Chia sẻ

Tre Làng

THÀNH TÍCH...KHỦNG BỐ CỦA CÁC CHÍNH TRỊ GIA "CHỐNG KHỦNG BỐ"

Trong ảnh là liệt kê một số "thành tích gần đây" của các "chính trị gia" vừa tham dự buổi "tuần hành cảm thông với nước Pháp" sau vụ tấn công toà soạn báo Charlie Hebdo trưa ngày 7/1 tại Paris vừa qua. Điểm qua một số gương mặt tiêu biểu:

Jens Stoltenberg: Hỗ trợ vũ khí và ủng hộ các thành phần phát xít mới tại Ukraine!

Nicholas Sarkozy: Ném bom Lybia, giết chết 6000 nạn nhân!

Ewa Copacz: Trang bị quân sự cho phe Kiev trong tại Odessa

Ibrahim Boubacar Keita: TT Mali. Sau khi đắc cử bổ nhiệm một giám đốc ngân hàng người Pháp làm thủ tướng!

Federica Mogherini: Nhà tài trợ các thế lực Phát xít mới tại Ukraine

Helle Thoring- Schmidt: "Pâu" ảnh tự sướng cùng Obama và David Cameron trong đám tang cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela!

Jean C-Junker: Giết hàng ngàn người châu Âu bất chấp chính sách của UE

Angela Mekel: Vũ trang và ủng hộ tài chính cho một cuộc chiến giữa lòng châu Âu!

"Bibi" Nethanau: Ném bom Gaza, giết hàng ngàn nạn nhân!

David Cameron: Ném bom Iraq, Afgan, Lybia, Syria. Giết hàng ngàn nạn nhân!

Francois Hollande: Ném bom chống Iraq, Lybia, Syria

Petro Poroshenko: "Tổng thống kẹo" của chính quyền Kiev- Ukraine. Vị này chắc mọi người rõ rồi!

Bạn thấy thành tích của buổi tuần hành "Chống khủng bố" như thế nào với sự góp mặt của những "chính khách" chưa từng làm hại ai như thế này?

******

ĐẠI SỨ SYRIA: HỌ GỌI LÀ KHỦNG BỐ KHI NGƯỜI PHÁP BỊ GIẾT...!

Đại sứ Syria tại LHQ Bashar al-Jafari, cho rằng các cuộc tấn công ở Paris mới đây là hành động của những tên khủng bố trước đây được sự ủng hộ của phương Tây và Pháp.

Đại sứ Syria tại LHQ Bashar al-Jafari

"Bây giờ họ có thể là khủng bố vì hôm nay họ đã giết chết người Pháp. Nhưng khi họ giết người Syria, họ được coi là thánh chiến."

"Chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện và cảnh báo về việc chính phủ Pháp đã làm việc với các phần tử khủng bố(chống Syria), và điều khiển chúng. Và chúng tôi cũng nói với họ rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở về đất nước các vị ". Ông cho biết. Pháp, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây từng tài trợ tích cực cho những "chiến binh vì tự do" FSA vốn có quan hệ cực kỳ mật thiết với phong trào Nhà nước Hồi giáo ISIL.

***

Mời xem thêm một số tư liệu của Google.tienlang:


Nguồn clip:


Tổng thống Mỹ Regan chào đón các "chiến sĩ tự do" Taliban tại Nhà Trắng năm 1985


"Chiến sĩ tự do Bin Laden" từng được ca tụng trên báo Mỹ


Zbigniew Brzezinski - Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cùng Bin Laden tại Afganistan thuở còn mặn nồng

Nguồn ảnh:
Hàng đầu, từ trái qua: Hamid Gul- Giám đốc Tình báo Pakistan (ISI) cùng Willian Webster- Giám đốc Tình báo Mỹ CIA tại một trại huấn luyện Mujahedeen ở tỉnh Biên giới Tây Bắc của Pakistan vào năm 1987.


Nguồn: Google.Tienlang

11 nhận xét:

  1. Vì những lợi ích của mình họ trà đạp lên lợi ích của người khác, gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người, cuối cùng thì sao, giờ họ phải gánh chịu cái hệ quả mà họ đã gây ra trong thời gian qua. Gieo nhân nào gặt quả nấy quả không sai.

    Trả lờiXóa
  2. họ bênh tự do ngôn luận của họ là vì họ dùng cái đó để vu khống nước khác, chúng ta thấy những hành động không kích của quân phương tây nhưng chẳng bao giờ chúng nói rằng việc làm chúng đã làm bao nhiêu trẻ em trường học bị phá hủy và tất cả những thông tin về sự thực của cuộc chiến đều không được báo giới phanh phui đến, giờ đây họ dùng cái tự do ngôn luận của họ để tuyên chiến với hồi giáo

    Trả lờiXóa
  3. vâng, có những thứ ta không nên tự mãn, hãy biết rằng "mất kiểm soát" là như thế nào

    Trả lờiXóa
  4. Hầu như các nhóm khủng bố trên thế giới đều đã từng được hậu thuẫn dưới bàn tay của các nước lớn. Và cũng chẳng đâu xa, nhiều nước lớn như Mỹ, đồng minh NATO... cũng là những kẻ khủng bố khi tham dự vào những cuộc chiến ở Trung Đông và châu Phi, giết hại biết bao người vô tội

    Trả lờiXóa
  5. quả thật đọc xong mới thấy thực chất nạn khủng bố không ai hơn chính là cái chế độ tư bản, đó là cái chế độ tàn độc khủng bố nhất của loài người đơn thuần như các cuộc chiến tranh xâm lược gây thiệt hại chết chóc cho nhân dân các dân tộc bị xâm lược, gây ra chiến tranh, gây ra xung đột không ai khác chính là chế độ tư bản, mà nguyên nhân gây ra khủng bố chính là chính sách của chế độ tư bản đã gây bất đồng đàn áp các dân tộc tôn giáo vì thế gây ra bao đau thương không ai khác chính là chế độ tư bản.

    Trả lờiXóa
  6. Ko thấy Bush, Obama nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. ai bảo chống khủng bố là không được giết người nào, người ta chống khủng bố là người ta đang chống cho bản thân người ta cho an toàn của lợi ích giai cấp cao tầng chứ đâu phải cao cả chống cho người khác, nếu nói là chống cho cả nước thì cũng tốt thôi vì sao, vì có khủng bố thì cũng ảnh hưởng nhiều đến tiền và lợi ích của họ nên họ càng phải chống hơn nữa

    Trả lờiXóa
  8. chống khủng bố mà lại dùng cách tuần hành như thế này phải nói là một cách vô lực nhất có thể rồi, tuần hành để lấy sự ủng hộ của thế giới hay là muốn gì đây, tòa báo kia rõ ràng là gieo gió gặp bão mà thôi, trách ai được, trách chính quyền không quản lý để cho tự do châm chọc nhau quá, hay là trách bọn khủng bố kia nó nhạy cảm quá vì ảnh chế mà giết người

    Trả lờiXóa
  9. có mấy người phương tây là chính trị gia ôn hòa vì hòa bình tự do cho nhân loại chứ, họ chỉ hòa bình cho người da trắng, hòa bình cho người có tiền, hòa bình cho tương lai của họ mà thôi, lấy đâu ra nhiều mà đi tuần hành đầy đường như thế này chứ, có thì cũng có nhưng những người ấy không làm những việc ấu trĩ như thế này đâu, họ đang cống hiện ở nơi khó khăn nhất cơ

    Trả lờiXóa
  10. khủng bố thì ai cũng ghét thật, thế nhưng phải nhìn lại thái độ của người phương tây là những chính trị gia đầy dollar kia, tại sao họ thường xuyên có những hành động thái quá kiểu như xúc phạm lãnh tụ, thần phật như chúa trời của người ta, rồi thì phân biệt chủng tộc coi người ta là mọi rợ, gặp là thái độ, phải chăng từ xa xưa đã thế mà chính người da trắng tạo nên vòng oan nghiệt luẩn quẩn này

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết ko có dẫn chứng cụ thể, thiếu thông tin. Chẳng cô đọng lại được điều gì. Tác giả nên chú trọng hơn vấn đề mình nêu ra. Nó thể hiện trách nhiệm của người viết và sự tôn trọng người đọc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog