Chia sẻ

Tre Làng

CẦN TRUY TỐ NHỮNG KẺ PHAO TIN ĐỒN NHẢM!

Khoai@

Trong khi cả nước đang đồng lòng, chung sức chống ngoại xâm thì một tay zân chủ cuội lại liên tục lên mạng tung tin đồn nhảm, gây xáo trộn trong tâm tưởng của người dân và ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh trật tự.

Xin nói ngay, đó là "nhà zân chủ" có nick "Thuy Trang Nguyên" ở địa chỉ này:

https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen

Ngay trong ngày hôm nay, tên zân chủ này đã tán phát rất nhiều tin đồn nhảm:

Ví dụ: Tin đồn rằng Trung Quốc xâm lược và đã có lệnh di tản tại các tỉnh biên giới phía Bắc:




Hoặc: Tin đồn về Trung quốc đưa tàu ngầm tới sát Đà Nẵng:


Chỉ cần bỏ ra 15 phút lướt quan FB của tên này bạn cũng có thể thấy hàng trăm tin đồn nhảm cùng vô số bài viết, stt xuyên tạc, bôi nhọ chế độ. Điểu oái oăm là hắn lại mệnh danh là những người yêu nước. Điều này là không thể chấp nhận, bởi nó xúc phạm đến lòng yêu nước của người Việt Nam.

Thiết nghĩ, những kẻ tung tin đồn nhảm như "Thuy Trang Nguyen" cần phải được nghiêm trị trước pháp luật.

Không hiểu công an mạng hiện ở đâu và đang làm gì?

14 nhận xét:

  1. Đúng là phá hoại! Lòng dân đang sôi sục mà cần có thời gian nghĩ nhảm, nói nhảm như con này.

    Trả lờiXóa
  2. Lộ mặt kẻ phản động, phá hoại. Cần lên án, loại bỏ ngay khỏi danh sách những con dân Đất Việt.

    Trả lờiXóa
  3. Không cần loại thì người như thế này chắc đã quay lưng lại với Tổ quốc. Thật đáng ghét!

    Trả lờiXóa
  4. Trong khi bao nhiêu thanh niên làm những việc thật thiết thực, thật ý nghĩa để góp sức mình vào việc chung là đấu tranh bảo vệ chủ quyền thì lại có người ngồi ba lăng nhăng, làm hoang mang bà con. Không xứng đáng với truyền thống Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. Có khi phải xử lý nghiêmn khắc những đối tượng phản động này để làm gương cho những kẻ đi ngược lại với dân tộc.

    Trả lờiXóa
  6. Sao hội rân chủ vỗ ngực là yêu nước nhất mà làm việc ngu ngốc chốc đầu thế?! Đúng là điên

    Trả lờiXóa
  7. Tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng xấu xã hội cần phải bắt giữ, xử lý.

    Trả lờiXóa
  8. Chó sủa mãi không thể biến thành người, người sủa một tiếng đã biến thành chó

    Trả lờiXóa
  9. Giờ này mà vẫn có kẻ phá ngang sao? Nó không nguồn gốc nơi nó chui ra hay sao?

    Trả lờiXóa
  10. Trong lúc khí thể yêu nước, tâm trạng phấn khích thế này không khéo kẻ tung tin đồn láo bị đâm đông xử lý thì no đòn.

    Trả lờiXóa
  11. những nhân vật ảo kiểu như thuy trang nguyen kia thiếu gì trên mạng, mà thông tin đồn nhảm thì có khác gì báo lá cải đâu, mọi người đi trách báo lá cải thì khác nào tự trách mình cả tin, không biết lựa chọn thông tin, nhất là khi đất nước đang căng thẳng thế này thì những thông tin trên truyền thông tin cậy mới có thể tin được

    Trả lờiXóa
  12. cái bài này mình thấy giống giống 1 bài bên góc nhìn thời đại, không lạ gì mấy cái thể loại phao tin đồn nhảm này rồi, cũng giống như kiểu stt gây sốc tràn nan trên mạng hiện nay dù bị ném đá cũng không hề hấn với mấy anh hùng bàn phím ấy, chủ động cảnh giác thôi chứ đi bắt bọn nó khó lắm chứ đâu có dễ như nói

    Trả lờiXóa
  13. Nặc danh12:17 27/5/14

    đọc mấy cái tin giật gân đấy lại biết là tin vịt thì công nhận là tức ứa máu thật, tức không phải là mình bị lừa vì mấy tin đó khó lừa đối với tôi, chỉ tức cho nhiều người dân, có thể là ông bà cha mẹ mình ít khi tiếp xúc với môi trường thông tin ô nhiễm, cả tin mà lo lắng, ảnh hưởng cả đến công việc hằng ngày thì đúng là tai hại, đúng là phải loại bỏ sâu bọ này

    Trả lờiXóa
  14. phải khẳng định rằng với đường lối chính sách trong việc giải quyết những vấn đề biển đông của ta rất mềm dẻo và khôn khéo, đang khẳng định được tác dụng của mình, chúng ta vẫn đặt hòa bình và phòng chống chiến tranh nên hàng đầu vì sự an toàn của người dân là trên hết mà lại, mọi người phải tin vào đó thì mới yên tâm mà làm tốt công việc của mình được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog