Chia sẻ

Tre Làng

BỘ MẶT THẬT CỦA PHÓNG VIÊN HẠNH DƯƠNG CÙNG TRANG VIETPRESS USA

LâmTrực@

Hạnh Dương - một phóng viên của VietPress USA đã từng sử dụng thủ đoạn làm ảnh giả để tuyên truyền rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh nằm viện tại Pháp, và cũng chính phóng viên này đã sử dụng một tấm ảnh khác để tung tin rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chết.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã cho phép người đọc thấy đạo đức nhà báo của những kẻ chống phá đất nước ở hải ngoại là như thế nào và cũng từ đây người đọc hiểu được rằng, thật khó có thể tin được những tờ báo kiểu VietPress USA.

Dưới đây là vài tấm ảnh dùng minh họa cho cái gọi là "bài báo" của Hạnh Dương.

1. Ảnh giả về Đại tướng Phùng Quang Thanh tại bệnh viện Pháp

Website của Hạnh Dương, với bài viết mới nhất xuyên tạc Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng người giả danh để đóng vai thay thế cho Đại tướng Phùng Quang Thanh và tiếp tục "khẳng định" ông Phùng Quang Thanh đã bị ám sát chết tại bệnh viện Pháp vào ngày 26/6/2015.

Tuy nhiên, để minh chứng cho bài viết, Hạnh Dương lại sử dụng 1 bức ảnh đã photoshop một bác sĩ "mặt đen, tay vàng" với chú thích: "Hình Đại tướng Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh tại bệnh viện George Pompidou khi còn thở". Xem hình dưới:


Và đây là bức ảnh gốc được đăng ngày 22/3/2013. Đó là hình ảnh một bệnh nhân phẫu thuật khối u ở cổ tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được đăng trên trang Dân Trí:


2. Đây là ảnh mà Hạnh Dương sử dụng để chứng minh rằng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chết hôm 3/7/2015 và làm đám tang tại Hà Nội


Và đây là bức ảnh gốc được đăng ngày 12/10/2013 bởi VOV trong bài viết về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


3. Tâm địa của Hạnh Dương 1 lần nữa được thể hiện bằng một bài báo khẳng định cả gia đình Đại Tướng đã bị ám sát chết ngày 26/6/2015. 

Xem ảnh chụp từ màn hình máy tính:


3. Sự thật là, hôm nay, 27/7/2015 Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tham dự chương trình "Khát vọng đoàn tụ" được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20h10 phút tối. 

Tới dự chương trình có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh...

Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng; tôn vinh các Đội quy tập mộ liệt sĩ; các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức và cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Dưới đây là một vài hình ảnh Đại tướng trong chương trình:









Khó có từ nào để nói về Hạnh Dương cùng VietPress USA ngoài 2 từ: Giẻ rách!

29 nhận xét:

  1. Tưởng qua Mẽo học hành đầu óc hơn người ai dè "bác sĩ mặt đen tay vàng”, VietPressUSA photoshop quá ẩu tả nên bị tổ trác, thêm cái tồi nữa là sửa lại chú thích bài.

    Trả lờiXóa
  2. k ệ chúng tự vả vào mặt

    Trả lờiXóa
  3. Lũ này đúng là giẻ rách, một lũ vô liêm sĩ và tiêu biểu cho cái ác, cái xấu, kể cả sự ngu dốt. Thế này mà còn đòi chống Đảng Cộng sản, chống lại Nhà nước XHCN Việt Nam. Muôn đời lũ này chỉ là những tên mất dạy mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Phải nói là cái tên Hạnh Dương nên được gắn thêm một hình ảnh đó là con bò tót thì đúng hơn, trong bức hình chụp đại Tướng Phùng Quang Thanh nằm viện có một điểm đáng chú ý đó là vị bác sĩ mặt trắng tay vàng, trên thế giới chưa từng có một chủng tộc màu da nào như vậy, đúng là đại diện cho hình ảnh bò tót

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là hài quá, một phóng viên có trình độ ăn học như thế mà lại có một suy nghĩ hời hợt và một bộ óc nhỏ thế, lấy ngay chính những bức ảnh, những sự kiện đã được đăng trên báo để chế ảnh, phải chăng cô này nghĩ rằng dư luận không đọc báo khác chăng?, phóng viên như thế thì cho về nhà nghỉ sớm

    Trả lờiXóa
  6. Cái cô phóng viên Hạnh Nhân sau lần này có lẽ tên tuổi phải nổi tiếng khắp Việt Nam nhưng không phải nổi tiếng vì tài năng mà nổi vì độ ngu dốt và bịa chuyện của cô ta, không hiểu tại sao một người ngu dốt đến như thế lại có thể trở thành phóng viên nhỉ, phải chăng nghề báo nên xem xét lại chất lượng nhân sự của mình để lấy lại niềm tin cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. Sự trở lại của đại tướng Phùng Quang Thanh chính là một đòn đánh thẳng vào mặt những kẻ rận xuyên tạc sự thật và dựng lên cái chết cùng những lời nói đay nghiến về đại tướng và gia đình, bọn rận chủ giờ đây giống như một lũ côn trùng câm miệng không còn biết nói gì nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Kệ chúng đi. Dù sao những bài viết trên VietPress USA chưa bao giờ là những bài viết có giá trị

    Trả lờiXóa
  9. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã khỏe mạnh trở về nước, ông còn tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật "Khát vọng đoàn tụ" nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ, đây chính là một gáo nước lạnh hắt vào mặt những kẻ đã từng tung tin đồn về cái chết của ông . có lẽ sau sự kiện này chúng sẽ tỉnh ra nhiều điều

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh15:04 28/7/15

    Theo như ông này ba hoa thì ông ta- Hạnh Dương- là một ký giả Mỹ gốc Việt, quê quán Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nay là cư dân thành phố San Jose vùng bắc California, người chủ trương Hãng Thông Tấn VietPress USA và là Giám Đốc Điều Hành Nhật Báo Việt Báo Bắc California, đã vừa được TT Barack Obama và Đảng Dân Chủ Toàn Quốc Hoa Kỳ cùng ký tên bổ nhiệm làm Cố Vấn cho TT Obama trong Toán Cố Vấn Danh Dự “Kitchen Cabinet” kể từ ngày 16-7-2013!

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh17:55 28/7/15

    Thằng pv khốn nạn này, nó nghĩ sao nếu có người cũng dùng những ảnh bệnh tật, tang lễ để sửa cho hình bố mẹ nó vào cơ chứ

    Trả lờiXóa
  12. Bây giờ nhiều công nghệ chỉnh sửa hiện đại, nhưng đi kèm đó cũng là những chương trình phát hiện ảnh có qua chỉnh sửa hay không, và ảnh được pv này chỉnh thì chỉ cần mắt thường phát hiện ra chứ chưa cần đến công nghệ mới biêt

    Trả lờiXóa
  13. Những thằng phóng viên giẻ rách này là nỗi ô nhục cho làng báo chí. Chúng bất chấp mọi giá trị đạo đức, giá trị tình yêu thương con người đẻ làm những điều khốn nạn và bỉ ôi

    Trả lờiXóa
  14. Người ta nói gieo nhân nào thì gặt quả đó, những đứa bất chấp mọi giá trị cuộc sống để làm những điều đê hèn, phản phúc như thế này trước sau gì cũng nhận đủ hậu quả thôi

    Trả lờiXóa
  15. Đưa tin sai sự thật đã là lỗi, nhưng đưa tin sai sự thật về tính mạng, danh dự, ảnh hưởng đến tình hình chính trị thì là 1 cái tội, cần phải xử lý mạnh, triệt để

    Trả lờiXóa
  16. CHỉ cần phân tích những thông tin qua những bức ảnh trên cũng đã cho phép người đọc thấy đạo đức nhà báo của những kẻ chống phá đất nước ở hải ngoại là như thế nào và cũng từ đây người đọc hiểu được rằng, thật khó có thể tin được những tờ báo kiểu VietPress USA. và các đầu báo lá cải tương tự

    Trả lờiXóa
  17. Mịa bọn cờ hó, lấy ảnh trên dân trí rồi chế lại lung tung, nói năng lảm nhảm. Báo chí éo gì cái loại ngồi một chỗ tưởng tượng ra rồi chế ảnh lại thành bài báo. Bọn phóng viên bất nhân bất nghĩa này rồi sẽ gặp quả báo thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Sao ad không kiếm đâu cái hình của con mụ này đăng lên đây cho các cao thủ photoshop chế ảnh cho nó biết thế nào là lễ độ nhỉ? Để nó tự nếm cái cảm giác đấy xem là như thế nào. Biết là làm thế thì mình cũng chẳng hơn gì nó nhưng mà cay mũi quá, với loại này cứ phải dĩ độc trị độc cho nó thấm, nó chừa đi.

    Trả lờiXóa
  19. Hạnh Dương - một phóng viên của VietPress USA đã từng sử dụng thủ đoạn làm ảnh giả để tuyên truyền rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh nằm viện tại Pháp, và cũng chính phóng viên này đã sử dụng một tấm ảnh khác để tung tin rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chết. Từ đó người đọc thấy đạo đức nhà báo của những kẻ chống phá đất nước ở hải ngoại là như thế nào và cũng từ đây người đọc hiểu được rằng, thật khó có thể tin được những tờ báo kiểu VietPress USA.

    Trả lờiXóa
  20. Ảnh rõ là cắt ghép mà các bác nhỉ? Rõ ràng là tên phòng viên và tờ báo này là phản động trăm phần trăm rồi còn gì. Xuyên tạc bịa đặt cái chết của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng không phải dạng tử tế gì rồi

    Trả lờiXóa
  21. Tại sao không viết đúng sự thật? Báo chí là phải tôn trọng sự thật cơ mà? Có mưu đồ ở đây rồi, báo hải ngoại VietPress USA hẳn là của lũ phản động lưu vong

    Trả lờiXóa
  22. Hạnh Dương không phải là phóng viên hay nhà báo, vì nhà báo không được phép xuyên tạc sự thật trắng trợn như vậy

    Trả lờiXóa
  23. Lại còn có tờ báo và nhà báo kiểu này nữa sao! Photoshop chỉnh sửa ảnh làm minh chứng giả lừa gạt độc giả. Nội dung nhuốm màu chính trị của lũ phản động lu vong! Tẩy chay và lên án kiểu đưa bài thất đức phản động như thế này

    Trả lờiXóa
  24. Vâng, những đứa suốt ngày ông ổng chính nghĩa với sự thật...đang xây dựng chính nghĩa và sự thật của bọn nó bằng mấy lời bịa đặt, chém gió bố láo cùng với những tấm ảnh photoshop. Một cái "sự thật" rất là đặc biệt

    Trả lờiXóa
  25. Sự thật và chân lý của bọn dâm chủ não rận, đó là những thứ "được chúng tạo ra" - Hay nói cách khác, bọn ảo tưởng này tự mặc định những gì bọn chúng tạo ra là sự thật và chân lý. Đó là những câu chuyện được dàn dựng, bịa đặt, xuyên tạc, là những tấm ảnh được Photoshop theo ý định của chúng. Nói chung đụng chạm đến bọn này nhiều rồi nên không lạ gì nữa.

    Trả lờiXóa
  26. "VietPress USA" - cái tên nói lên tất cả.
    Nghĩa là trang tin về Việt Nam, nhưng lại nói theo phong cách và định hướng của USA :))) Và nói chung vì vậy nên mình không có gì ngạc nhiên với phong cách của lão phóng viên này, phong cách quen thuộc của các phóng viên của mấy đài, báo tương tự (nghĩa là viết về Việt Nam theo kiểu nhà tài trợ Mỹ) như BBC Tiếng Việt, RFA, RFI :)))

    Trả lờiXóa
  27. DM chung may lu tay sai gioi bo Viet Cong ban nuoc ! Hoc tieng han di cac con ! Sap mat nuoc den noi roi ! o do ma bo lao bung bo cho cai dang cuop gioi bo CSVN !

    Trả lờiXóa
  28. DM chúng mày lũ tay sai dòi bọ Việt Cộng bán nước ! Học tiếng hán đi các con ! Sắp mất nước đến nơi rồi ! Ở đó mà bố láo bưng bô cho cái đảng cướp dòi bọ CSVN !

    Trả lờiXóa
  29. DM chung may lu tay sai gioi bo Viet Cong ban nuoc ! Hoc tieng han di cac con ! Sap mat nuoc den noi roi ! o do ma bo lao bung bo cho cai dang cuop gioi bo CSVN !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog