Chia sẻ

Tre Làng

Cực Nóng: CNN đưa tin TỔNG THỐNG MỸ OBAMA BỊ GIẾT

LâmTrực@

Cực Nóng: CNN đưa tin TỔNG THỐNG MỸ OBAMA BỊ GIẾT !



Video:


Sự thật: Chắc do lỗi cậu đánh máy!

CNN chạy dòng chữ: “Biệt kích SEAL khẳng định kết liễu Obama trong cuộc tấn công” xuất hiện trong phần lớn đoạn tin kéo dài khoảng 45 giây đêm 7-11. Các tín đồ mạng xã hội Twitter nhanh chóng phát hiện lỗi sai khó tin đó.

Bản tin trên CNN đang đề cập tới vụ việc đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của khán giả về cuộc tranh cãi ai là người thực sự bắn phát súng lấy mạng trùm khủng bố Osama Bin Laden trong cuộc đột kích tại Pakistan năm 2011.

Trong lúc mọi người đang chờ đợi “người bí ẩn” lộ diện trong bộ phim tài liệu dài 2 tập của đài Fox News ngày 11 và 12-11 tới, trang Daily Mail của Anh bất ngờ tiết lộ đã điều tra được danh tính của tay biệt kích SEAL giết bin Laden chính là Robert O'Neill, 38 tuổi – người đã rời khỏi đơn vị số 6 biệt đội SEAL vào năm 2012. Tuy nhiên, trong cuốn sách No Easy Day (Ngày không dễ dàng) xuất bản ngày 4-9-2012, cựu đặc nhiệm SEAL Matt Bissonnette cũng tuyên bố ông mới chính là người tiêu diệt Bin Laden.

Bản tin nói trên của CNN đã đề cập tới vụ tranh cãi này. Ngay khi phát hiện sai sót, đài này lập tức sửa sai. Thậm chí để an toàn, họ sửa chữ "Obama" bằng "Bin Laden"!

Chắc do lỗi cậu đánh máy!


9 nhận xét:

  1. đúng là sai có mỗi một chữ thôi mà chuyện nó lại thành tày trời rồi đấy. đúng là không có cái ẩu nào bằng cái ẩu nào. nhưng công nhận là ai không biết lại tưởng thật rồi đồn đại linh tinh. cái này giúp ta rút ra được rằng, mọi việc cần phải xem xét tường tận chứ ko nên phán bừa khi chưa đủ căn cứ!

    Trả lờiXóa
  2. đúng là một sự sai lầm tai hại. chỉ sai một chữ thôi nhưng đã gây nên sự nhầm lẫn nghiêm trọng rồi. nếu như ai đó không hiểu chuyện, chắc cũng tưởng là ông obama chết thật chứ đâu có nghĩ đây chỉ là một sự nhầm lẫn của đài truyền hình đâu! đúng là bút sa, gà chết!

    Trả lờiXóa
  3. tôi nghi rằng ở đây có sự troll không hề nhẹ của một cá nhân nào đó, có thể là hacker xâm nhập vào thay đổi nội dung hiện thị thì sao, và đài cnn lại không muốn tiết lộ mình bị hack nên đành phải đổ lỗi cho sai sót, có thể như thế lắm khi mà mỹ và tổng thống mỹ luôn là đích ngắm của nhiều người, chỉ cần bôi nhọ thôi cũng đủ thỏa mãn rồi

    Trả lờiXóa
  4. phải công nhận người mỹ có cái tính bạo lực trong máu đấy chứ, ông osama binaden chết rồi người ta phải thở phào mà không muốn nhắc đến ông như một ký ức đen tối, vậy mà chỉ có mỗi chuyện ai là người giết ông ta thôi mà cũng tranh cãi thành dư luận được, chẳng lẽ ít người muốn giết ông trùm này sao, chẳng có gì đáng tự hào khi là một người đặc nhiệm giết được một ông già hết thời cả

    Trả lờiXóa
  5. đúng là báo chí giờ đây nếu mà không cẩn thận trong việc quản lí đang tải thì đúng là gây nên những vấn đề xôn xao dư luận không hề nhẹ. đó Mỹ mang tiếng hiện đại mà thế nên cũng không tránh khỏi sai sót

    Trả lờiXóa
  6. đúng là sai lầm của bão chí đúng là thực sự nguy hiểm đấy chỉ cần sai sót một chữ thôi thì vấn đề cũng đã trở nên phức tạp rồi chứ chả cần sai vấn đề gì trầm trọng. bởi thế vấn đề quản lí trong báo chí cần được quan tâm đúng mức và hết sức chú trọng nếu không hậu quả của vấn đề báo chí này sẽ để lại những hậu quả rất lớn

    Trả lờiXóa
  7. báo chí mà nó là một cái kênh thông tin thiết yếu để mọi người có thể năm bắt được thông tin xung quanh. bởi thế cần có sự quản lí chặt chẽ để không để những vấn đề sai sót như thế này để lại những hậu quả không hay như thế này. nhất là khi mà có những kẻ lại lợi dụng báo chí để thực hiện âm mưu khác không tốt thì đúng là đây là một cảnh báo hiện nay

    Trả lờiXóa
  8. Báo đài CNN là một kênh truyền hình lớn mà lại có sai sót như vậy, chắc rằng đã có sự ngấm ngầm hãm hại làm giảm uy thế của những người can đới.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog