Chia sẻ

Tre Làng

Bí thư Hà Nội: CÁI KHÓ LÀ LÀM SAO CÓ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN

Bí thư Hà Nội: Cái khó là làm sao có được sự đồng thuận

“Hà Nội thường bị chê “Hà Nội không vội được đâu”. Nhưng có những việc muốn làm nhanh cũng không đơn giản. Cái khó là làm sao có được sự đồng thuận” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng để tạo ra được sự đồng thuận thường phải rất công phu.

"Chúng ta không phải thánh nên phải lắng nghe"

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội XVI Đảng bộ Thành phố tại hội nghị Đảng bộ ngày 15/1, ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị xem lại một số mục tiêu đề ra. Chẳng hạn như chỉ tiêu tăng trưởng của Hà Nội trong 5 năm tiếp theo chỉ đề ra mục tiêu hơn 7% là hơi thấp, nhưng chỉ tiêu thu nhập lại cao gần gấp đôi, nên cần phải cân nhắc cho phù hợp mối quan hệ giữa tăng trưởng và tăng thu nhập.

Ông Nhạ cũng đề nghị phải xác định động lực để tăng trưởng. Nhìn vào cơ cấu kinh tế từ năm 2010 đến nay giữa công nghiệp và nông nghiệp gần như không thay đổi. Do vậy mô hình ở Hà Nội trong giai đoạn tới đây dứt khoát phải chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt thì cho rằng bài học kinh nghiệm Hà Nội rút ra rất có ý nghĩa. Đầu tiên phải kể đến bài học về tuyên truyền vận động. Kinh nghiệm quý báu ở đây là bài học nói cho nhân dân biết theo tinh thần công khai, dân chủ, để cho nhân dân bàn, lấy ý kiến nhân dân và lắng nghe với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, nhưng không theo kiểu chạy theo dư luận.

“Chúng ta không phải ông thánh nên lắng nghe nhân dân, các nhà khoa học và nghe thông tin từ báo chí sẽ là rất tốt” – ông Hoạt nhấn mạnh.

Từ tiếp thu lắng nghe ý kiến của người dân, Bí thư Quận uỷ quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục mở rộng không gian đi bộ, trùng tu tôn tạo khu phố cổ Hà Nội. Chủ trương này không những được nhân dân đồng tình, mà họ còn đề nghị cho đi bộ hết các buổi tối trong tuần, chứ không phải chỉ thực hiện 3 lần mỗi tuần như hiện nay.

Muốn làm nhanh cũng không đơn giản

Tại hội nghị này, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân, Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2014 và đang tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ trong năm 2015. Điều này có ý nghĩa rất lớn và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong việc lấy phiếu tín nhiệm, thể hiện tính nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, khắc phục hạn chế thiếu sót, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Hà Nội đã chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch. Trong năm qua, thủ đô cũng tổ chức tốt bộ máy 2 quận mới Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, không để xảy ra lỗi nhịp, kể cả việc xử lý cán bộ liên quan đến những tiêu cực về sổ đỏ.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xử lý nghiêm minh một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, được dư luận đồng tình, hoan nghênh. Đồng thời Hà Nội còn thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp, luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của dư luận và báo chí…

Tuy nhiên ông Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh, điều quan trọng ở Hà Nội là sự đồng thuận của dư luận xã hội. Thực tế cho thấy, có những việc dù không lớn về quy mô tầm vóc nhưng lại rất nhạy cảm.

Ông Nghị dẫn dụ, việc xây dựng trung tâm Hồ Gươm chỉ có 3 tầng với diện tích nhỏ thôi mà vẫn phải thảo luận với những ý kiến ngược xuôi. Hay bãi đỗ xe đang thiếu trầm trọng nhưng khi định làm bãi đỗ xe ngầm ở công viên Thống Nhất thì có phải được đồng thuận ngay đâu.

“Hà Nội thường bị chê "Hà Nội không vội được đâu". Nhưng có những việc muốn làm nhanh cũng không đơn giản. Có nhiều việc thực sự khó khăn phức tạp. Không chỉ khó về kinh phí, ngân sách mà khó là làm sao có được sự đồng thuận. Làm thế nào để đạt được sự đồng thuận thì công phu lắm” – Bí thư Phạm Quang Nghị nhìn nhận.

Năm 2015 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời có rất nhiều sự kiện lớn sẽ được diễn ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phải thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã được thông qua trước đó.

Nguyễn Dũng

10 nhận xét:

  1. Đúng là như vậy, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, quan trọng nhất tạo được sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân và chính quyền nhà nước. Như vậy thì đất nước mới phát triển bền vững đc

    Trả lờiXóa
  2. Quan trọng là dân đoàn kết 1 lòng, cả đất nước đồng thuận, cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh

    Trả lờiXóa
  3. "Kinh nghiệm quý báu ở đây là bài học nói cho nhân dân biết theo tinh thần công khai, dân chủ, để cho nhân dân bàn, lấy ý kiến nhân dân và lắng nghe với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, nhưng không theo kiểu chạy theo dư luận" Cái khó là nói làm sao cho dân hiểu, dân nghe, dân đoàn kết

    Trả lờiXóa
  4. đúng là muốn làm nhanh không phải là đơn giản, nhưng các vị lãnh đạo phải thể hiện cái trách nhiệm của mình, thể hiện mình cố gắng làm việc chứ không phải hứng lên thì muốn nhanh và chán thì cứ tà tà được, nếu quyết tâm thể hiện được cái giá trị và tiềm năng cho mọi người cho nhân dân biết thì không gì là không thể đồng thuận mà cùng làm nhanh cho được

    Trả lờiXóa
  5. mình rất ủng hộ ý kiến của ông ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tuy rằng chưa từng được tiếp xúc với ông nhưng ông là người đáng kính trọng vì phạm người nào làm trong ngành giáo dục và đặc biết là đại học, lại còn là người đứng đầu của một trường đại học danh tiếng nhất trong nước thì tầm nhìn của ông không phải bình thường có thể nhận xét

    Trả lờiXóa
  6. tôi không biết rằng việc đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng của Hà Nội trong 5 năm tiếp theo chỉ đề ra mục tiêu hơn 7% là hơi thấp hay không thì không rõ, thế nhưng việc chỉ tiêu thu nhập lại cao gần gấp đôi là đúng sự thật mà còn có thể là hơn thế nữa, cho nên 7% hay là 10% không quan trọng ,quan trọng làm sao để hài hòa với nhiều thứ khác gắn bó mật thiệt với chỉ tiêu tăng trưởng nữa chứ

    Trả lờiXóa
  7. mình không hiểu tại sao mà cơ cấu kinh tế từ năm 2010 đến nay giữa công nghiệp và nông nghiệp gần như không thay đổi cơ chứ, bao nhiêu đất nông nghiệp được chuyển sang làm công nghiệp rồi thì đất nước phát triển công nghiệp khá mạnh vậy mà không có thay đổi rõ ràng sao, chẳng lẽ trở thành một đất nước công nghiệp lại khó đến thế cơ à

    Trả lờiXóa
  8. tôi đồng tình với ý kiến “Chúng ta không phải ông thánh nên lắng nghe nhân dân, các nhà khoa học và nghe thông tin từ báo chí sẽ là rất tốt” thế nhưng không hẳn là dễ làm đâu, lấy ý kiến nhân dân thì quá rộng và khó khăn, lấy ý kiến nhà khoa học thì mỗi người mỗi y, còn báo chí thì các bạn cũng biết rồi đó, không biết bao nhiêu cái hỗn tạp trong đó lọc ra cũng đủ khó rồi

    Trả lờiXóa
  9. tôi rất hoan nghênh việc Hà Nội cũng xử lý nghiêm minh một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, được dư luận đồng tình, hoan nghênh thế nhưng đem ra mà lấy thành tích thì tôi khuyên là không nên, rõ ràng đây là nỗi đau của chính quyền, mà nỗi đau thì mấy khi ai thích khơi ra mà nói, tốt nhất là nên xóa nỗi đau ấy bằng cách âm thâm mà làm đi, còn người dân rất là công tâm

    Trả lờiXóa
  10. việc mở rộng không gian đi bộ, trùng tu tôn tạo khu phố cổ Hà Nội là quá đúng rồi, tôi đi vào phố cổ hà nội chơi mà thấy hơi đau lòng vì quang cảnh quá là nhộn nhạo như bầy ông vỡ tổ vì quá nhiều xe cộ như thế được, thủ đô thì ngày càng phát triển mà phố cổ thì ngày càng cổ đi, trùng tu mấy thì cũng không giữ được nếu cứ để tình trạng lộn xộn kiểu này cho được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog