Chia sẻ

Tre Làng

SỨC KHỎE BỘ TRƯỞNG PHÙNG QUANG THANH TIẾN TRIỂN TỐT

(TNO) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã sang Pháp trị bệnh cách đây một tuần và sức khỏe đang tiến triển tốt. 


Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng - Ảnh: Trường Sơn

Ngày 1.7, thông tin từ Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cho hay đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã sang Pháp trị bệnh cách đây một tuần và sức khỏe đang tiến triển tốt.

Thông tin Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sang Pháp trị bệnh được một cán bộ có trách nhiệm của Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương xác nhận sau khi đại tướng Phùng Quang Thanh vắng mặt tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức. Đại hội này có sự tham dự của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và 305 đại biểu ưu tú của toàn quân.

Tại đại hội trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, quân đội ta phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp; nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đoàn kết một lòng xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về mọi mặt; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ…

Nguồn tin của Thanh Niên Online không tiết lộ bệnh án cụ thể của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

2 nhận xét:

  1. Nặc danh12:23 2/7/15

    Năm hạn của những người tên thanh nên mình phải cẩn thận

    Trả lờiXóa
  2. Đại Tướng cứ yên tâm dưỡng bệnh chúc Đại Tướng mau khỏe để về phục vụ tổ quốc nhân dân cả nước đang chờ Đại Tướng và Đại Tướng về thì các con rận chủ chúng sẽ không thể xuyên tạc được nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog