãy thật cảnh giác trước âm mưu phá hoại của số đối tượng dận chủ này, chớ tin nghe theo chúng làm những việc phạm pháp

    Trả lờiXóa
  18. Truongsa35723:45 8/7/17

    Ngay sau khi dự thảo kết luận thanh tra được công bố, rất nhiều các bài viết của đám dận chủ, lều báo được đăng tải trên các trang phản động như VOV tiếng việt, BBC... với nội dung xấu, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chủ tịch Nguyễn Đức CHung, tuy nhiên tôi chắc rằng phía chính quyền cũng đã lường trước được hết tình hình và có những đối sách cụ thể. Mong rằng bà con nhân dân Đồng Tâm hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào chính quyền địa phương, UBND TP HN.

    Trả lờiXóa
  19. Quehuongabc35723:50 8/7/17

    Dự thảo kết luận thanh tra nêu rõ, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất Quốc phòng. UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng là trái thẩm quyền, vi phạm này đã được UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy, đúng là dân đồng tâm vừa ăn cướp vừa la làng, mong rằng tới đây cơ quan chức năng có những hình thức xử lý thật ngiêm đối với những kẻ cầm đầu vụ bắt người trái phép tại Đồng Tâm trước đây

    Trả lờiXóa
  20. tuonglai0357923:56 8/7/17

    Những kẻ vì lòng tham mà chiếm đất quôc phòng rồi lại định "cả vú lấp miệng em" cần phải bị xử lý thật nghiêm minh, đảm bảo thượng tôn pháp luật. tới đây chắc chắn sẽ có nhiều lũ kền kền đến ĐỒng Tâm để hôi của, tung tin đồn nhảm, những kẻ vì nhân tiền của phản động hải ngoại để cố tình gây rối như kiểu tên luật sư Trần Vũ Hải ấy chắc cũng nhiều vậy nên mong nhân dân Đồng Tâm hết sức cảnh giác, sáng suốt đê phân biệt đúng sai, tránh để kẻ địch lợi dụng phá hoại ANTT tại Đồng Tâm nói riêng và trên TP HN nói chung

    Trả lờiXóa
  21. liên hoa16:08 9/7/17

    Như lời Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và ông Lê Đình Kình nói "có 1 nhóm người kích động để mong đòi quyền lợi ". Đề nghị truy tố kẻ chủ mưu kích động trong thời gian qua chiếm trái phép đất Quốc phòng. Xử lý nghiêm trc pháp luật. 1 số kẻ tố tham nhũng chuẩn bị lên thớt trong đó có cụ đầu xỏ đấy. Cụ ngày xưa cũng là cán bộ, cũng dính đủ thứ chứ oan ức gì mà không biết điều lại làm như mình trong sạch, oan ức lắm đẻ đi tố cáo người khác. Nay thì cháy nhà ra mặt chuột rồi cụ ơi. Chay đâu cho thoát, giờ chắc lúc nào cũng mong trời nhanh sáng vì lo và mất ngủ.

    Trả lờiXóa
  22. Bản chất của cụ Lê Định Kình đã rõ rồi nhé. Đúng là 1 trò lừa bịp thật đáng sợ, chỉ vì đồng tiền thôi mà ông cụ này có thể làm được những việc không thể tưởng tượng được. Hi vọng pháp luật sẽ xử lí nghiêm minh đúng người ,đúng tội,

    Trả lờiXóa
  23. Giờ thì sự thật rõ ràng rồi nhé. Những ai còn k hiểu hoặc cố tình k hiểu sự thật cũng nên công nhận 1 điều rằng tất cả đều là trò lừa bịp của gia tộc họ Lê Đình mà đứng đầu là Lê ĐÌnh Kình. Đã già rồi còn tham lam gian trá, đúng thật không thể tin được , vì đồng tiền người ta có thể bán rẻ lương tâm mình. Vụ này phải có hồi kết rồi, không giải quyết dứt điểm lại mấy tên dâm chủ nhốn nháo lên tìm cớ phá hoại

    Trả lờiXóa
  24. Một đảng viên bị kỷ luật, một trong những cá nhân đứng đầu nhóm Đồng Thuận chuyên đi khiếu kiện kéo dài, một trong những đối tượng kích động nhân dân xã Đồng Tâm gây ra vụ việc mất trật tự xã hội tại thôn Hoành. Cho đến nay, chân dung về cụ Lê Đình Kình cơ bản đã đầy đủ. Trách nhiệm của cụ là bây giờ giải trình ra sao về số tiền gần 7 tỷ đồng đã huy động của nhân dân ra sao đây?

    Trả lờiXóa
  25. kết luận cuối cùng cũng có rồi đó thôi,là đất quốc phòng thế mà lâu nay bao nhiêu kẻ cứ kích động rằng chính quyền cướp đất của nhân dân,thật sự thì họ lại được chính chính quyền xã cấp đất sai trái sau đó giở trò đòi,đúng là tham thì thâm thôi,giờ cần phải xử lý thật nghiêm những kẻ sai phạm để răn đe và lấy lại sự tôn nghiêm của pháp luật,để cho họ biết không phải thích làm gì thì làm.

    Trả lờiXóa
  26. Ới ông Kình ơi là ông kình, ông tham thì tham vừa thôi, tham hết của thiên hạ, để rồi của thiên trả địa, lại rước vào cả họ một cục "Thâm" to đùng. Đời ông làm, để rồi đời con, cháu gánh chịu hậu quả. Ông gần đất xa trời, không ý thức được điều đó, giờ chính ông đẩy các con, các cháu vào vòng lao lý rồi ông Kình ơi!

    Trả lờiXóa
  27. Mọi sai phạm sẽ bị xử lý, đầu tiên là lũ cẩu quan kí lệnh cấp đất sai, 14 anh sẽ ra vành móng ngựa, 1/2 mang họ : Lê Đình.... Vậy là ông già mất nết Kình, đã đẩy hàng loạt con cháu và họ hàng vào vòng lao lí, sau kết luận này, lũ vô pháp vô thiên phải đc di lý lên biện lý cuộc để giải thích lí do bắt, đánh và nhốt cẩm y thị vệ triều đình.

    Trả lờiXóa
  28. Tưởng ông ta thế nào, hóa ra cũng ma mãnh phết. Vậy là ông già mất nết Kình, đã đẩy hàng loạt con cháu và họ hàng vào vòng lao lí, sau kết luận này, lũ vô pháp vô thiên phải đc di lý lên biện lý cuộc để giải thích lí do bắt, đánh và nhốt cẩm y thị vệ triều đình.

    Trả lờiXóa
  29. Nặc danh14:11 10/8/17

    Đáng ra cũng chẳng viết, nhưng đọc những nhận xét trên có một điểm chung là tất cả người viết đều học giỏi trong ngôi trường chuyên văn!Do vậy khi chửi Cụ Kình một người 82 tuổi đời,56 năm tuổi Đảng,bất chấp cả lễ giáo gia phong của V N ,kính già yêu trẻ,phục quá ,các dư luận viên.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog