Chia sẻ

Tre Làng

Tân Hoa Xã: TRUNG QUỐC CHUẨN BỊ DƯ LUẬN ĐỂ HÀNH ĐỘNG CHẾ ÁP VIỆT NAM?

Tân Hoa Xã: Trung Quốc chuẩn bị dư luận để hành động chế áp Việt Nam?!

HỒNG THỦY

(GDVN) - Oanh tạc cơ, khu trục hạm tên lửa uy hiếp Việt Nam không xong, Trung Quốc phải sử dụng đến đội quân hỏa lực mồm, bồi bút để gây sức ép.

Chu Vĩnh Sinh.

Thông tấn xã Đài Loan ngày 11/6 đưa tin, hôm 9/6 Bắc Kinh đưa vụ giàn khoan 981 ra Liên Hợp Quốc (vu cáo trắng trợn Việt Nam), giới học giả Trung Quốc bình luận, động thái này không có nghĩa là Bắc Kinh đã thay đổi lập trường chống quốc tế hóa Biển Đông, mà chỉ nhằm "tăng cường căn cứ đạo đức, chuẩn bị dư luận" cho những hành động tiếp theo.

Tân Hoa Xã dẫn lời Chu Vĩnh Sinh, giáo sư quan hệ quốc tế học viện Ngoại giao Trung Quốc nói rằng thông báo (vu cáo Việt Nam) với Liên Hợp Quốc là hành động nhằm chuẩn bị dư luận để Bắc Kinh từ nay có thể sử dụng "các biện pháp chế áp cần thiết để ngăn chặn Việt Nam xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế, phá hoại hòa bình và tự do trên các vùng biển"?!

Đúng là thái độ vừa ăn cướp lại vừa la làng! Chính Trung Quốc là kẻ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà họ là thành viên ký kết, nay lại cậy thế nước lớn, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an để bắt nạt láng giềng, họ nghĩ cộng đồng quốc tế sẽ ngồi yên để Bắc Kinh giật dây, thao túng?

Chu Vĩnh Sinh tiếp tục luận điệu bịp bợm, đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen thường thấy của Bộ Ngoại giao và truyền thông nhà nước Trung Quốc khi cố tình tráo bản chất vụ giàn khoan 981 xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành "tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa", nơi đã bị Bắc Kinh xâm lược và chiếm đóng trái phép, dễ bề lớn tiếng lấp liếm phủ nhận tranh chấp.

Trương Tiểu An, một cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc lên tiếng ngụy biện thêm, "quốc tế hóa Biển Đông" và "nói rõ lập trường về Biển Đông với cộng đồng quốc tế" là 2 chuyện khác nhau, bởi vế thứ nhất sẽ khiến bên thứ 3 cân thiệp, còn cái gọi là "nói rõ lập trường" thì không để bên thứ 3 can thiệp?!

Theo Tân Hoa Xã, giới ngoại giao Trung Quốc "lo ngại" rằng nếu Bắc Kinh không sử dụng các tổ chức quốc tế để "nói rõ lập trường" vụ giàn khoan 981 thì rất có khả năng rơi vào thế bị động về mặt ngoại giao. Phải chăng dùng oanh tạc cơ, khu trục hạm tên lửa uy hiếp Việt Nam không xong, Trung Quốc phải sử dụng đến đội quân hỏa lực mồm, bồi bút để gây sức ép với láng giềng bằng những lời hăm dọa?

Tuyên bố của Chu Vĩnh Sinh được Tân Hoa Xã đăng tải phải chăng tiếp tục là một lời hăm dọa Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang xem xét các biện pháp pháp lý? Cách hành xử cá lớn nuốt cá bé, cả vú lấp miệng em của Bắc Kinh với láng giềng đã quá quen thuộc, nhưng không dễ qua mắt dư luận khu vực và quốc tế, họ chỉ có thể lòe bịp được một bộ phận người dân Trung Quốc lương thiện, cả tin và bị bộ máy tuyên truyền nhồi nhét, lừa phỉnh mà thôi!

22 nhận xét:

  1. Tôi nghĩ cứ đưa ra tòa án quốc tế là ưu tiên hàng đầu, còn tranh luận thì chúng ta cũng phải làm nhưng chúng ta cần phải ưu tiên kiện trung quốc trước tránh mất thì giờ. Trung Quốc còn đang vu khống ta ở Đại Hội Đồng LHQ nữa kia. Chúng ta cần phải kiện gấp thôi chúng ta là nước nhỏ thì chúng ta hãy dựa vào công lý của thế giới trước đi đã, nếu mà vẫn không được thì chúng ta sẽ có những kế sách khác

    Trả lờiXóa
  2. Có thể thấy rằng, Biển Đông đã bị quốc tế hóa hoàn toàn. Vấn đề ở đây không phải do Việt Nam, do Philippines, hay một quốc gia nhỏ bé nào, mà do chính sự ngang ngược, bá quyền của Trung Quốc. Điều đáng chú ý hơn, mâu thuẫn chủ yếu ở đây vẫn là kế hoạch chuyển trục của Mỹ và tham vọng về giấc mơ Trung Hoa của Trung Quốc. Nếu không có cái giấc mơ ấy của Trung Quốc, thì chưa chắc Mỹ đã phải chuyển trục gấp rút và chưa chắc có chuyện biển Đông như thế này

    Trả lờiXóa
  3. trung quốc là nước giàu cho nên họ có thể thuê những bồi bút để bịa đặt lắm điều.Chúng ta hay cảnh giác và sớm trưng những bằng chứng thật thuyết phục về chủ quyền biển ,đảo của Ta cho thế giới biết trên các phương tiện truyền thông và rất mong kiều bào Ta bất cứ ở nước nào hãy lên tiếng dùm,thì sẽ không có ai có thể biện hộ cho trung quốc được có như thế chúng ta mới đảm bảo sự thắng lợi hoàn toàn của chúng ta trên bình diện ngoại giao

    Trả lờiXóa
  4. Không kiện lúc này mà cứ để thế thì trung quốc củng cố đủ chứng cứ (dù là chứng cứ đểu) rồi mới kiện thì thế giới đã ngấm cái chứng cứ đểu của nó cả rồi, lúc đó cãi nhau cũng khó. Cái nguy nhất là cái thất thiệt đó lại lừa bịp được nhân dân trung quốc của chính quyền trung quốc, chúng ta kiện trung quốc thì chúng ta cũng cần phải làm cho người dân trung quốc hiểu rõ về chính quyền của họ, có như thế thì mới đảm bảo được sau này trung quốc sẽ không còn những hành động vu khống kiểu thế này nữa

    Trả lờiXóa
  5. Mình cũng nhất trí với ý kiến của các bạn về việc kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế. Nhưng muốn làm bất cứ việc gì phải nghiên cứu thật kỹ, đầy đủ chứng cứ và thời điểm thích hợp mới kiện Trung Quốc được. Nóng giận quá thì hư hỏng hết. Dân gian có câu "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại". Tôi nghĩ Nhà nước chúng ta không phải không muốn kiện, mà vì Nhà nước của chúng ta đang đợi thời cơ chín mùi mới phản công. Đó là chân lý mà bao đời ông cha ta đã đúc kết và Nhà nước của chúng ta đang thực hiện tốt chân lý đó

    Trả lờiXóa
  6. "dĩ bất biến, ứng vạn biến", không phải Việt Nam ta không muốn kiện mà là đang chờ thời cơ chín muồi, nếu trung quốc không chịu hầu tòa thì điều đó chứng tỏ trung quốc rất sợ công lí, và như vây vô tình khiến trung quốc mất mặt và làm giảm uy tín trên trường quốc tế, và chúng ta cũng nên tính toán đến việc trung quốc chi tiền để đi đêm với các nước khác đặc biệt là vấn đề Ucraina hiện nay. Tôi tin chân lí mãi mãi chiến thắng nhưng muốn chiến thắng thì cần phải có cái đầu khôn khéo

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ còn cách là đưa sự kiện Biển Đông ra toà án quốc tế thôi chứ còn cách nào được nữa đâu, tuyên truyền, ngoại giao... đủ cả mà thằng Trung Quốc nó vẫn cứng đầu quá. Còn nó nói gì thì kệ nó, mình không sai gì thì mình chẳng sợ gì cả. Việt Nam cần khôn khéo hơn, không nên mắc lừa Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh20:56 11/6/14

    TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh21:00 11/6/14

    TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  10. Sử dụng mọi biện pháp từ dân sự đến quân sự để áp chế, đe dọa lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang thực thi công lý trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như những ngư dân ngoan cường quyết tâm bám biển để đòi lại ngư trường truyền thống mà do ông cha ta để lại, họ đã khai thác trên những ngư trường này hàng nghìn đời nay. Nhưng Trung Quốc đang thất bại trong việc trấn áp ấy và hiện tại Trung Quốc đang chuyển hướng chuẩn bị dư luận để tiếp tục đối đầu với Việt Nam, nhưng chắc chắn Trung Quốc sẽ thất bại tại lĩnh vực này.

    Trả lờiXóa
  11. Trung Quốc chuẩn bị dư luận để hành động chế áp Việt Nam?!..đó rất có thể có thể xẩy ra ..vơi nhứng thủ đoạn vô cùng thâm độc thì không có gì là không thể cả...cả cái chuyện ngang nhiên đem quan đội đi xâm chiêm nó còn làm được thì những việc này thì có gì phải nghĩ

    Trả lờiXóa
  12. trung quốc là cái quốc gia ma không khi nào thôi ý đinh chiếm lấy biến đông cho riêng mình vậy để chiếm lấy nó thì nó bắt buộc phải làm nhụt được ý chí của những quốc gia láng giềng nhỏ bé hơn mình hàng chục lần vậy việt nam tất nhiên là cái gai trong mắt của trung quốc

    Trả lờiXóa
  13. Oanh tạc cơ, khu trục hạm tên lửa uy hiếp Việt Nam không xong, Trung Quốc phải sử dụng đến đội quân hỏa lực mồm, bồi bút để gây sức ép. việt nam ta kiên cường và có thừa khí chất để chông lại sự bành trướng của trung quốc ...họ thừa biết điều đó nên tất nhiên họ phải nghĩ ra những chiêu trò khốn nạn nhất để làm bại ý chí của chúng ta

    Trả lờiXóa
  14. trung quốc xưa nay vốn dĩ là cái kẻ chỉ biết cậy lớn ức hiếp kẻ yếu mà thôi đó là cái bài học đã được đúc kết qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta..không ai không biết trung quốc là những kẻ thâm nho như thế nào nên vấn đề của chúng ta phải thực sự tỉnh táo và khôn ngoan không được rơi vào bẫy của kẻ thù

    Trả lờiXóa
  15. hôm 9/6 Bắc Kinh đưa vụ giàn khoan 981 ra Liên Hợp Quốc (vu cáo trắng trợn Việt Nam) đúng là vừa ăn cắp vừa la làng đây mà chó má không thể nào có thể chịu được bản chất của nó chó thì mãi mãi chỉ là những con chó gắp lửa bỏ tay người mà thôi

    Trả lờiXóa
  16. các biện pháp chế áp cần thiết để ngăn chặn Việt Nam xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế, phá hoại hòa bình và tự do trên các vùng biển"?! bằng cách kiện việt nam ta ra quốc tế thì đúng là chó má và thâm đọc vô cùng đây mà ..vừa là kẻ đi xâm chiếm vừa lại là kẻ đi kiện kẻ mà chính mình đi đã đi xâm chiếm

    Trả lờiXóa
  17. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà họ là thành viên ký kết, nay lại cậy thế nước lớn, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an để bắt nạt láng giềng, họ nghĩ cộng đồng quốc tế sẽ ngồi yên để Bắc Kinh giật dây, thao túng?,,trung quốc không xứng đáng là cường quốc và là thành viên có trách nhiệm ở liên hợp quốc là kẻ có nghĩa vụ bảo vệ mà lại chính mình đi ăn cướp thì đúng là nực cười thay

    Trả lờiXóa
  18. vừa ăn cướp vừa la làng cái đức tình đó dường như nó đã thấm vào máu vào gen của cái bọn trung quốc của dân tộc đại hán bành trướng hàng ngàn năm qua ùi thì phải đúng là chó má quá mà...thật sự không thể nào có thể nào có thể chấp nhận được ...

    Trả lờiXóa
  19. giới ngoại giao Trung Quốc "lo ngại" rằng nếu Bắc Kinh không sử dụng các tổ chức quốc tế để "nói rõ lập trường" vụ giàn khoan 981 thì rất có khả năng rơi vào thế bị động về mặt ngoại giao. haha cho dù bọn chúng có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa thì thế giới cũng biết hết bản chất sư việc của nó ùi có dùng cũng chỉ là lấy vải thưa che mắt thánh mà thôi

    Trả lờiXóa
  20. đảng và nhà nước ta đang đi rất đúng đường và trên phương pháp đối trọi với trung quốc vừa kiên quyết vừa khôn khéo vừa cứng rắn bằng tất cả các biên pháp ngoại giao và quốc tế chúng ta đang nắm trong tay thế mạnh về sự ủng hộ của bạn bè quốc tế là rất lớn

    Trả lờiXóa
  21. Việt Nam đang xem xét các biện pháp pháp lý đó là điều bắt buộc và không còn cách nào khác để cho trung quốc biết thế nào là một quốc gia tuy nhỏ bé nhưng có chủ quyền và kiên cường ...đừng có cậy nước lớn mà thích làm gì thì làm đò chó má hèn hạ

    Trả lờiXóa
  22. trung quốc sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình đẫ gây ra cho việt nam đó là điều không thể nào tránh khỏi sự cô lập của bạn bè thế giới khi đó cái giá phải trả là vô cùng lớn...khi đó thì cái hình ảnh đẹp đẽ mà trung quốc cố gây dựng sẽ tan thành mây khói

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog