Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG NGUYỄN THANH CHẤN ĐỒNG Ý MỨC BỒI THƯỜNG 7.2 TỈ ĐỒNG

Ông Nguyễn Thanh Chấn đồng ý mức bồi thường 7,2 tỉ đồng

(PLO)-Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình vừa báo cáo QH kết quả bồi thường vụ án oan ông Chấn. Qua thương lượng, ông Chấn đã đồng ý mức bồi thường là 7,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Chấn

Theo đó, tại buổi họp Quốc Hội chiều nay (ngày 5-6), Chánh án Trương Hòa Bình cho biết ông Nguyễn Thanh Chấn (56 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng sau nhiều lần thương lượng.

Như vậy, công cuộc đòi công lý của ông Chấn đã chính thức kết thúc. Trước đó, ngày 17-3, ông Chấn đã gửi đơn yêu cầu bồi thường, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bồi thường cho 10 năm tù oan sai của ông là khoảng 9,3 tỉ đồng. Số tiền này bao gồm các chi phí tổn thất về tinh thần, tổn thất về sức khỏe bị giảm sút, rồi thu nhập bị mất... Bên cạnh đó, những người thân của ông Chấn cũng chịu tổn thất về vật chất và tinh thần khi ông nhận án oan.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17-4, TAND Tối cao đã tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông Nguyễn Thanh Chấn trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, diễn ra tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung.

Ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt và kết án chung thân trong một vụ án mạng hiếp dâm, giết người xảy ra tại thôn Me vào năm 2003. Tuy vậy 10 năm sau, hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú. Lúc này ông Chấn mới được minh oan sau 10 năm ngồi tù oan. Vụ án của ông cũng gây chấn động dư luận vì sự bức cung nhục hình của cơ quan điều tra đồi với ông trong suốt thời gian điều tra, xét hỏi.

PV

6 nhận xét:

  1. Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn cơ quan tiến hành tố tụng của chúng ta đã có những sai phạm vì vậy chúng tôi rất mong cơ quan này hãy có những tính toàn và cân nhắc thật kỹ để có bồi thường cho ông Chấn được thỏa đáng từ đó lấy lại niềm tin của nhân dân về hệ thống công quyền của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  2. Vụ án ông Chấn sẽ để lại nhiều bài học cho cơ quan tố tụng luật pháp Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Mức bồi thưởng 7,2 tỷ cho ông Chấn cũng chả phải nhiều gì cho cam. Khi đi tù 10 năm ông mất gần như tất cả. Người nhà ông phải đi kêu oan khắp nơi.

    Trả lờiXóa
  4. Oan sai là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống, ở bất kì đâu, bất kỳ thời đại nào. Chúng ta cũng thừa hiểu khi bị án oan sai người ta phải chịu biết bao thiệt hại về cả vật chất và tinh thần vô cùng lớn. Vì vậy mà giảm thiểu tới mức tối đa, hay tiến tới xóa bỏ được án oan sai là điều cần phải làm một cách tích cực và khẩn trương.

    Trả lờiXóa
  5. Nhẩm tính, mỗi năm Chấn ngồi tù, ở nhà vợ con Chấn đập phá gần tỷ. Chuyện này khiến khối đại gia hay tinh vi "choáng", khiến khối kẻ nghèo thích trúng quả tù oan như Chấn để đổi đời. Ngẫm sự đời thấy lạ, trong cái rủi lại có cái cực may.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi là người dân bình thường, tôi muốn biết khi có oan sai thì bồi thường, vậy lấy tiền ở đâu mà bồi thường? nếu lấy tiền ngân sách bồi thường thì tiền ngân sách chính là tiền của dân, lẻ ra số tiền của dân đóng thuế thì dùng vào việc có lợi cho cộng đồng chứ không phải đem chi vào cái sai của một số cán bộ làm sai. Tôi đề nghị những cán bộ làm sai thì phải bỏ tiền ra bồi thường cho người bị oan sai mới hợp lý, nếu không thì cán bộ tha hồ làm sai, vì làm sai thì không chịu trách nhiệm tương xứng với cái sai. Và như vậy thì người dân càng oán trách những cán bộ làm sai. Mong lắm thay!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog