Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN CHÍ ĐỨC QUAY ĐẦU: VUI MỪNG VÌ HÀ NỘI BẮN PHÁO HOA

Khoai@

Thật bất ngờ, sau những tháng ngày đồng cùng đám zận zân chủ và sau một thời gian khá im hơi lặng tiếng, đêm qua, tại bờ Hồ, người dân đã thấy một Nguyễn Chí Đức (Đông Hải Long Vương) khác hẳn.

Cởi mở, vui vẻ cùng người dân Thủ Đô Hà Nội thưởng thức màn bắn pháo hoa kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô vào tối 10/10 là những gì người ta chứng kiến. Những phát biểu của Đức trước các bạn trẻ cho thấy một thái độ đúng mực, thẳng thắn và chân tình.

Sự hiện diện của Nguyễn Chí Đức có lẽ sẽ làm cho đám rận zân chủ không hài lòng sau khi cố gắng hô hào biểu tình vào đúng ngày 10/10.

Phải chăng Chí Đức đã phản tỉnh sau khi nhận ra mục đích bất lương của đám zân chủ giả cầy?

Hãy xem Chí Đức chia sẻ
Anh Nguyễn trí Đức: Nhìn đông đảo bà con đi chơi trong tối hôm nay là đủ biết, dĩ nhiên ý kiến khác...
YOUTUBE.COM

16 nhận xét:

  1. Đéo gì, thằng bên trên nặc danh àm đéo xóa?
    Tên con cặc gì mà dài dài như dái ngựa thế?

    Trả lờiXóa
  2. ĐÉO HIỂU THẰNG VIỆT NAM DÂN CHỦ - TẾN BỘ NÓI GÌ . MỀNH NGU QUÁ

    Trả lờiXóa
  3. nguyễn đăng trừng19:17 11/10/14

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/10/60-nam-giai-phong-cai-gi.html

    Bắn Pháo hoa là để ăn mừng kẻ chiến thắng chứ ai mừng người chiến bại trong ngày 10.10.2014, vậy nên thằng nào? phe nào còn luyến tiếc cái hiệp định chó má dzơ-ne-vơ 1954 "chia đôi đất nước" thì ắc hẳn chúng bây 100% là phe thân Pháp trong nhà nước "CH_XHCN_VN".
    http://www.tintuchangngayonline.com/2014/10/quan-he-viet-my-y-nghia-chinh-tri-cua_11.html

    Vì sao Lê Thanh Hải bí Thư tphcm gặp mặt Thủ tướng Nhật trong ngày 9.10.2014(kỷ niệm quân viễn chinh Nhật đánh bại Pháp ngày 10/10/2014- có sự tiếp tay của quân nổi dậy 1954), suy ra Hải không thân Pháp(hay đang tự diễn biến, tự chuyển hóa thân Nhật). Nếu Hải không thân Pháp thì phải tuân lệnh Liên Minh (VNDCTB+Mỹ+Nhật+Úc) mà vứt ngay cái HĐ 1954 vào đống rác XHCN, Vứt chủ thể Pháp vĩnh viển trên đất Việt kể từ đây, kể cả bóng ma thằng Trung Quốc(Giản tư Trung Pace) luôn nhé!

    http://www.tintuchangngayonline.com/2014/10/thu-tuong-vn-ung-ho-bo-con-dau-doanh.html

    người ta đã nhận xét “đèn cù” của tôi là, “Phải nói đây là một điểm rõ nét của Đèn Cù viết về bọn lãnh đạo cộng sản đấu đá nhau để làm tay sai cho ngoại bang; khi những thằng thân Tàu mạnh thế thì đàn áp những thằng thân Nga, khi những thằng thân Nga mạnh thì đàn áp phe thân Tàu. Nội dung của "Đèn Cù" có thể nói nó miêu tả cái bọn lãnh đạo cộng sản quay mòng mòng trong cái kiếp làm chó săn cho ngoại bang từ khởi thủy cho đến hiện nay”

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/10/nhung-han-che-cua-en-cu.html

    Trả lờiXóa
  4. @ Hung Pham Thanh,
    Chấp đéo gì bác?
    Thế loại Thần Kinh.

    Trả lờiXóa
  5. Việt Nam Dân chủ - Tiến bộ07:59 12/10/14

    chỉ có liên minh của nước Việt Nam dân chủ Tiến bộ + Mỹ + Nhật + Úc mới trị được cái bọn tạo phản(hội nghị thành đô 1990) này thôi!



    Chúng tôi nhất quán triệt để kêu gọi:


    1. Từ nay thằng nào con nào còn luyến tiếc cái hiệp định dzơ-ne-vơ 1954 thì ắc hẳn tụi bây 100% là phe thân Pháp(cộng hòa) rồi, làm tay sai cho Pháp trong cái nhà nước ngoại lai CH_XHCN_VN. Nước VNDCTB sẽ vứt cái HĐ chó má "chia đôi quốc gia VN" 1954 vào cái sọt rác XHCN.

    2. Khẩu hiệu của chúng tôi cho đến ngày toàn thắng là,


    "Độc lập - tự do - Dân chủ hay là chết";


    "Vứt nhà nước(ngoại lai) CH_XHCN_VN vào thùng rác XHCN".


    "Việt Nam Dân chủ Tiến bộ chính là trái tim Dân chủ một ngăn"...


    http://www.tintuchangngayonline.com/2014/10/thu-gian-cuoi-tuan-chet-chua-trong-ang.html



    Nước "Việt Nam Dân chủ là một thương hiệu tốt"


    http://www.tintuchangngayonline.com/2014/10/boi-thuc-voi-thoi-xau-nguoi-viet.html


    Bắn pháo hoa ngày 10.10.2014 là chào mừng "giải phóng thủ đô 2014" để chuẩn bị chào đón nước Việt Nam Dân chủ sắp ra đời...

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ hắn ta đã tỉnh ngộ chăng hay lại là 1 chiêu trò gì đó. Nhưng dù sao thì đó cũng là 1 việc tốt, bớt đi 1 tên biểu tình, bớt đi 1 tên chống phá trong thời điểm hiện tại. HI vọng những tên "rận chủ " khác cũng sẽ sớm tỉnh ngộ

    Trả lờiXóa
  7. Tôi cũng nghĩ giống các bạn thế, Nguyễn Chí Đức có thực sự thay đổi hay không thì chưa có thể khẳng định được đâu, có thể vào lúc đó thì anh ta gió chiều nào theo chiều đấy thôi, vì không có biểu tình và người dân đang háo hức xem pháo hoa, nếu anh ta đứng lên hô hào này nọ khác gì anh ta là sinh vật lạ và bản chất của rận chủ trong anh ta lộ rõ ra

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Chí Đức có thực sự hồi tâm chuyển ý hay không hay là gió chiều nào theo chiều đấy vậy, thử đặt trong trường hợp mà biểu tình xảy ra thì anh ta hô hào theo những nhà rận chủ hay không, phải thử trong nhiều trường hợp thì mới biết được chứ không thể đánh giá nhanh thế được

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Chí Đức nếu thực sự nhận ra đúng sai thì tốt nhưng chúng ta cũng đừng vội tin hoàn toàn vào con người này, những kẻ rận chủ thường hay diễn xuất lắm, có thể ở đây chúng phải làm thế nếu chúng thể hiện rõ bản chất của chúng ta khác gì bảo chúng là đi ngược lại với người dân

    Trả lờiXóa
  10. cho là tôi thì tôi cũng chẳng giám đứng giữa đám đông người dân đang háo hức xem bắn pháo hoa thế để đi hô hào chống bắn pháo hoa, làm thế khác gì là đi ngược lại với lòng dân, khác gì là tự bảo là mình là đang hại nước hại dân, Nguyễn Chí Đức chắc cũng thế thôi, ông ta cũng đủ trí khôn để nghĩ cơ mà, do đó đừng nên vội đánh giá con người này

    Trả lờiXóa
  11. Tôi nghĩ chưa nên nghĩ tốt cho con người này vôi, vì trong hoàn cảnh đấy chẳng ai ngu mà đứng lên hô hào biểu tình để ngăn chặn bắn pháo hoa đâu, vì lắm thế khác gì bảo mình là điên là đi ngược với lòng dân. Còn về bản chất của con người Nguyễn Chí Đức thì khó mà có thể nhận xét rõ ràng lắm, rận nó thế mà, lúc thế này lúc thế nọ, ai biết được tâm địa nó chứa cái gì cơ chứ

    Trả lờiXóa
  12. nguyễn đăng trừng14:55 12/10/14

    Căn cứ, làm bằng chứng là ngày 9.10.2014, bí thư tphcm Lê thanh Hải đang “tự chuyển hóa” đi “bán dâm” tới cầu viện lính Viễn chinh Nhật( đánh bại Pháp ở đông dương 1945) làm bàn đạp cho “quân nổi dậy” giải phóng thủ đô( 10.10.1954 – 10.10.2014 ), đọc link dưới:

    http://www.sggp.org.vn/vietnamvathegioi/2014/10/363544/

    Trả lờiXóa
  13. con người đâu phải ai cũng tốt mãi được, và cũng có nghĩa là không thể xấu mãi được, hôm nay nghĩ thế này, tin tưởng cái này, chắc chắn chân lý này, nhưng mai có thể sẽ khác, hôm nay ghét người này nhưng mai nghĩ lại lại thấy không lỡ ghét thì sao, lúc tức thì mất đi lý trí, phát biểu bừa thôi, lúc nghĩ lại thì mới thấy mình sai, sai mà biết sửa thì mới còn cơ hội làm lại chứ

    Trả lờiXóa
  14. biết đâu ai ngờ Nguyễn Chí Đức (Đông Hải Long Vương) thấy hà nội đông vui quá, người dân hào hứng quá với ngày vui chung, anh bỗng thấy mình lạc lõng, thấy cuộc sống mất đi niềm vui mà nếu bõ lỡ sẽ thấy sống phí cuộc đời, anh ngộ ra cái mà những đứa ngồi ru rú trong nhà viết bài không thực tế, viết bài lừa người lừa mình bỏ lỡ niềm vui, kiểu như làm người mà không ăn miếng dồi chó thì phí cả đời vậy

    Trả lờiXóa
  15. cho đến bây giờ, khi mà ngày vui đã đi qua, thực tế đã chứng mình lòng dân nghĩ gì mà làm gì, họ vui như thế nào và đi xem cổ vũ bắn pháo hoa đông như thế nào, tắc cả đường nên chưa chắc ai cũng được xem, thế mà vẫn có người ngoan cố phủ nhận thực tế đó, phải chăng họ đã quá lún sâu vào những thứ lừa mình chứ không lừa được người, hoặc đồ chày cối của họ quá cao

    Trả lờiXóa
  16. nó thấy ngượng rồi ấy mà,hô hoán biểu tình thế chuẩn bị ra đường thực thi nhiệm vụ thì thấy ngoài đường đông quá ai ai cũng đi,nhưng là đi xem pháo hoa,hắn chẳng làm gì được,ngẩng lên xem pháo hoa thì thấy đẹp quá,à bắn pháo hoa cũng vui đấy chứ ,thế hắn quên luôn cứ ngẩng lên trời và nhìn thôi,làm lũ rận chủ khác giận xanh cả mặt lại rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog