Chia sẻ

Tre Làng

GÓC NHÌN ĐA CHIỀU VỀ SỰ KIỆN GIÀN KHOAN 981 XÂM PHẠM HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM

Góc nhìn đa chiều về sự kiện giàn khoan 981 xâm phạm Hoàng Sa Việt Nam

Có thể nói sự kiện nóng bỏng nhất trong mấy ngày gần đây chính là việc Trung QUốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam , vi phạm trắng trợn những gì mà luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam đã quy định cũng như những tuyên bố của TQ về vấn đề giải quyết căng thẳng ở biển Đông trên cơ sở nguyên tắc hòa bình và thông qua đàm phán !

Bản đồ nơi diễn ra sự vi phạm
Sáng hôm xảy ra sự kiện này tôi đã đọc được tin của "bố thằng bạn" trong đó kể về sự tập trung cao về tàu thuyền tại ngoài khơi vùng biển thuộc vùng 3 , bộ tư lệnh có cần thêm sự chi viện của tỉnh QN . Lúc đó tôi đã nổi điên lên và chửi người đăng tin là tung tin đồn nhảm , tôi thành thật xin lỗi bạn đó !

Giàn Khoan 981 và âm mưu của Trung Quốc

Số đăng ký tàu: 11B5001

Tàu Trung Quốc: Offshore Oil 981

Tàu Anh: HAI YANG SHI BẠN 981

Gọi Đăng nhập: BYDG

Số IMO: 9480344

Quốc gia: Trung Quốc

Homeport: Trạm Giang

Thuyền trưởng: China National Offshore Oil Corp

Công ty quản lý tàu: Công ti TNHH dầu mỏ Trung Quốc 

Loại tàu và sử dụng: Semisubmersible

Tiếp theo ngày kiểm tra đặc biệt: 2016/10/17

Tổng dung tích: 34.483

Trọng tải lưới: 10344

Chiều dài toàn phần: 114,07

Chiều dài giữa các đường vuông góc: 114,07

Chùm: 78,68

Chiều sâu 
38,60

Phần thân tàu: 11.000,00 và 19.00

Biểu tượng phân loại thân: ★ ★ CSA & CCA

Thêm dấu hiệu thân tàu: Khoan đơn vị; HELDK; PM; IWS; DP-3

Lớp biển Notation: ★ CSM

Dấu hiệu thêm tuabin: AUT-0

Nhà máy đóng tàu: Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd.

Địa điểm xây dựng tàu: Trung Quốc

Thời gian thi công tàu: 2011-10-18

* Số * điện áp máy phát điện *: AMG 0900LS10 LAE * 1 * 5530 * 11000; AMG 0900SL10 LAE * 8 * 5530 * 11000

Loại thiết bị cần cẩu, số lượng, tải trọng an toàn: Cần cẩu, 2100; thang máy, 2,0.998

Thực ra con chiếc giàn khoan này chỉ có ý nghĩa biểu tượng thay vì những ý nghĩa thực tế của nó, hồi xảy ra tranh chấp giữa TQ và Philippin, tàu đã được gọi như là đối trọng với Phi tại vùng biển Hoàng Nham, là một vũ khí "chính trị quan trọng" của Trung Quốc trong việc gây sức ép lên chính quyền các quốc gia có tranh chấp, thông qua chính những "công dân" quốc gia đó ép các chính phủ đó phải tuân theo những quy luật mà Trung Quốc muốn tức:"tăng căng thẳng, ép đối đầu quân sự, giành phần thắng trên thực địa, tăng chính danh "

Giàn khoan 981

Trung Quốc CNOOC đã đầu tư rất nhiều để xây dựng một giàn khoan nước sâu 3000m nửa nổi nửa chìm, giàn khoan dầu ngoài khơi 981 là soái hạm của hạm đội nước sâu.Hạm đội nước sâu Zhezhi xây dựng để tăng tốc vào sự phát triển nguồn tài nguyên dầu và khí ngoài khơi sâu, tăng cường các hoạt động nước sâu có khả năng đạt được chiến lược năng lượng quốc gia và do đó có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Thật ra, giàn khoan này là khủng khiếp không chỉ do kích thước mà do việc nó được hạ thủy và đưa vào khai thác theo cách “tiên hạ thủ vi cường” và “hạ thủ bất hoàn” (CNOOC đã ra tay rồi thì không bao giờ rút lại đâu) cũng như do tính cơ động của nó. CNOOC muốn kéo giàn khoan này tới đâu có dầu thì kéo, túi dầu có sâu bao nhiêu cũng chấp vì giàn khoan này có thể khoan sâu đến 3.000m thay vì chỉ 200m như cho tới giờ!

Âm mưu này được nhật báo tài chính hàng đầu Wall Street Journal ngày 7-7-2012 vạch rõ chân tướng như sau: “Đôi khi các hãng dầu theo sau lá quốc kỳ, đôi khi lá quốc kỳ đi theo các hãng dầu, và đôi khi chính các hãng dầu lại trở thành lá quốc kỳ. Kịch bản thứ ba này đã diễn ra ở biển Đông qua việc Tập đoàn CNOOC hạ thủy một giàn khoan nước sâu mới cách Hong Kong 320km về phía Nam. Hôm 9-5, chủ tịch CNOOC Vương Nghi Lâm đã mô tả giàn khoan mới này như là một tàu sân bay, là “biên cương di động” và là “vũ khí chiến lược” trong việc khai thác tài nguyên năng lượng trên biển Đông - một phát biểu khiến nhiều người thắc mắc không rõ CNOOC có phải là một công cụ thực thi chính sách của Nhà nước Trung Quốc trong biển Đông hay không”.

Chính sách đó của Nhà nước Trung Quốc là gì? Câu trả lời không khó: khi tự vạch ra một cách khơi khơi “đường lưỡi bò” chỉ bằng luận cứ duy nhất rằng đây là chủ quyền lịch sử của mình mà không chỉ ra được con đường đó nằm trong khuôn khổ các tọa độ nào, y hệt như cách đây hai mươi mấy thế kỷ khi Tần Thủy Hoàng đánh bại thiên hạ, chiếm lĩnh bốn phương, tự cho xây Vạn lý trường thành thách đố “ai ngon nhào vô”, nhà nước ấy chỉ nhằm chiếm đoạt và khai thác tài nguyên nằm trong biên cương mới, tự cấp đó!

Theo Nhân Dân Nhật Báo ngày 9-5-2012, Phó thủ tướng Lý Khắc Cường đã mô tả nhiệm vụ của giàn khoan dầu khí hải dương 981 này là “đóng góp vào việc bảo tồn lợi ích của đất nước trong lĩnh vực tài nguyên biển, cải thiện an ninh năng lượng của đất nước”. Nhiệm vụ cụ thể được giao cho giàn khoan này là phải làm sao khai thác được 500.000 thùng dầu/ngày vào năm 2015 và 1 triệu thùng/ngày vào năm 2020 trong những vùng nước sâu của biển Đông vốn vượt quá khả năng kỹ thuật của các nước có chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước ấy.

Thị uy cho hành động “tiên hạ thủ vi cường” và “hạ thủ bất hoàn” này là những hành vi lấn át, cưỡng đoạt... thậm chí ở những địa điểm mà Wall Street Journal xác định là “sát bờ biển các nước này trong vòng 70 hải lý”, như đã thấy qua vụ CNOOC tự cho phép gọi thầu chín lô dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng trước ngay sát bên đảo Phú Quý trong thách đố “làm gì nhau được thì làm!”!

Một khi “lợi ích quốc gia” của nhà nước và lợi ích riêng tư của Tập đoàn CNOOC là một thì Tập đoàn CNOOC kéo giàn khoan tới đâu, chính là kéo quốc kỳ Trung Quốc tới đó cắm! Mọi ý đồ nay đã rõ như ban ngày, không thể mơ hồ được nữa! Bởi thế, ASEAN có nhất trí COC với nhau xin cứ việc, còn Trung Quốc thì khi nào tiện sẽ nói chuyện! Với Bắc Kinh, COC sao sánh bằng CNOOC! 

Cuộc tranh chấp để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Trước hết chúng ta biết đến những lời nói đanh thép từ bên ngoại giao Việt Nam:

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải ngày 03/5/2014 của Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng giàn khoan HD-981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông từ ngày 02/5 đến 15/8/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
Vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD-981 nêu trong thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý.Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối.
Cũng theo thông tin có liên quan thì huyện Hoàng Sa, nơi trục tiếp bị Trung Quốc xâm phạm cũng thay đổi chủ tịch huyện khi ông Đặng Công Ngữ được nghỉ chế độ, ông Võ Công Chánh được lên thay vào ngày 5/5 !

Việt Nam tàu Cảnh sát biển đang cố gắng xâm nhập vào quần đảo Hoàng Sa bao vây giàn khoan dầu 981, một số lượng lớn các cuộc đối đầu tàu trong đó phía Việt Nam thường xuyên xông vào vùng 4 hải lý bên ngoài giàn khoan. Bây giờ một số lượng lớn cảnh sát TQ được triển khai để bảo vệ ! 


Bản đồ nơi xảy ra vi phạm của Trung QUốc bên vùng đặc quyền của ta ở phía nam đảo Tri Tôn 


Âm mưu chính trị trong nội bộ Trung Quốc ???


Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng vấn đề Giàn khoan 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam là vấn đề mang tính thuần túy ngoại giao nước lớn và lợi ích cốt lõi nhưng theo tôi vấn đề không hẳn chỉ nằm ở đấy, nó còn có thể ấn chứa những thứ mang hàm nghĩa chính trị đối nội sâu sắc của nhà nước Trung Quốc mà ở đây chính là nói về Chu Vĩnh Khang, Tưởng Khiết Mẫn.[1]

Như chúng ta đã biết Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch đả hổ nhằm chống lại tham nhũng mà ở đây chính là tham nhũng gay gắt trong nội bộ ngành dầu khí Trung Quốc, ngày 1/9/2013, Tưởng Khiết Mẫn, người có liên quan mật thiết đến các hoạt động của PetroChina, Sinopec, CNOOC đã phải chịu điều tra gay gát. Chu Vĩnh Khan, người được biết đến là một chính trị gia từng đứng đầu ngành An Ninh TQ nhưng ít ai biết rằng ông ta chính là người đầy quyền lực trong ngành dầu khí TQ. Những thành tích mà ông ta đạt được trên lĩnh vuejc dầu khí chính là chính tích sáng giá nhất của ông ta. Vì vậy, hoạt động điều tra chống lại Chu Vĩnh Khang lại một lần nữa không thể thoát khỏi dầu khí Trung QUốc mà CNOOC là một bộ phận không thể tách rời. Vì vậy theo như tôi dự đoán, việc kéo giàn khoan tiếp cận Hoàng Sa lúc này có thể được giải thích dưới nhiều nguyên nhân khác nhau:

+ Hành động của các chân rết của Chu Vĩnh Khang Tưởng Khiết Mẫn để tạo chính danh cho họ trong con mắt người dân, cũng là thể hiện "cố gắng cuối cùng" vì theo như chúng ta được biết việc xây dựng giàn khoan nằm hoàn tào trong thời gian Tưởng Khiết Mẫn tại vị, uy tín của giàn khoan có thể cứu vớt uy tín của vòng tròn tham nhũng ấy.

+ Hành động trên cũng có thể là hành động của ban lãnh đạo mới của ủy ban giám sát tài sản nhà nước Trung Quốc nhằm khôi phục được uy tín của ủy ban cũng như những tổng công ty trực thuộc (trong đó có CNOOC) trước con mắt nhân dân Trung Quốc, vốn đã trở lên tồi tệ khi được ví là một ổ sâu bọ cấp quốc gia .

Trung Quốc trả thù ???

Thật đáng ngạc nhiên là trong khi tin Tàu Việt Nam ngăn chặn tàu Trung Quốc được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất thì thông tin về những bức ảnh Việt Nam xây dựng quân đảo Trường Sa cũng là vấn đề được quan tâm thứ 2 theo như Hoàn Cầu thời báo Quân Sự xếp hạng. Vậy có lẽ hành động leo thang của Trung Quốc ở khu vực chủ quyền của chúng ta đơn thuần chỉ là hành động của chính quyền Trung Quốc nhằm trả đũa hành động xây dựng rầm rộ của chúng ta trong thời gian qua (mà chúng ta đã thấy qua những bài viết của bác Thiềm Thừ).

Những bức ảnh xây dựng trên, có tấm được chụp từ khá lâu, có tấm mới được chụp, nhưng tất thảy đã khiến cho người Trung Quốc vô cùng quan tâm, có lẽ nếu không có sự kiện 981 Tri Tôn thì "cộng đồng mạng" Trung Quốc chẳng chửi hành vi quốc sỉ của chính quyền họ =))












Kết luận
Dù là lí do nào đi chăng nữa , cả đối ngoại lẫn đối nội , việc giàn khoan 981 và sự kiện 981-Tri Tôn xâm phạm trực tiếp chủ quyền đặc quyền kinh tế của Việt Nam luôn mang tham vọng lớn với nhiều mục đích , tuy nhiên , hành động của chúng ta -Việt Nam trong trường hợp này là hoàn toàn hợp lí và đúng đắn khi tuyên bố báo chí , hành động ngăn chặn thực tế , thậm chí cử cả tàu Cảnh Sát Biển hiện đại nhất khu vực ra để ngăn chặn !



Tàu đã xuất kích Theo như những nguồn tin mà tôi hóng hớt được thì tàu vẫn tiếp tục bám trụ tại khu vực này và liên tục tăng cường , thậm chí là điều cả tàu cảnh sát biển chính thức tiếp cận thay vì chỉ là những con tàu " dân sự " khác vốn ở đây từ đầu sự việc . Trung Quốc đã phải hoảng hốt thiết lập vùng cầm bay nhỏ 4 hải lí ,điều những vũ khí hiện đại nhất trong đội "dân sự -bán quân sự " ra để bảo vệ giàn khoan dầu trước những máy bay mới và hiện đại của CSB Việt Nam anh hùng!

13 nhận xét:

  1. - "Lòng tin chiến lược" đang bị thử thách;

    - Sử dụng vũ lực sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn hàng hải điều đó sẽ bị quốc tế lên án nhưng nếu không được thì phải chiến thôi;

    - Việt Nam bây giờ và hết sức khẩn trương là vừa ngoại giao không chỉ nói chuyện với Khựa mà còn đề nghị Liên hiệp quốc, bạn bè quốc tế, các nước lớn lên tiếng, tạo dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam. Hai là cán bộ, chiến sỹ hải quân, CSB, Kiểm ngư cần ngăn cản, khuấy nhiễu, phá rối đội hình của chúng, biện pháp này Việt Nam có thể chỉ cầm cự được thời gian đầu vì thiếu phương tiện và thiết bị, huy động hết, tập trung vào đó thì Trường Sa sẽ nguy.

    - Các cơ quan, tổ chức và người dân cần biểu thị tinh thần đoàn kết bên chính phủ, phản đối chính quyền Trung Quốc như mít tinh, biểu tình ...chú ý là đứng lợi dụng để chống chế độ nhé, chuyện đó thì chẳng giúp ích gì mà còn làm rối tình hình, lại bị kẻ thù lợi dụng "chia để trị" thì khốn.

    - Biện pháp cuối cùng sử dụng tàu ngầm mini hoặc thiên thạch nhắm đúng tọa độ và ...

    Phải thừa nhận Trung Quốc có sở trường lợi dụng, nắm tình hình rất tốt trong lúc quốc tế chú ý Ucraina, Mỹ xoay trục nhưng ổ bi chưa trơn tru, Nga lo đối phó Mỹ và NaTo; tình hình Việt Nam sắp bầu cử, nhiều thành viên chính phủ đang chuẩn bị hạ cánh; kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn, chưa phục hồi, thất nghiệp tăng, thu nhập bâp bệnh, gặp phải mấy ông chính quyền thiếu mẫn cạn "đường cong mềm mại", "biển số xe sang bằng tất cả là truyền thống của ngành", "CSGT đánh võng là dùng nghiệp vụ", "vụ 100 USD ở tiệm vàng, ăn không xong, nuốt không trôi vì không cho bảo kê", nông dân bắt, đốt phá nhà cán bộ ở Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, dân lao động Trung Quốc lập làng, lập gia ở một số địa phương ... lòng dân đang mang dấu hỏi về "lòng tin chiến lược".

    Nhưng hơn lúc nào hết Việt Nam phải tự lực tự cường thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Mấy câu đầu đọc coi bộ hay. Xuống mấy câu sau coi bộ trớt quớt, chẳng ăn nhập gì và có phần viễn tưởng !!

    Biểu tình, mít sting cho mấy con rệp chui vô làm ổ hả ??!! Lo ngoài biển muốn hụt hơi giờ phải chọi trên bờ nữa à ?

    Tàu ngầm mini lấy đâu ra hả bác ? Lấy của cụ Phan hay của chú Hòa ? Hiện nay VN ta chưa thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với Ngọc Hoàng nên củng không thể mượn thiên thạch.

    Nguyên vế dưới chẳng ăn nhập gì với tình tình hiện nay.

    Trả lờiXóa
  3. gian khoan có 4 trụ mỗi trụ phải sâu hàng trăm mét làm bằng thép. Trông nó lênh khênh nhưng chịu nổi gió bão cấp 12 đấy.
    Tôi xem 1 chương trình khoa học thấy kết cấu này là công nghệ của người Mỹ làm giàn khoan chống bão ở vùng vịnh. Tàu húc cũng không ăn thua đâu.
    Nếu muốn đánh chìm nó cần 1 lính đặc công gài mìn, hoặc dùng tàu ngầm Mini không người lái chở 1 tấn thuốc nổ đâm vào phá 1 trụ thôi thì giàn khoan sẽ bị nghiên đổ xuống biển, tuy không chìm do còn 3 trụ phao nhưng chỉ còn nước đưa tàu ra kéo về thôi.

    Trả lờiXóa
  4. @ Hung ha

    - Về biểu tình thì xin đọc kỹ phần bôi đậm đi bác;

    - Tàu ngầm, thiên thạch thì bác tự tìm hiểu trong topic này có thông tin đấy (trang giữa). Cái này thí dụ cho vui thôi chứ dùng nó thì coi như sẽ chiến rồi, trừ trường hợp ở ngoài biển quốc tế bay vô.

    - Theo em thì Trung Quốc muốn kiểm chứng sự đoàn kết của Asean; Mỹ xoay trục châu á và khả năng của Nga, Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông. Với Việt Nam nói gì thì nói, dù tình hình trong nước có khó khăn, bất cập, hạn chế nhưng đụng đến chủ quyền, lãnh thổ thì đừng đùa, vấn đề là phải có biện pháp "Kiên quyết nhưng khôn khéo".

    Trả lờiXóa
  5. sáng nay thì theo 1 bạn có người quen làm bên HQ vùng 3 thì êm rồi
    theo 1 học giả Lý Lệnh Hoa của TQ(em dùng google dịch)
    " World Wide Web " và " Global Times " tinh tế di chuyển(2014-05-06 21:39:18)
    [ IMG]
    Sau 4 giờ chiều ngày hôm nay, "Global Times" phóng viên gọi điện và hỏi quan điểm của tác giả về tình hình tại Việt Nam trong quần đảo Hoàng Sa , và nói với tôi , "Global Times" hôm nay trong vấn đề này , cũng đề cập đến Malaysia, Philippines và Indonesia nước gần đây ở miền Nam Trung Quốc tình hình biển . Tác giả thẳng thắn với các phóng viên về quan điểm của mình . Tôi nói: Trung Quốc là một bên ký kết năm 1982 "Công ước của Liên Hợp Quốc " phải phù hợp với "Công ước" quy định tại Mục 74 và 83 làm việc, tôn trọng các quốc gia ven biển xung quanh vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đề xuất . Về nội dung của lĩnh vực này trong một bài đăng blog gần đây , tôi đã , hy vọng sẽ có một cái nhìn , và bạn muốn để có thể duy trì liên lạc thường xuyên với các phóng viên đồng chí và trao đổi . Các phóng viên bày tỏ nguyện vọng tiếp tục trao đổi.


    Sau đó, mở " Global Times ", xem tiêu đề biểu ngữ của phiên bản của 14 "Đánh giá quốc tế " trên biên tập : " Việt Nam phản đối trong quần đảo Tây Sa , Trung Quốc nên chế giễu , " một văn bản. Điều bắt đầu : CNOOC " dầu ngoài khơi 981 " giàn khoan gần đây ở Trung Quốc vùng biển quần đảo Hoàng Sa , đã được can thiệp nghiêm trọng với vấn đề Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng công bố một tuyên bố "lên án " hành động của Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không bao giờ trong cuộc biểu tình Việt Nam , quấy rối trước khi rút lui . Điểm nổi bật trong phiên bản 16 có một vài phóng viên viết về chính phủ Việt Nam cho biết xâm nhập chủ quyền, học giả Trung Quốc cho rằng, sự phát triển của báo cáo bài viết sắp xảy ra.


    Phù hợp với thực hành thông thường nhất quán, World Wide Web cho hàng đầu này Times đánh giá " các cuộc biểu tình Việt Nam trong quần đảo Tây Sa , Trung Quốc nên chế giễu , " là trong ý kiến ​​của mình trên bài viết đầu tiên như được xuất bản . Kể từ buổi sáng tôi đã không nhìn thấy mạng , vì vậy tôi không biết liệu buổi sáng công bố trực tuyến . Tuy nhiên , đến 20:00 tối nay sau khi nhìn thấy báo cáo về World Wide Web chỉ " Global Times " nhận xét phiên bản 15 , công bố một bài bình luận : " Thanh niên Trung Quốc thực hiện Internet là rất xa là ngây thơ . " Cũng vào buổi tối trong khi xem các mạng khác của Trung Quốc không được đề cập điều Offshore Oil 981 " giàn khoan .

    Trả lờiXóa
  6. Nghe lỏm được vậy, chẳng biết có thực hiện chiến thuật này hay không.

    Có thể tuyên bố tập trận hải quân tại khu vực dự kiến giàn của tàu đi qua. Sau đó HQ thả thủy lôi hay shit gì đó cũng được.

    Cái giàn này khủng lắm, không biết đánh 1 quả đối hạm có hạ được nó không. Vác tàu mình ra cản tàu nó, riêng cái giàn của nó tới 30.000 tấn, nặng hơn tổng trọng lượng toàn bộ các tàu của VN bao vây nó. Cứ hình dung nhưng mang mấy con sedan ra húc 1 thằng xe ben.

    Dù sao thì thủy lôi cũng có cái hay, vừa có khả năng răn đe, vừa đỡ mang tiếng hung hăng như vũ khí khác vì nó mang tính phòng ngừa, lại tạo được tâm lý lo lắng cho đối phương về độ mờ của thông tin.

    Chẳng cần thả kín cả khu vực, có khi chỉ 1 quả cũng tạo được sự hoang mang rồi.

    Những lúc thế này mới thấy mình thân cô thế cô.

    Trả lờiXóa
  7. Thông báo “Họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông”

    BỘ NGOẠI GIAO
    Vụ Thông tin Báo chí
    ---------------

    Kính gửi: - Các cơ quan báo chí Việt Nam
    - Văn phòng các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội
    - Các cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam

    Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao trân trọng kính mời đại diện các cơ quan báo chí tham dự “Họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông”
    Thời gian: 16h00 ngày 7/5/2014.
    Địa điểm: Nhà khách Chính phủ, 12 Ngô Quyền, Hà Nội.
    Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao trân trọng kính mời các Các cơ quan báo chí có quan tâm đăng ký tham dự với Phòng Phóng viên trước 10h00 ngày 7/5/2014:
    Điện thoại: 04.37993103; 04.37992259.
    Fax: 04.38234137.
    Email: tuyentruyenbc (a) gmail.com.

    Xin chân thành cảm ơn./.
    http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/tcbc/ns140507013624

    Trả lờiXóa
  8. uyênlinh11:58 7/5/14

    ĐÂY LÀ Ý NGHĨA HÀNH ĐỘNG CỦA 16 CHỮ VÀNG+4 TỐT MÀ TQ DÀNH CHO VN.TÌNH HÌNH NÀY NẾU 2 BÊN O KỀM CHẾ ĐỂ CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT THÍCH ĐÁNG CHẮC SẺ DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta ko sợ chiến tranh, nhưng chiến tranh khổ lắm, mấy bữa rày bà con nông dân ko bán được xoài, dưa, thanh long vì những cái đó chỉ dân tàu ăn mạnh thôi. Hy vọng CP sẽ có đủ sáng suốt vừa giữ được chủ quyền vừa ko ảnh hưởng đến bà con. Chúng ta nên ủng hộ CP

      Xóa
  9. Chẳng có cái lí do nào là thiết thực được đưa ra cho cái việc làm sai trái này của trung quốc cả.Trung quốc không chỉ ngang ngược mà họ còn vô cùng mưu mô và xảo quyệt,Chúng ta cần phải thấy được rằng với những gì mà chính quyền trung quốc đang làm trong thời gian qua thì có thể thấy được tham vọng bành trướng biển đông của họ lớn như thế nào.Nhưng chẳng bao giờ cái tham vọng đó đạt được kết quả cả.Chủ quyền của VIệt nam là bất khả xâm phạm.Hoàng sa và trường sa là của VIệt nam.

    Trả lờiXóa
  10. Chúng ta không thể chấp nhận được những hành động của phía Trung Quốc khi xây dựng một giàn khoan như vậy. Chúng lợi dụng khoa học kĩ thuật tiến tiến của mình để xây dựng một giàn khoan hiện đại có thể hút được lượng dầu lớn để phục vụ lợi ích của chúng nhưng lượng dầu đó không thuộc chủ quyền của Trung Quốc mà đó thuộc về chủ quyền của Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á, hành động đó của Trung Quốc chẳng khác nào là ăn cắp cả

    Trả lờiXóa
  11. Với việc Vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD-981 nêu trong thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý. Đó là điều không thể chấp nhận được khi mà như thế chính là vi phạm vào chủ quyền của Việt Nam, và chắc chắn rồi chúng ta sẽ không thể để điều đó tiếp tục tiếp diễn được

    Trả lờiXóa
  12. Việc Trung Quốc đưa dàn khoan vào khai thác và thăm dò tại vùng biển thuộc chủ quyền cũng như đaực quyền kinh tế của Việt Nam không đơn thuần đó chỉ là khai thác mà nó còn nằm trong chính sách mà Bắc Kinh muốn áp dụng trên Biển Đông, mà trực tiếp trên vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc đưa giàn khoan vào là có mục đích chính trị và thăm dò động thái cũng như phản ứng của Việt Nam mà thôi. Chúng quá là nham hiểm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog