Chia sẻ

Tre Làng

MOBIFONE CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN TRUNG QUỐC?

MOBIFONE - Có thực là chuyện lạ?

Chúng tôi có mặt tại thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), cạnh đó là dòng sông Quây Sơn, đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Hôm đó có hàng trăm người đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của Bản Giốc, tài sản cha ông hàng ngàn đời truyền lại cho cháu con nước Việt. Cũng hôm đó, rất nhiều người dùng mạng MobiFone đã bị sốc. Chỉ mấy phút sau khi đặt chân đến bến xe Bản Giốc (cách thác Bản Giốc khoảng 1km) người viết bài này nhận được tin nhắn nguyên văn như sau: “Mobifone - VN. Mobifone chao mung Quy khach đa đen Trung Quoc. Quy khach co the chon mang China Unicom, de su dung dong thoi cac dich vu: thoai, sms, data. Chi tiet vui long lien he +84904 144 144 (tinh cuoc nhu goi ve VN)”. Nhiều người khác cũng nhận được dòng tin nhắn với nội dung như vậy trên ĐTDĐ của mình. Rất nhiều người bức xúc, bàn luận trước sự kiện này, nhất là những cựu chiến binh trong đoàn khách tham quan.

Bấm điện thoại tới số được chỉ dẫn liên hệ (+84904 144 144). Đầu dây là một giọng nữ. “Chị vui lòng cho biết giá cước được tính cụ thể như thế nào?”, tôi hỏi. “Thì vẫn tính cước gọi nội mạng 1.180 đồng/phút, gọi liên mạng 1.380 đồng/phút. Gọi vào giờ rỗi, từ 23 giờ đến 5 giờ hôm sau được khuyến mãi 50%...”. “Xin cám ơn. Tôi đang liên hệ với Mobifone Việt Nam phải không ạ?”, tôi hỏi tiếp. “Đúng. Đây là đường dây nóng của Mobifone Việt Nam”, vẫn giọng nữ ấy. Quái lạ… MobiFone? Cột mốc chủ quyền 836 (phía Việt Nam) được tôn cao, ốp đá vẫn sừng sững sát bờ Quây Sơn.
Tin nhắn, số điện thoại liên hệ có đúng là của MobiFone Việt Nam? Là “chiến tranh mạng”, bị hacker tấn công, chèn sóng? Dù từ đâu đến, do ai thì cũng là điều không thể chấp nhận. MobiFone phải giải thích vấn đề này. Còn người dân chỉ cần biết một điều, rất chắc chắn: Tôi đang đứng trên đất nước tôi, Việt Nam.

Vũ Thống Nhất

21 nhận xét:

  1. cần phải có một lời giải thích từ các nhà lãnh đạo mạng Mobophone và sự vào cuộc của cơ quan An ninh để điều tra làm rõ vụ việc này để trấn an lòng dân

    Trả lờiXóa
  2. cần phải xem lại nhà mạng Mobi đi mới đc bị bọn hack đạo mạng rồi mà ko biết

    Trả lờiXóa
  3. rất có thể đã bị chèn sóng chứ không bao giờ có việc Mobifone lại đi nhắn tin như vậy. Bộ đội biên phòng, công an cần làm rõ vấn đề này không thể để chủ quyền của Việt Nam bị vi phạm như vậy được

    Trả lờiXóa
  4. Kiểu này lại bị Trung Quốc chơi đểu rồi làm gì có chuyện đó được nhỉ. Đang ở Việt Nam mà lại nói là Trung Quốc. Tàu thâm thật chúng sẵn sàng giở những trò tiểu nhân để làm cho nhân dân ta lầm tưởng rằng chúng đã có được phần lãnh thổ của chúng ta. Láo thật

    Trả lờiXóa
  5. Mất dạy thật. Không hiểu Trung Quốc còn lòng tự trọng không khi cứ bằng mọi cách xâm chiếm lãnh thổ của Việt nam trong khi chịu nhiều sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Hơn nữa lại còn hứa này hứa nọ nữa chứ

    Trả lờiXóa
  6. Vụ này phải được điều tra làm rõ. Nếu sai sót từ Mobi thì chúng ta phải có chế tài nhất định để xử lý không để tình trạng này kéo dài. Người nước ngoài mà đến Việt Nam mà nhận được tin nhắn này thì họ sẽ nghĩ gì còn việc này do phía Trung QUốc gây ra thì chúng ta cũng phải có sự phản đối rõ ràng

    Trả lờiXóa
  7. Xử lý những cơ quan tổ chức nào để xảy ra việc này. Nếu Trung Quốc nhúng tay vào thì phải có công hàm ngoại giao nhằm phản đối mạnh mẽ việc làm này của Trung Quốc vì như chế chẳng khác nào việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam cả

    Trả lờiXóa
  8. Mất dạy thật đấy! Bọn Trung Quốc quá đểu. Chắc là thủ đoạn của chúng nó chèn sóng Việt Nam đây mà. Chúng làm đủ mọi cách để có thể xâm lấn chủ quyền của ta đây mà.

    Trả lờiXóa
  9. Nếu sự thực là do mobiphone Việt Nam làm thì cực kỳ là nhục nhã. Người ta đang đứng trên đất Việt Nam mà lại nói là đang đứng trên nước Trung Quốc. Phải chăng là đã bán đất cho bọn Trung Quốc rồi???

    Trả lờiXóa
  10. các bạc ơi. các bác thử mở cái điện thoại của mình ra, nhìn xem có phải link kiện điện tử đều có ít nhiều dính tới thằng Tàu không? Mấy bác nhà mạng cũng toàn dùng đồ Tàu, tiêu biểu là thằng Huawei (Hứa vĩ - thằng này bị Mĩ buộc tội làm gián điệp đó). Thế bảo làm sao ko bị chúng nó hack, bị nó lấy cắp thông tin.

    Trả lờiXóa
  11. Nghe mobiphone giải trình là do ở những địa bản biên giới thường xáy ra tình trạng giao thoa của sóng Việt Nam và sóng Trung Quốc nên bị xảy ra hiện tượng nhầm lẫn này,có thể do đây là sai sót của mobiphone thật chứ không phải do bên tàu chèn sóng

    Trả lờiXóa
  12. Mạng của Mobiphone bị hacker Trung Quốc xâm nhập rồi. Mạng di động Mobiphone cần cảnh giác và có những lời giải thích về việc này để tránh hiểu nhầm.

    Trả lờiXóa
  13. Những mà cũng phải công nhận mấy thằng TẦU tài thiệt nha, ý tưởng khá là sáng tạo và thực hiện cũng tài tình, Bây giờ hacker Việt Nam cũng đáp trả lại như thế đi xem bên đó bọn nó trả lời thế nào.

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh17:36 31/3/13

    âm mưu của trung quốc thâm hiểm thật. Chúng hack cả mạng của chúng ta, lừa đảo người dân ta, chúng bắn tàu của ta, chúng ta sẽ ko bao giờ tha thứ cho hành động của chúng

    Trả lờiXóa
  15. Chỉ đoen giản là vấn đè kxy thuật thôi, có gì mà xoắn chớ, xem http://www.facebook.com/notes/%C4%91%C3%A0o-trung-th%C3%A0nh/v%C3%A0i-thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-vi%E1%BB%85n-th%C3%B4ng-handoff-v%C3%A0-roaming/604899262871659

    Việc sóng di động của mạng Trung Quốc chờm vào lãnh thổ của Việt Nam cũng tương tự như sóng di động của MobiFone phát chờm sang lãnh thổ của Trung Quốc nên khi thuê bao MobiFone, Vinaphone, Viettel,.. giao thương tại Trung quốc gần khu vực biên giới Việt - Trung vẫn có thể sử dụng dịch vụ trên mạng MobiFone, Vinaphone, Viettel mà không phải dùng mạng Trung Quốc và bị tính cước chuyển vùng quốc tế.

    Theo quy định của Hiệp hội di động toàn cầu (GSMA), khi khách hàng chuyển vùng vào mạng khách quốc tế khác với mạng chủ, mạng chủ phải gửi tin nhắn (welcome SMS) thông báo nhập mạng nước ngoài thành công.

    Trường hợp này, mặc dù khách hàng đứng trên lãnh thổ Việt Nam nhưng do thiết bị của thuê bao nhập vào mạng Trung Quốc nên hệ thống hiểu là khách hàng đang ở Trung Quốc và gửi tin nhắn thông báo nhập mạng Trung Quốc cho khách hàng. Nội dung tin nhắn thông báo là thống nhất khi khách hàng nhập vào tất cả các mạng nước ngoài, bao gồm cả các nước có chung biên giới với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Campuchia.

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=558231840863642&set=a.283685964984899.70764.100000304943000&type=1

    Sau mấy hôm tôi đọc báo Việt nam về trường hợp ở thác Bản giốc mới thấy người đưa tin lên có một dụng ý khác! Chính vì thế tôi mới tìm kiếm một số trường hợp tương tự bên này. Đây là nội dụng trong một cuộc họp báo từ gần 3 năm trước. Nó cho thấy việc di động của ai đó chọn nhà mạng nào sóng mạnh hơn là việc rất bình thường. Đặc biệt khi nằm trong khu vực như hình tôi vẽ giữa biên giới nước A và nước B.

    Tuy rằng Mobifon có đưa ra lời giải thích, nhưng xem ra sẽ có nhiều người không đồng ý, không bằng lòng hoặc không hiểu hết lời giải thích đó.

    Thế mới thấy rằng, nhiều người Việt nam chơi di động, nhưng chưa chắc gì đã hiểu hết cái cần hiểu mà họ cầm hàng ngày trong tay.

    Trả lờiXóa
  16. http://www.facebook.com/dtthanh/posts/186611264821443

    Trả lờiXóa
  17. giải thích là vấn đề kỹ thuật nghe cũng có vẻ hợp lý đấy, ở vùng biên, phát sóng lẫn vào nhau cũng là điều không thể tránh khỏi thật

    Trả lờiXóa
  18. Nặc danh20:49 31/3/13

    Bác nói đúng.

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh20:51 31/3/13

    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/03/mot-nua-su-that-la-su-gia-doi-thua-ong.html

    Trả lờiXóa
  20. Có thể có sự nhầm lẫn nào đó ở chuyện này. Việc ở biên giới giao thoa của các sóng điện thoại dẫn đến hiện tượng như trên. Nhà mạng mobifone phải kiểm tra lại dịch vụ của mình. có lời giải thích với mọi người

    Trả lờiXóa
  21. Có thể ở khu vực biên giới này sóng của nhà mạng mobifone trùng tần số với nhà mạng TQ lên mới có hiện tượng trên.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog