Chia sẻ

Tre Làng

BẮC KINH DỌA HÀ NỘI: GẦN MỸ HƠN, SẼ BỊ TRẢ THÙ

Bắc Kinh dọa Hà Nội: Gần với Mỹ hơn, sẽ bị trả thù

Tác giả: Theo Người Việt

BẮC KINH 8-7 (NV) – Bắc Kinh bắn tiếng cho Hà Nội biết là nếu tiến gần hơn với Hoa Thịnh Đốn, được hiểu là để đối phó Trung Quốc, thì coi chừng sẽ gặp phải các đòn trả thù từ phương Bắc.

“Cái mối quan hệ mật thiết hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà một phần là nhắm (đối phó) với Trung Quốc, sẽ kéo theo các đòn đánh trả của Trung Quốc.” Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày 8/7/2015 viết. “ Điều này sẽ tạo ra áp lực cho cả ba phía mà khi nó diễn tiến, Việt Nam có thể là kẻ phải chịu nhiều thiệt hại nhất.”

Hoàn Cầu Thời Báo là một phó bản của tờ Nhân Dân Nhật Báo, cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cả hai tờ báo này cùng chia chung một trụ sở ở Bắc Kinh. Mỗi khi có bài bình luận gì, vì tế nhị, không đăng trên Nhân Dân Nhật Báo thì đẩy sang đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo.

Mỗi khi có bất cứ biến cố, sự kiện gì liên quan tới Việt Nam mà họ đánh hơi thấy có thể bất lợi cho Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đều nhanh chóng có những bài bình luận hoặc chửi bới, hoặc đe dọa Việt Nam, kể cả quân sự.

Ngày 7/7/2015, tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu Dục trong Tòa Bạch Ốc dù ông không phải là người cầm đầu chính phủ hoặc tổng thống, chủ tịch nước như thông lệ tiếp khách. Cả hai ông thảo luận nhiều vấn đề, từ nhân quyền đến Biển Đông, hiệp định đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong mối quan hệ giữa hai nước.

Báo chí tây phương đã diễn dịch quá đáng cuộc viếng thăm (của ông Nguyễn Phú Trọng) trong tầm nhìn địa chính trị. Họ coi cuộc thăm viếng như một nghi thức ngoại giao phối hợp giữa Việt Nam với Mỹ chống lại Trung Quốc và đây cũng là một chiến thắng của Mỹ trong chủ trương đối phó với Trung Quốc về mặt chiến lược.” Hoàn Cầu Thời Báo kể lể.

Với những nhận định như thế, Hoàn Cầu Thời Báo nói, một số nhà quan sát Mỹ và một số trí thức muốn gồm cả Việt Nam vào trong phe chống Trung Quốc. Tuy nhiên “Mục tiêu này có vẻ luôn luôn hiện ra ở chân trời, nhưng sẽ không bao giờ đến được.”

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, Hoa Thịnh Đốn muốn Hà Nội phối hợp với họ trong chính sách xoay trục về Á Châu – Thái Bình Dương và tăng cường áp lực với Trung Quốc, trong khi Hà Nội hy vọng thân cận hơn với Hoa Thịnh Đốn có thể giúp họ đối phó với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhưng “điều này không hoàn toàn tượng trưng cho mối quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam.”

Báo này dọa rằng Việt Nam ngày càng bị áp lực chính trị từ Mỹ nên “tạo ra thử thách lâu dài cho sự ổn định” của chế độ Hà Nội. Hoàn Cầu Thời Báo nói trong khi là một trong những nước xuất cảng nhiều sang Mỹ nhưng cũng vì vậy mà phải “đối phó với sự xâm nhập chính trị của Tây phương.”

Tờ báo nêu ra một thực tế là trong khi Việt Nam coi Trung Quốc như một sự thử thách cho an ninh quốc gia thì họ lại “hưởng sức mạnh kinh tế nhờ Trung Quốc cũng như sự hậu thuẫn của hệ thống chính trị Cộng sản của Trung Quốc.”

Tờ báo đe rằng “Khi chiến lược căn bản của Việt Nam là cổ võ phát triển kinh tế xã hội như Trung Quốc và họ sẽ đạt được thành quả tối đa nếu chiến lược đó đừng đi ngược lại các tranh chấp Biển Đông.”

“Không nước nào được hưởng lợi khi mời Mỹ chen vào các cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Thật ra, điều đó báo hiệu thất bại.” Tờ Hoàn Cầu Thời báo dọa.

Khác với tờ Nhân Dân Nhật báo, tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho độc giả bình luận thoải mái. Trong phần bình luận của độc giả dưới bài bình luận nói trên, ít nhất có 25 lời bình luận đối chọi nhau từ bênh đến sỉ vả Bắc Kinh. (TN)

————-

Nguồn: TTXVH
Chép lại từ Kim Dung/Kỳ Duyên

10 nhận xét:

  1. 1. Bài này chép từ trang TTXVH, 1 bản sao của Bô xít và rận.

    2. Bồn cầu thời báo là báo của nhóm tài phiệt Hồng Kông, trong đó có các tập đoàn dầu khí Mỹ đang làm ăn ở đó. Chả có phó bản Nhân dân nhật báo nào hết.

    3. Cái trò lừa thô thiển này mà lão Tre làng bị sập bẫy? Bài này chép đầy trên các trang cờ vàng và đàn dâm chủ.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh11:57 9/7/15

    @DBS DBS,
    Tôi chép lại có ghi rõ nguồn đó bác.
    Xin thưa, tôi không sập bẫy đâu bác. Dù bài viết của trang nào, mình thấy đúng thì cũng nên phổ biến cho mọi người biết.
    Nói thêm, bài của TTXVA, trên thực tế có một số (không nhiều bài đúng, Cái đúng ta phải tôn trọng chứ. Còn cái sai thì ta lên án.
    QUan điểm của tôi là ai nói đúng thì tôi đưa lên.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh12:02 9/7/15

    @DBS DBS,
    Đây là VTC:
    VTC News) – Kênh truyền hình Vân Nam, Trung Quốc tung video về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư, trong đó có nhiều câu nói xúc phạm Đảng, xúc phạm quan hệ Việt – Mỹ.
    MC của kênh truyền hình Vân Nam đặt vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhưng không phải là người đứng đầu Nhà nước, không có chức vụ trong Chính phủ nhưng lại được mời sang Mỹ và được Tổng thống Mỹ Obama tiếp đón tại Phòng Bầu dục. Điều này truyền tải những thông điệp gì?
    Trả lời câu hỏi này, tướng Doãn Trác – viên tướng hiếu chiến từng có nhiều phát ngôn hung hăng với Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, nói ông Obama mời Tổng Bí thư sang thăm là “hành động có mục đích chính trị rõ ràng”.

    “Mỹ vừa muốn nâng cao vị thế của ông Trọng, lại vừa muốn lôi kéo Việt Nam đứng về phía Mỹ, Nhật và Philippines để chống lại Trung Quốc trong những vấn đề về biển đảo”, tướng Doãn Trác nói.
    Viên tướng này cho rằng nếu Washington lôi kéo được Hà Nội nền chính trị Việt Nam sẽ có nhiều biến chuyển có lợi cho Mỹ. Thậm chí, tướng Doãn mạnh miệng nói “Mỹ cũng dùng việc này để thực hiện cách mạng màu ở Việt Nam”.

    Tướng Trác thừa nhận ông ta không có thông tin gì về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ, nhưng ông này ‘đoán’ hai phía đã bàn về những vấn đề vĩ mô và một số chính sách có liên quan với Trung Quốc.

    “Nhưng dù sao tôi cho rằng Mỹ chỉ đang thả mồi câu với với Việt Nam mà thôi. Thực hiện được bao nhiêu lời hứa hẹn thì còn phải đợi thời gian trả lời”, tướng Doãn kết luận.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh12:03 9/7/15

    Tiếp:
    Bên cạnh tướng Doãn Trác, chuyên gia về Việt Nam của Học viện khoa học xã hội Trung Quốc là bà Phan Kim Nga cũng có những phát ngôn xấc láo, gây mất đoàn kết nội bộ được truyền hình Vân Nam đăng tải.

    Từng được sang Việt Nam học tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp, bà Phan mạnh mồm nói nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam “có nhiều đấu tranh lợi ích nội bộ” nhưng không đưa ra được chứng cứ nào.

    Bà Phan dẫn lời giới quan sát Trung Quốc nói Tổng Bí thư là người “tương đối bảo thủ” nhưng lần này ‘dư luận Việt Nam’ cho rằng Đảng Cộng sản đã tới Mỹ với phong thái rất cởi mở.

    Theo bà Phan, xét từ góc độ của Washington, chuyến thăm này không hẳn là “một sự lựa chọn nào đó” của Việt Nam và cũng không có nghĩa rằng Mỹ “hoàn toàn loại bỏ thái độ đối địch với các quốc gia xã hội chủ nghĩa”.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh12:03 9/7/15

    Tiếp và hết:
    “Chính sách ngoại giao của Mỹ đã có sự điều chỉnh, theo đó, họ tôn trọng những quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Chuyến thăm này cho thấy cả Hà Nội và Washington đều có thay đổi về chính sách ngoại giao”, bà Phan nói.

    Theo báo chí Mỹ và Việt Nam, trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ mối quan ngại với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về tình hình Biển Đông.

    Người đứng đầu Nhà Trắng cũng bày tỏ quan ngại và cho rằng các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

    Tổng thống Obama cho biết, mối quan hệ Mỹ - Việt Nam dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hai nước đã đạt được những ‘tiến bộ đáng kể’ trong sự hợp tác về giáo dục, biến đổi khí hậu, y tế và an ninh, theo Reuters.

    Trả lờiXóa
  6. “Không nước nào được hưởng lợi khi mời Mỹ chen vào các cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Thật ra, điều đó báo hiệu thất bại.” như một lời hăm dọa khi sự phát triển của mối quan hệ với Trung Quốc tốt đẹp hơn. Rõ ràng , Trung Quốc đang lo sợ về những tranh chấp của mình với Việt Nam, Trung Quốc không thể ngang ngược mãi được.

    Trả lờiXóa
  7. Lại là Trung Quốc ah? Có tật giật mình sao? Việt Nam vẫn luôn thực hiện đúng chủ trương, chính sách trong quan hệ ngoại giao của mình : "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới". Cớ gì Trung Quốc phản ứng như vậy? Buồn cười. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử rồi. Thù hằn, chiến tranh có, bạn bè có và hôm nay là "bạn bè toàn diện - bạn bè thân". Chuyến thăm của Tổng bí thư ta tới Hoa Kỳ nói rõ lên điều đó. Từ sự đón tiếp nồng hậu phía Hoa Kỳ tới sự hợp tác, ký kết giữa 2 nước trước, trong và sau chuyến thăm này. Mong rằng mối quan hệ này sẽ bền vững. Thêm bạn, bớt thù là chiến lược rất đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  8. Việt Nam luôn luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt là không tham gia các liên minh này để chống lại các quốc gia khác. Chính vì vậy, việc Trung Quốc lên tiếng hăm dọa nước ta thể hiện họ đang có tật nên giật mình, rất sợ Mỹ can thiệp vào vấn đề Biển Đông.

    Trả lờiXóa
  9. Trung Quốc đang trỗi dậy hòa bình là một tuyên bố của các quốc gia này với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, những gì mà Trung Quốc thể hiện đang khiến họ luôn lo sợ các quốc gia láng giềng sẽ thân Mỹ hơn. Tại sao vậy? Chính Trung Quốc đang làm cho các quốc gia ở Biển Đông sát lại gần Mỹ hơn. Vậy chính họ đẩy các quốc gia này đi xa bản thân mình thì có quyền gì đòi hỏi là sẽ dọa Việt Nam. Trung Quốc có tật nên giật mình vì họ rất sợ Mỹ can thiệp vào Biển Đông vì đây là tuyến đường biển quốc tế

    Trả lờiXóa
  10. Một quốc gia, 2 chế độ, đương nhiên Bồn Cầu thời báo là cái loa lúc của 1, lúc của 2 khi nhị trùng lợi ích. Trên trang giới thiệu, Bồn cầu tự cho mình là chìa khóa để hiểu biết TQ thay đổi! Và được 2 tờ báo Mỹ Economist và The Wall Street biểu dương khen ngợi.
    http://www.globaltimes.cn/about-us/

    Một tin gần đây là Hong Kong bác bỏ cải cách bầu cử HK của Tập Cận Bình. Hàng đoàn người lại cầm cờ xuống đường biểu tình và ăn mừng.

    https://www.youtube.com/watch?v=vFoT0Z2gSfo

    Điều này chứng tỏ rõ ràng Tập Cận Bình không nắm được HK như người ta vẫn tưởng. Điểm qua các sự kiện Biểu tình HK và dàn khoan HD 981 thấy chúng trùng thời điểm. Nay lại vụ dàn khoan mới và vụ cải cách trên, có thể rút ra mấy điểm:

    1. Mỹ độc quyền đạo diễn Biển Đông, sau khi yên ắng trong 15 năm kể từ 1990, nó bắt đầu nóng cùng với "Xoay trục châu Á" của Mỹ. 2 bên giả vờ đánh nhau.

    2. Tập bị sức ép múa may theo Mỹ trong vấn đề biển đảo, kể cả Sekanku để hậu thuẫn giới diều hâu Mỹ chi tiêu ngân sách quốc phòng. Ông ta nhầm lẫn rằng, ngả theo kịch bản Mỹ thì sức ép HK sẽ giảm. Nó đã giảm thật nhưng chỉ là tạm thời.

    3. Tuy nhiên, chiến thuật của Tập cũng như các đời LĐ TQ vẫn là tiểu nhân cơ hội, tranh thủ lấn lướt láng giềng yếu khi có điều kiện. Đẩy mạnh lấn sân mặt trận kinh tế, ngoại giao phá thế bao vây Mỹ nhưng cũng sẵn sàng nhường Mỹ để tránh căng thẳng ảnh hưởng đến thương mại, làm ăn với Mỹ.

    4. TBT NPT đã đúng khi đã cho Mỹ thấy lợi ích Mỹ không chỉ là TQ. Việc chen vào giữa như thế dĩ nhiên bị bọn nó chửi bới thóa mạ.

    5. Các bên đang tranh giành địa bàn, lôi kéo đồng minh, củng cố chiến tuyến, xác định đối thủ và chuẩn bị cho cái gì đó còn lớn hơn nhiều: WW-III;

    Sẽ còn nhiều các vụ nắn gân, thử sức. Điều quan trọng nhất là VN cần xác định mình ở đâu trong thế chiến lược mới đang hình thành.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog