Chia sẻ

Tre Làng

CƠ QUAN NÀO QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ?

Cơ quan nào quan trọng nhất đối với Phụ nữ Việt Nam???

Có hai câu trả lời:

- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Cơ quan…sinh dục của phụ nữ Việt Nam.

Về cơ bản, cả hai câu trả lời trên đều…đúng.

- Chức năng có những điểm tương đồng nhất định : Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Một năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần được rót vào cả trăm tỷ đồng ngân sách – Một năm Cơ quan "KIA" của phụ nữ Việt Nam cũng cần được rót vào cả trăm tỷ… tinh binh. Điểm tương đồng nhất định là rất hiếm trong số đó… nên người.

- Địa điểm ưa thích để đặt Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam là… 69 phố Hàng Chuối (Hà Nội). Cơ quan “KIA” cũng có… điểm tương đồng nhất định.

- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có ngày sinh nhật là 20/10, Cơ quan “KIA” có ngày sinh nhật…đương nhiên trùng với ngày sinh nhật của người phụ nữ.

Vậy món quà xứng tầm nhất dành cho ngày Phụ nữ Việt Nam – ngày sinh nhật của “Cơ quan quan trọng nhất đối với Phụ nữ Việt Nam” là gì? 

Tất cả chúng ta nên tự ĐỌC – HIỂU và chuẩn bị QUÀ.

Chúc mừng ngày 20/10 tất cả các chị em phụ nữ… và cũng chúc mừng ngày sinh nhật “Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ” sinh nhật hôm nay…

Nguồn: Nguyễn Minh

P/s: Có bạn bổ sung: Tối xếp hình cũng 69 Hàng chuối!

10 nhận xét:

  1. ha ha, t/g tài liên hệ thật.

    Trả lờiXóa
  2. mình tưởng mấy bạn dư lợn viên đấy hay chửi những đứa "chửi đảng" chứ, sao bạn việt nam dân chủ kia lại phịa ra việc dư lợn viên "chửi đảng" nhỉ, hay là bạn ý tức mấy cái bọn chửi bậy quá nên mắng nhầm người bảo vệ sự trong sạch của đảng đây, nếu không biết thì không có tội, mong bạn sớm vào đính chính lại những gì đã viết nha

    Trả lờiXóa
  3. về sự tương đồng mà thớt nói có sự chuẩn cho lắm thì phải, mình công nhận là 2 cái cơ quan ấy đều "Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ" thật, cái quyền lợi ấy thì không ai dám động vào rồi, nhưng vai trò "tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước" thì cái cơ quan kia làm sao mà thực hiện được chứ

    Trả lờiXóa
  4. mình thấy tác giả nói câu " Một năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần được rót vào cả trăm tỷ đồng ngân sách" chẳng liên quan gì đến việc "rất ít ...lên người" cả, không biết ý tác giả là gì, tiếc rót vào ngân sách để xây dựng đất nước chứ có phải là sinh ra người đâu, cũng không phải đầu tư riêng mỗi vào ngành giáo dục để đào tạo con người

    Trả lờiXóa
  5. ngày 20/10 là ngày phụ nữ nên rất trọng đại rồi, chúng ta làm sao sống mà thiếu những người phụ nữ của mình chứ, mẹ là phụ nữ đầu tiên và mãi mãi quan trọng rồi, cả năm cả đời mấy ai bày tỏ được tình yêu của mình đến với mẹ chứ, những ngày này ai bày tỏ được, làm mẹ vui thì là điều đáng ghen tị với nhiều người đấy, tôi cũng thế, rất khó để bày tỏ

    Trả lờiXóa
  6. công nhận ông nào viết bài này đúng là thánh bựa thật, ngày phụ nữ mà ông cứ như là ngày sinh sản việt nam vậy, khéo ai cũng như ông nói thì khéo ngày 20/10 là ngày sinh của quá nhiều công dân trong tương lai đấy, vào rồi còn rất nhiều ngày để làm ngày trọng đại ấy như 14/2, nô en, 20/11... ngày sinh phổ biến của trẻ em trong tương lai

    Trả lờiXóa
  7. @thi hien
    Người viết cũng hay người bình cũng giỏi

    Trả lờiXóa
  8. nguyễn đăng trừng08:58 20/10/14

    Nếu các bạn là công dân loại 1, các bạn khen clip này là hay,

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/10/khi-thu-tuong-tham-gia-chuong-trinh.html

    thì tôi hỏi các bạn có niềm tin vào tương lai của việt nam không? Về độc lập chủ quyền quốc gia VN? về lòng tin? về ổn định chính trị? về văn hóa lãnh đạo cấp cao?...ai là người có liêm sỉ? hay đất nước nầy đang tan hoang, lòng người riệu rã theo những vụ cháy hết khu kinh tế này đến khu công nghiệp khác? doanh nhân quận 12( do thằng chó đặng văn đức - chủ tịch quận bảo kê cho "Đặng huỳnh") thì chế tạo bom cho nổ banh xác nhân viên chơi, Lê thanh Hải đi công du Nhật Bản thì bị phía Nhật bỏ rơi cùng diễn viên Hài Việt Hương. Mẹ Việt Nam XHCN lai sanh ra những thằng hề XHCN phá nát Văn hóa Việt 4000 năm văn hiến. Con người XHCN đa số giỏi lắm cũng chỉ là "trí thức loại 3" mà thui:

    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/10/tri-thuc-loai-3.html

    Trả lờiXóa
  9. ngày phụ nữ Việt Nam, tặng hoa thế thì nhận nàm sao được ta, Phụ nữ là một nửa của thế giới, vì vậy phụ nữ luôn luôn quan trọng, không riêng hẳn cơ quan nào

    Trả lờiXóa
  10. Bó tay với bác Tre, trí tưởng tượng của bác quả là phong phú.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog